Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2023: Sẵn sàng chào đón du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến 23-11, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2023, trong đó, hoạt động trọng điểm trong 3 ngày (từ 10 đến 12-11) tại nhà rông văn hóa làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya. Đến đây, du khách có cơ hội hòa mình với sắc màu rực rỡ của hoa dã quỳ, chinh phục núi lửa Chư Đang Ya và được trải nghiệm văn hóa cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm cũng như tham gia các trò chơi dân gian.

Trải nghiệm di sản văn hóa, thiên nhiên

Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh: Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2023 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh mảnh đất, con người huyện Chư Păh. Đây là dịp để địa phương giới thiệu, quảng bá những danh lam thắng cảnh, văn hóa-lịch sử, hình ảnh quê hương và con người Chư Păh đến với du khách gần xa. Đồng thời, thông qua các hoạt động kêu gọi đầu tư để từng bước phát triển các loại hình du lịch.

Hiện công tác chuẩn bị cho Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2023 đã được giao cho các ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nhằm đảm bảo tổ chức chất lượng, trang trọng, ấn tượng, mang nét đặc trưng của huyện Chư Păh và tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách, người dân trong và ngoài tỉnh cũng như du khách quốc tế.

Núi lửa Chư Đang Ya nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Núi lửa Chư Đang Ya nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Núi lửa Chư Đang Ya (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya) cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 30 km về hướng Đông Bắc và cách Khu du lịch Biển Hồ (TP. Pleiku) 20 km. Từ trên cao nhìn xuống, ngọn núi tựa như một cái phễu khổng lồ, miệng núi tròn rỗng mang sắc đỏ màu mỡ được những lớp nham thạch tạo nên qua hàng triệu năm. Đặc biệt, vào khoảng tháng 10 hàng năm, núi lửa Chư Đang Ya được bao phủ bởi những vạt hoa dã quỳ vàng rực rỡ. Núi lửa Chư Đang Ya được một tạp chí của Anh quốc bình chọn là 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới năm 2018. Hình ảnh hoa dã quỳ gắn với núi lửa Chư Đang Ya đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietking) bình chọn đứng đầu top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai.

Đến với Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2023, du khách được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên vào mùa đẹp nhất trong năm với sắc vàng của hoa dã quỳ, sắc đỏ của hoa dong riềng. Không những vậy, du khách còn được tham quan, trải nghiệm, hòa mình vào không khí lễ hội, văn hóa truyền thống của người Jrai với phần biểu diễn cồng chiêng, đan lát, tạc tượng, giã gạo, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân; tìm hiểu các vật dụng phục vụ đời sống sinh hoạt của dân tộc Jrai...

Đặc biệt, du khách sẽ được xem các nghệ nhân phục dựng nghi lễ cúng mừng lúa mới. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của người Jrai. Các gia đình và cộng đồng làm lễ cúng mừng lúa mới để tạ ơn thần linh đã phù hộ cho một mùa vụ bội thu và cầu xin thần linh sẽ tiếp tục phù hộ cho họ được mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Du khách còn được tham quan, trải nghiệm, hòa mình vào không khí lễ hội, văn hóa truyền thống của người Jrai với phần biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: Minh Nguyễn

Du khách còn được tham quan, trải nghiệm, hòa mình vào không khí lễ hội, văn hóa truyền thống của người Jrai với phần biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: Minh Nguyễn

Đến với Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, du khách còn được tham gia, trải nghiệm các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, đi xe đạp chậm, chạy bộ và chinh phục đỉnh Chư Đang Ya; tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật, trình diễn các nhạc cụ dân tộc truyền thống Tây Nguyên của các câu lạc bộ, ban nhạc, nhóm nhạc, các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh…

Du khách còn có thể tham quan, mua sắm các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương như: cà phê, hồ tiêu, chuối rừng, rượu ghè, măng khô, chả cá thác lác sông Sê San, nấm, mật ong, miến dong riềng, bột dong riềng, khoai lang; thưởng thức ẩm thực mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc bản địa với các món như: cơm lam, gà nướng, rượu ghè, lá mì, cà đắng, thịt nướng…

Vùng đất với nhiều thắng cảnh

Theo ông Nguyễn Minh Đức-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện: Đến với Chư Păh, du khách có thể trải nghiệm săn mây ở đỉnh núi Chư Nâm. Đây là ngọn núi có độ cao 1.472 m so với mực nước biển và được xem là đỉnh núi cao nhất ở phía Tây cao nguyên Gia Lai. Gần đó, du khách có thể ghé thăm Biển Hồ chè (xã Nghĩa Hưng). Trước kia, nơi này gọi là “đồn điền chè”, nằm ven Biển Hồ với những hàng chè được người Pháp trồng từ những năm đầu thế kỷ XX. Đồi chè hấp dẫn du khách bởi màu xanh bạt ngàn của chè, điểm xuyết là những cây hoa muồng vàng khoe sắc. Dọc theo con đường vào vườn chè là hàng thông trăm tuổi. Nhiều bạn trẻ vẫn yêu mến vẻ đẹp lãng mạn của hàng thông này và đặt cho nó cái tên “con đường Hàn Quốc”.

Du khách cũng có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp của hồ Tân Sơn (xã Nghĩa Hưng) nằm dưới chân những dãy núi hùng vĩ. Chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng) cũng là một điểm đến hấp dẫn với những du khách thích khám phá.

Chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng) nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng) nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Đây là một trong những ngôi chùa ra đời sớm ở Gia Lai với thiết kế hài hòa giữa lối kiến trúc chùa cổ ở miền Bắc và miền Trung nước ta với kiến trúc chùa Nhật Bản, Đài Loan. Kiến trúc chùa Bửu Minh chính là sự tái tạo và phát triển có chọn lọc những giá trị văn hóa vật thể, góp phần điểm tô thêm nét đẹp của quần thể kiến trúc tôn giáo tại Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Hay du khách có thể tham quan nhà thờ HBâu được xây dựng từ năm 1909, nằm sâu trong làng Xõa (xã Chư Đang Ya), đi qua cánh đồng Ngô Sơn, nơi có mạch nước ngầm xuất phát từ núi Chư Nâm cao nhất tỉnh Gia Lai-là người “anh em” của núi lửa Chư Đang Ya.

Đến Chư Păh, du khách không thể bỏ qua cảnh đẹp của suối đá cổ làng Vân (thị trấn Ya Ly) có niên đại hàng trăm năm tuổi. Hai bên dòng suối là các thanh đá hình lục lăng được sắp đặt sát nhau thành những khối đá rộng lớn, rắn chắc như một khối đông đặc, tương đồng với những khối đá tại Gành Đá Đĩa-di tích quốc gia đặc biệt ở tỉnh Phú Yên.

Sau đó, du khách có thể tiếp tục tham quan Thủy điện Ya Ly, công trình thủy điện lớn nhất Tây Nguyên. Trên cung đường này, du khách còn có thể ghé tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Công Chúa (làng Kép, xã Ia Mơ Nông). Thác có vẻ đẹp hiền hòa và lãng mạn đúng như tên gọi của nó với dòng nước chảy như mái tóc người thiếu nữ, mềm mại, nhẹ nhàng uyển chuyển len qua từng khe đá xếp tầng tầng lớp lớp rồi đổ xuống tung bọt trắng xóa.

Du khách không chỉ tham quan những thắng cảnh mà còn có thể ghé thăm các điểm du lịch văn hóa của huyện như: làng Phung, làng Kép (xã Ia Mơ Nông) với nghề dệt thổ cẩm truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ và có các sản phẩm thổ cẩm mang nét đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên; nhà rông làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây) mang nét nguyên sơ, yên bình.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thanh, để phát triển du lịch có hiệu quả, huyện đã xây dựng Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, huyện tập trung phát triển các loại hình du lịch theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường như du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của địa phương nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Đồng thời, chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cấp tuyến đường đến các điểm du lịch tiềm năng như: đường vào thác Công Chúa, đường lên đỉnh núi Chư Đang Ya, ngăn đập hồ nước và đường xung quanh hồ thị trấn Phú Hòa, đường lên núi Chư Nâm.

Hàng thông cổ thụ xã Nghĩa Hưng. Ảnh: CTV

Hàng thông cổ thụ xã Nghĩa Hưng. Ảnh: CTV

“Để phát triển du lịch, huyện đang xây dựng Đề án thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai trong thời gian tới. Đây sẽ là một giải pháp giải quyết được nguyện vọng chính đáng của người dân, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động du lịch sinh thái nông nghiệp tại huyện Chư Păh. Việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên và văn hóa đặc trưng của huyện nhằm tạo được thương hiệu du lịch Chư Păh trong lòng du khách trong và ngoài nước”-Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

Ngắm hoàng hôn trên lòng hồ Ia Mua

(GLO)- Vào những chiều hè nắng rực, khi ánh hoàng hôn dần buông soi chiếu xuống mặt nước, hồ Ia Mua (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) trở thành một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn.