Vật liệu nhẹ ngày càng được ưa chuộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với ưu điểm về yếu tố thẩm mỹ, phù hợp với xu hướng trang trí nội-ngoại thất hiện đại, các dòng sản phẩm vật liệu nhẹ đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi tại các công trình xây dựng dân dụng.

Từ huyện biên giới Đức Cơ, ông Ngô Văn Lượng (làng Ia Boong, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) chủ động tìm đến một số cửa hàng, nhà phân phối vật liệu xây dựng, trang trí nội-ngoại thất tại TP. Pleiku để tham khảo, lựa chọn vật liệu cho ngôi nhà đang xây dựng.

cac-dong-san-pham-vat-lieu-nhe-mang-tinh-tham-my-cao-phu-hop-voi-nhieu-phong-cach-thiet-ke-kien-truc-hien-dai.jpg
Các dòng sản phẩm vật liệu nhẹ mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế kiến trúc hiện đại. Ảnh: Sơn Ca

Ông Lượng cho hay: “Tôi thích trang trí nội thất theo phong cách gỗ tự nhiên để ngôi nhà có cảm giác ấm cúng, gần gũi. Tuy nhiên, chi phí vật liệu gỗ và tiền công thợ hiện rất cao. Do vậy, tôi đã lựa chọn vật liệu nhẹ từ nhựa composite để thay thế đóng trần, lót sàn, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho ngôi nhà. Theo ước tính, chi phí sử dụng vật liệu nhẹ trang trí nội thất thấp hơn chi phí sử dụng vật liệu truyền thống bằng gỗ khoảng 30%”.

Trước đây, các dòng vật liệu nhẹ ứng dụng trang trí nội-ngoại thất trên thị trường Gia Lai còn khá mới mẻ, giá tương đối cao. Tuy nhiên, từ năm 2022 trở lại đây, các dòng sản phẩm vật liệu nhẹ mang yếu tố xanh bắt đầu được ứng dụng ngày càng phổ biến, nhất là tại các công trình xây dựng dân dụng mang yếu tố thương mại như: nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, homestay, văn phòng kinh doanh…

Chị Lê Thị Hương (05 Lý Nam Đế, TP. Pleiku) cho biết: “Khi mở nhà hàng, tôi thiết kế xây dựng theo phong cách hoài cổ, sử dụng vật liệu gỗ ở các hạng mục chính. Đối với phần nội thất như trần, vách ngăn, sàn nhà thì sử dụng vật liệu nhựa giả gỗ. Việc sử dụng vật liệu nhẹ vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vừa hài hòa với thiết kế tổng thể, tiến độ thi công nhanh”.

Các dòng sản phẩm vật liệu nhẹ sử dụng trang trí nội-ngoại thất như thanh lam gỗ nhựa dùng cho các hạng mục cầu thang, vách ngăn, lam che nắng; gỗ nhựa ốp tường, sàn gỗ ngoài trời, gỗ nhựa ốp trần, thanh đa năng, tấm nano ốp tường… được thị trường đón nhận khá tích cực.

Kỹ sư Trần Văn Tuân (Công ty cổ phần Happy Zone, số 07A Ngô Thì Nhậm, TP. Pleiku) cho biết: “Với những ưu điểm về mặt thẩm mỹ và dễ dàng thi công, vật liệu nhẹ đang được ứng dụng phổ biến trong việc trang trí ngoại thất, mặt tiền các công trình dân dụng thương mại. Việc thi công nhanh gọn cũng được các đơn vị nhà thầu quan tâm, lựa chọn sử dụng vật liệu nhẹ tại nhiều công trình nhà ở”.

Tại Gia Lai, xu hướng sử dụng vật liệu nhẹ đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, chất lượng, độ bền của vật liệu nhẹ, cần có sự hiểu biết nhất định về các loại sản phẩm để ứng dụng phù hợp với tính chất, công năng, tiêu chí chất lượng sản phẩm bên ngoài hay bên trong công trình, đảm bảo yếu tố cách nhiệt, chống ẩm, chống thấm, mối mọt…

xu-huong-ung-dung-vat-lieu-nhe-trong-trang-tri-noi-ngoai-that-dang-ngay-cang-mo-rong-o-cac-cong-trinh-xay-dung-dan-dung-do-thi-va-nong-thon.jpg
Xu hướng ứng dụng vật liệu nhẹ trong trang trí nội, ngoại thất đang ngày càng mở rộng ở các công trình xây dựng dân dụng đô thị và nông thôn. Ảnh: Sơn Ca

Xu hướng sử dụng vật liệu nhẹ ngày càng tăng nên số lượng cửa hàng cung cấp cũng tăng theo. Nếu như năm 2023, trên địa bàn TP. Pleiku có 4 nhà phân phối vật liệu nhẹ thì đến thời điểm hiện nay, số nhà phân phối vật liệu nhẹ là 12 đơn vị. Điều này cho thấy thị trường vật liệu nhẹ đang bám sát xu hướng xây dựng, ứng dụng vật liệu xanh, thân thiện môi trường.

Ông Trần Ngọc Huy-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Huy Hoàng Đại Phát (336 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) cho biết: “Khách hàng ngày càng quan tâm hơn đến việc lựa chọn, sử dụng vật liệu nhẹ trong các công trình xây dựng.

Một số công ty xây dựng, nhà thầu đang dần chuyển hướng thay thế, ứng dụng vật liệu nhẹ tại các công trình xây dựng tư nhân. Do đó, doanh số bán hàng vật liệu nhẹ của Công ty tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái”.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null