U21 HA.GL thắng đậm U21 Bình Định tỷ số 4-1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một ngày sau khi Minh Vương, Văn Toàn cùng các đồng đội ở Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) thắng đậm với tỷ số 5-1 trước Hải Phòng FC ở đấu trường V.League, chiều 21-9, cũng trên sân Pleiku,  U21 HA.GL đã vượt qua U21 Bình Định tỷ số 4-1. 
Đây là trận đấu giao hữu bổ ích nhằm giúp cả 2 đội rà soát lại lực lượng trước khi thi đấu tiếp vòng loại, vòng chung kết Giải Bóng đá U21 Quốc gia- Cúp Báo Thanh Niên 2019 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này và giữa tháng 10 tới. 
Huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh chỉ đạo các học trò ở đội U21 HA.GL. Ảnh: M.V
Huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh chỉ đạo các học trò ở đội U21 HA.GL. Ảnh: M.V
Trở lại trận đấu này, trong hiệp 1, mặc dù là đội khách nhưng U21 Bình Định đã vượt lên ghi bàn dẫn trước bằng pha lập công của tiền đạo Đào Trung Hoan. Sau đó từ pha lập công của tiền đạo Lê Minh Bình bên phía HA.GL đã khép lại 45 phút thi đấu đầu tiên với tỷ số 1-1. 
Bước sang hiệp 2, thuyền trưởng Huỳnh Văn Anh bên phía U21 HA.GL gần như thay mới toàn bộ đội hình thi đấu ở trên sân, chính điều này đã góp phần giúp cho các cầu thủ chủ nhà thi đấu tưng bừng, hứng khởi hơn để có thêm liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới đội khách. 
 Cầu thủ U21 HA.GL (áo trắng) gặp U21 Bình Định (áo đỏ). Ảnh: M.V
Cầu thủ U21 HA.GL (áo trắng) gặp U21 Bình Định (áo đỏ). Ảnh: M.V
Đầu hiệp 2, tiền vệ Nguyễn Trung Nguyên đã ghi bàn thắng đẹp mắt bằng pha đệm bóng bổng từ ngoài vòng 16m50 loại thủ môn đối phương, giúp U21 HA.GL vượt lên dẫn trước. Với thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà trong hầu hết thời gian của trận đấu, không mấy ngạc nhiên khi tiền đạo Lê Hữu Phước và hậu vệ Phan Du Học ghi tiếp 2 bàn thắng nữa, giúp U21 HA.GL giành thắng lợi cách biệt với tỷ số 4-1 trước U21 Bình Định. 
Vòng chung kết Giải Bóng đá U21 Quốc gia- Cúp Báo Thanh Niên 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 12 đến 22-10 trên sân Pleiku và sân Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Là đơn vị đồng chủ nhà nên U21 HA.GL được miễn thi đấu vòng sơ loại. Vòng sơ loại giải U21 năm nay sẽ kết thúc vào đầu tháng 10 tới tại tất cả các bảng đấu trên phạm vi cả nước. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null