Tuyển sinh lớp 10: Đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyện vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sau Trường THPT chuyên Hùng Vương và khối trường dân tộc nội trú, từ ngày 17 đến 22-7, các trường THPT trong tỉnh Gia Lai đồng loạt tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Không chỉ hỗ trợ học sinh và phụ huynh hoàn tất những thủ tục cần thiết, các trường còn tiếp tục tư vấn, giúp các em lựa chọn đúng tổ hợp môn học để đăng ký dự tuyển.

Hỗ trợ tối đa cho học sinh và phụ huynh

Do ảnh hưởng bởi bão số 1, những ngày qua, các địa phương trong tỉnh liên tục có mưa. Thế nhưng, để yên tâm có được “tấm vé” vào học tại ngôi trường mà mình yêu thích, nhiều em học sinh và người nhà đã đội mưa đến các cơ sở giáo dục THPT để nộp hồ sơ, dù trước đó đã thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Theo ghi nhận của P.V tại Trường THPT Pleiku, ngay từ sáng sớm ngày 17-ngày tuyển sinh đầu tiên-đã có rất đông phụ huynh và học sinh đến nộp hồ sơ. Không khí rộn ràng lan tỏa từ hành lang-nơi lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ tư vấn-đến tận các phòng tiếp nhận hồ sơ.

Chị Nguyễn Thị Huyền (tổ 1, phường Đống Đa, TP. Pleiku) chia sẻ: “Sáng 17-7, tôi chở con đến Trường THPT Pleiku nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 10. Để không mất nhiều thời gian, 2 mẹ con đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết theo yêu cầu từ tối 16. Khi đến trường, chúng tôi được hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến và hoàn chỉnh các thông tin. Với 36 điểm học bạ cộng với 1 điểm ưu tiên người dân tộc thiểu số, hy vọng con có thể trúng tuyển vào trường”.

Trường THPT Pleiku hỗ trợ tư vấn cho học sinh và phụ huynh hoàn thiện hồ sơ cũng như lựa chọn tổ hợp môn học. Ảnh: M.T

Trường THPT Pleiku hỗ trợ tư vấn cho học sinh và phụ huynh hoàn thiện hồ sơ cũng như lựa chọn tổ hợp môn học. Ảnh: M.T

Còn em Phạm Nhật Hoàng (tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì vui vẻ cho biết: Em vừa hoàn thành xong thủ tục dự tuyển. Khâu tiếp nhận hồ sơ diễn ra khá nhanh chóng vì trước đó em đã đăng ký xét tuyển trực tuyến. Dù kết quả học tập 4 năm THCS tương đối ổn nhưng em vẫn hơi lo lắng về khả năng trúng tuyển.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Đình Trung, năm học 2023-2024, Trường THPT Pleiku được giao 720 chỉ tiêu lớp 10, biên chế thành 15 lớp. Từ đầu tháng 5, nhà trường đã gửi thông báo tuyển sinh đến tất cả trường có bậc THCS trên địa bàn tuyển sinh gồm TP. Pleiku và 2 xã: Ia Dêr (huyện Ia Grai), Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Trong đó, nêu rõ chỉ tiêu, phương án tuyển sinh; đồng thời, giới thiệu 4 tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập lựa chọn kèm theo dự kiến số lớp, số học sinh tương ứng với từng tổ hợp để học sinh, phụ huynh nắm bắt. Sau khi thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 10, nhà trường đã tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai thực hiện. Ngoài ra, đội thanh niên tình nguyện của trường cũng túc trực trong thời gian tuyển sinh để hỗ trợ, tư vấn cho phụ huynh, học sinh khi đến nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp.

Nằm trên địa bàn vùng khó của huyện Đak Đoa với phần đông đồng bào dân tộc thiểu số, ngay từ khi kết thúc năm học 2022-2023, Trường THPT Lê Hồng Phong đã chủ động chuẩn bị công tác tuyển sinh vào lớp 10. Ngoài đăng tải thông báo tuyển sinh trên website của trường, qua mạng xã hội Facebook, Zalo…, nhà trường còn phối hợp với hệ thống chính trị các xã, thôn, làng nhằm phổ biến rộng rãi đến người dân. Năm nay, trường tuyển sinh 350 chỉ tiêu lớp 10 với 7 lớp; trong đó có 2 lớp tổ hợp các môn khối A, 1 lớp tổ hợp các môn khối B và 4 lớp tổ hợp các môn xã hội. Do địa bàn chia cách nên đối tượng tuyển sinh của trường chủ yếu là học sinh 6 xã phía Bắc của huyện gồm: Nam Yang, Hà Bầu, Đak Krong, Đak Sơ Mei, Hà Đông, Kon Gang.

“Đến nay, nhà trường đã nhận được trên 200 hồ sơ dự tuyển. Sau ngày 22-7, đối với những học sinh ở vùng sâu, vùng xa chưa nộp hồ sơ, nhà trường sẽ có tờ trình đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) gia hạn thời gian tuyển sinh để tạo điều kiện cho các em đăng ký dự tuyển tại trường”-Hiệu trưởng Võ Tiến Tùng cho hay.

Năm học 2023-2024, Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã An Khê) được đầu tư xây dựng cơ sở mới khang trang trên diện tích gần 3 ha tại tổ 3, phường An Phước. Công trình có tổng kinh phí đầu tư 28 tỷ đồng với quy mô dãy phòng học 3 tầng 12 phòng, khu hiệu bộ 2 tầng, khu thí nghiệm-thực hành, thư viện, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập… Công trình được khởi công xây dựng trong dịp hè 2023 và dự kiến nghiệm thu, bàn giao vào trung tuần tháng 8 để chuẩn bị cho năm học mới. Đây là niềm phấn khởi của thầy và trò nhà trường sau nhiều năm phải giảng dạy, học tập trong môi trường chật hẹp, thiếu thốn cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, do trường mới cách vị trí hiện tại (ngay trung tâm thị xã) tương đối xa nên Ban Giám hiệu nhà trường cũng khá lo lắng cho công tác tuyển sinh đầu cấp. Vì vậy, ngay từ cuối năm học 2022-2023, nhà trường đã chủ động các phương án tuyển sinh, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phụ huynh và học sinh biết và đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trong năm học mới.

Thầy Bùi Tấn Dư-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: “Năm học tới, trường sẽ tuyển sinh 6 lớp 10 với 270 chỉ tiêu. Đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 200 hồ sơ dự tuyển, song chủ yếu là học sinh ở khu vực các xã, phường phía Bắc thị xã; riêng học sinh ở khu vực trung tâm khá ít”. Cũng theo thầy Dư, để thu hút học sinh dự tuyển, nhà trường đã đưa ra chính sách động viên, khuyến khích đối với những em có điểm xét tuyển từ 36 điểm trở lên như: được hỗ trợ những điều kiện thuận lợi trong học tập, được ưu tiên xếp vào lớp theo nguyện vọng lựa chọn tổ hợp môn học và chuyên đề học tập.

Tư vấn lựa chọn tổ hợp môn học

Hầu hết cơ sở giáo dục THPT trong tỉnh đều thông qua các trường THCS để giới thiệu các tổ hợp môn học, cụm chuyên đề học tập và định hướng cho học sinh lựa chọn tổ hợp phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân khi đăng ký xét tuyển vào lớp 10. Cùng với đó, trong quá trình tổ chức tuyển sinh, nhiều trường cũng tiếp tục tư vấn thêm để các em hiểu rõ và có lựa chọn chính xác nhất về thứ tự ưu tiên các nguyện vọng.

Chị H'Mâng (làng Ring Rai, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) tâm sự: “Từ làng đến Trường THPT Lê Hồng Phong chừng 8 km. Vì không rành đăng ký trực tuyến nên tôi và nhiều phụ huynh trong làng đã sắp xếp thời gian, công việc nương rẫy để đến trường nộp hồ sơ xin vào lớp 10 cho con. Căn cứ nguyện vọng và lực học của con, tôi đã khuyên con chọn tổ hợp xã hội để theo học. Đến trường, được các thầy cô tư vấn thêm, tôi và con trai thấy lựa chọn của mình khá hợp lý nên không thay đổi. Tôi cũng động viên con khi lên bậc THPT thì cố gắng học tập thật tốt để có được tương lai tươi sáng hơn”.

Các thông tin cần thiết về tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 được các trường niêm yết công khai để học sinh và phụ huynh thuận lợi tìm hiểu. Ảnh: Mộc Trà

Các thông tin cần thiết về tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 được các trường niêm yết công khai để học sinh và phụ huynh thuận lợi tìm hiểu. Ảnh: Mộc Trà

Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku Nguyễn Đình Trung cho biết: Khi đăng ký dự tuyển vào lớp 10, học sinh cần căn cứ vào năng lực, sở thích, định hướng nghề nghiệp và sự tư vấn của thầy-cô, gia đình để chọn lựa, đăng ký 1 tổ hợp nhóm môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập lựa chọn. Đồng thời, đăng ký thêm nguyện vọng 2 là một trong các tổ hợp còn lại để được xếp lớp nếu không trúng nguyện vọng 1. Khi đến nộp hồ sơ trực tiếp, nếu thấy học sinh còn phân vân, Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ căn cứ vào kết quả học tập các môn học bậc THCS để tư vấn nhằm giúp các em đưa ra lựa chọn đúng với năng lực và sở trường của mình.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định: “Khi kết thúc công tác tuyển sinh theo quy định, các đơn vị chưa đủ chỉ tiêu hoặc các trường vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã đủ chỉ tiêu nhưng còn đối tượng tuyển sinh thuộc địa bàn chưa được tuyển, nếu có kế hoạch tuyển sinh bổ sung thì lập tờ trình tuyển sinh đợt tiếp theo gửi về Sở GD-ĐT. Đối tượng tuyển sinh đợt tiếp theo là những học sinh chưa trúng tuyển thuộc địa bàn tuyển sinh quy định. Công tác tuyển sinh vào lớp 10 sẽ kết thúc chậm nhất vào ngày 31-7”.

Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định cho hay: Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 26-4-2023 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, Sở GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn để các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở đề xuất của các trường, Sở cũng đã ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh cho từng đơn vị.

Ngoài Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức thi tuyển, các trường THPT còn lại thực hiện phương thức xét tuyển khi tuyển sinh vào lớp 10. Vì vậy, Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường tuyệt đối không tổ chức sơ tuyển, thi hoặc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ trước theo tiêu chí riêng của trường tự đặt ra; đồng thời, phổ biến, hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh hạn chế tối đa việc nộp hồ sơ trực tiếp; tăng cường đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của ngành.

Điểm xét vào trường là tổng điểm của kết quả học tập, rèn luyện bậc THCS cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy định. Nguyên tắc xét tuyển là lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của trường. Các trường thực hiện việc tuyển sinh theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố; tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc học tập, đi lại đối với các xã, phường vùng giáp ranh các huyện, tỉnh cũng quy định mở rộng thêm địa bàn tuyển sinh cho một số đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Phòng ngừa gian lận trong thi tốt nghiệp THPT

Phòng ngừa gian lận trong thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 là kỳ thi cuối cùng của chương trình giáo dục 2006. Từ năm sau thí sinh sẽ thi theo chương trình mới với nhiều thay đổi nên việc phòng chống gian lận thi cử trong năm nay càng được đặt ra quyết liệt.