Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu tại các địa phương trong tỉnh.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và các Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Quế. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất của UBND tỉnh với phương châm “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm, 1 kiên quyết không”, Gia Lai đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng-chống dịch và kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; 19/21 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra đạt và vượt so với kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 9,27% so với năm 2021; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp. GRDP bình quân đầu người đạt 60,45 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 33.823,3 tỷ đồng (tăng 6,67%so với năm 2021). Trong năm, toàn tỉnh gieo trồng 562.759 ha cây trồng các loại (tăng 2,77%); chuyển đổi 614,45 ha đất lúa và 2.330 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh theo hướng trang trại, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, quy trình nuôi dưỡng. Đến nay, toàn tỉnh có 200 dự án chăn nuôi được các nhà đầu tư quan tâm với tổng vốn đầu tư 33.983,39 tỷ đồng.

Công tác trồng rừng được quan tâm với 8.252,75 ha (đạt 103,2% kế hoạch). Các nhiệm vụ quản lý, bảo tồn, phát triển hệ sinh thái, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đối với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng tiếp tục được triển khai.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện, 91 xã, 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (104 thôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số); bình quân đạt 16,06 tiêu chí nông thôn mới/xã. Toàn tỉnh có 214 sản phẩm OCOP được công nhận (25 sản phẩm 4 sao và 189 sản phẩm 3 sao).

Cùng với đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, phát triển; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 18,1% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 89.643 tỷ đồng (tăng 19,05%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 660 triệu USD (tăng 8,2%);kim ngạch nhập khẩu ước đạt 140 triệu USD (tăng 40%). Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 40.000 tỷ đồng(đạt 100% kế hoạch); công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.604 tỷ đồng (đạt 103,5% dự toán Trung ương giao, đạt 96,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 71,2% so với năm 2021).

Trong năm, toàn tỉnh có 960 doanh nghiệp và 48 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 8.595 doanh nghiệp và 388 hợp tác xãCông tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; du lịch tiếp tục khởi sắc.Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát. 

Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tỉnh đã tổ chức thành công Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh, Lễ kỷ niệm 230 năm ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo… Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội năm 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, có 2 chỉ tiêu chính (thu ngân sách và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế) và 2 chỉ tiêu phụ (số huyện đạt chuẩn nông thôn mới và số giường bệnh/vạn dân) không đạt Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm; số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt thấp; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; chi phí đầu vào cho trồng trọt, thức ăn chăn nuôi tăng cao; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp; sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều…

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mộc Trà

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm tỉnh vừa phải tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao; giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập, tồn đọng, vừa phải kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh; tập trung triển khai các kế hoạch, biện pháp khắc phục các vi phạm, khuyết điểm mà cơ quan thanh tra, kiểm tra đã kết luận. Vì vậy, hội nghị tổng kết hôm nay có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, các định hướng, nhiệm vụ để tập trung triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.

Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin diễn biến hội nghị kịp thời đến bạn đọc. 

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

null