(GLO)- Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 13, nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị ngập úng, gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp.
(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch ven biển. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và sớm phục hồi hoạt động du lịch.
Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ lúc người dân xóm Phao ở bãi giữa sông Hồng chạy trốn cơn lũ dồn đuổi, họ vẫn chưa thể về nhà. Bãi giữa bị nước nuốt chửng, nuốt tất cả những gì gọi là của cải của dân xóm Phao. Cuộc sống thường nhật của họ nơi bãi sông đã khốn khó, nay lại càng thêm bế tắc...
Nhờ mức độ quan tâm cải thiện, giao dịch sôi động đã khiến giá bán đất nền ghi nhận xu hướng tăng ở một số khu vực. Tuy nhiên, những nhà đầu tư "đu đỉnh" vẫn chưa “về bờ” để thoát hàng.
Thị trường bất động sản ở TP Hồ Chí Minh đang có những chuyển biến chậm, nhưng chắc chắn; tuy nhiên, khó khăn hiện nay là vốn, yếu tố cung-cầu, thủ tục cần được tháo gỡ để phát triển và phục hồi.
(GLO)- Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đã dành nhiều thời gian thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.
Đó là nhận định của các chuyên gia tại diễn đàn 'Khơi thông nguồn cung bất động sản phía nam - Xu hướng đầu tư" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức.
Khảo sát của Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính Bất động sản Dat Xanh Services cho thấy, khoảng 13% môi giới bỏ việc đã quay lại ngành, 55% môi giới bỏ việc dự kiến sẽ quay lại với bất động sản trong thời gian tới.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; Chính sách giảm thuế là điểm tựa cho doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng; Phú Thiện cần tuyển dụng 14 viên chức sự nghiệp năm 2024; Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm tra các sản phẩm OCOP…
(GLO)- Ngày 3-1 vừa qua, Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã xác định chủ đề điều hành của năm 2023 là: “Đoàn kết kỷ cương-Bản lĩnh linh hoạt-Đổi mới sáng tạo-Kịp thời hiệu quả“ với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, 142 nhiệm vụ cụ thể. Đây có thể xem như cuộc ra quân đầu năm bằng tất cả tinh thần, ý chí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhằm phát huy những thành tựu nổi bật năm 2022, tiếp tục giành thắng lợi nhiều hơn nữa trong năm 2023.
Ðại dịch Covid-19 đã lấy đi nhiều thành quả tăng trưởng của dịch vụ hàng không, du lịch khiến mức đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng GDP năm 2021 chỉ còn khoảng 2,1% so với khoảng 10% của những năm trước. Khi hoạt động dịch vụ chưa quay lại được thì nền kinh tế khó lấy lại đà tăng trưởng bền vững.
Theo WTTC, với doanh thu du lịch đóng góp vào nền kinh tế dự báo tăng 71% trong năm nay, du lịch ở châu Á-Thái Bình Dương có thể là ngành duy nhất trên thế giới phục hồi vào năm 2023.
(GLO)- Theo báo cáo cập nhật của Nikkei (Nhật Bản), Việt Nam và Campuchia đã đạt được bước tiến lớn, khi 4 tháng liên tiếp đứng trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về chỉ số phục hồi Covid-19.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Trong bối cảnh hoạt động huy động vốn tăng trưởng tích cực thì hoạt động tín dụng trong 9 tháng năm 2022 lại có xu hướng chững lại, thậm chí giảm so với thời điểm cuối năm 2021. Bước vào giai đoạn tăng tốc về đích cuối năm, ngành Ngân hàng tỉnh Gia Lai tiếp tục định hướng nguồn vốn tín dụng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch. Xung quanh nội dung này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh.
Kể từ khi được mở lại hoàn toàn hoạt động, du lịch Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng đột biến ở cả khu vực nội địa và quốc tế, báo hiệu tín hiệu hồi sinh tích cực cho ngành du lịch sau những tổn thất lịch sử do Covid-19 gây ra.
Ba tháng đầu năm 2022, hoạt động du lịch tại nhiều địa phương ở Nam Bộ đã đạt kết quả khá ấn tượng, thể hiện việc triển khai đúng hướng, hiệu quả các biện pháp mở cửa du lịch.
Chùa Tam Chúc, chùa Hương, chùa Yên Tử, đền Bà Chúa Kho… được mở cửa và áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch. Nhu cầu tín ngưỡng của người dân được bảo đảm và có thể thấy dấu hiệu phục hồi du lịch đã và đang hiện diện.
Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, 35 địa phương trong nước có các điểm đến du lịch quan trọng đã đón 6,2 triệu lượt khách.
(GLO)- Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022, nhu cầu đi lại tăng mạnh so với trước đó. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp kỳ vọng ngành dịch vụ vận tải sẽ dần hồi phục.
Kỳ nghỉ Tết mới đây, nhiều địa phương và các điểm du lịch nổi tiếng đã đón một lượng lớn du khách gia tăng đột biến. Kể từ khi đại dịch xảy ra, đây là lần đầu tiên ngành du lịch đón lượng du khách “khủng“ làm phấn khởi những đơn vị làm du lịch, thắp lên ngọn lửa hy vọng ngành du lịch sẽ sớm được phục hồi.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
Theo Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Chí Hải (Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM), Việt Nam có bảy điểm sáng về kinh tế trong năm 2021 và đó là động lực cho sự phát triển năm 2022.