Tranh thủ cơ hội để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-1 vừa qua, Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã xác định chủ đề điều hành của năm 2023 là: “Đoàn kết kỷ cương-Bản lĩnh linh hoạt-Đổi mới sáng tạo-Kịp thời hiệu quả” với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, 142 nhiệm vụ cụ thể. Đây có thể xem như cuộc ra quân đầu năm bằng tất cả tinh thần, ý chí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhằm phát huy những thành tựu nổi bật năm 2022, tiếp tục giành thắng lợi nhiều hơn nữa trong năm 2023.

Khép lại năm 2022, thành tựu đáng tự hào nhất là nước ta đã đạt mức tăng trưởng 8,02%, là mức cao nhất trong 10 năm qua, cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế tương đương 409 tỷ USD. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; thị trường tài chính-tiền tệ cơ bản ổn định. Thu ngân sách trung ương và địa phương đều vượt hơn 20% dự toán. Xuất-nhập khẩu đạt kỷ lục mới khi xuất siêu 11 tỷ USD. Chỉ số lạm phát ở mức 3,13%, thấp dưới ngưỡng Quốc hội cho phép, được các tổ chức quốc tế cho là bậc nhất khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.  Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN



Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang trải qua đợt suy giảm kinh tế và lạm phát cao trong vòng 40 năm thì 2 chỉ số này của Việt Nam là rất đáng khích lệ. Nó cho thấy sức dẻo dai của nền kinh tế, của doanh nghiệp và người dân sau khi chúng ta quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thích ứng linh hoạt, phòng-chống dịch hiệu quả gắn với phục hồi và phát triển kinh tế.

Đáng chú ý là nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài đã được giải quyết, nhất là việc xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, những doanh nghiệp, dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả được tập trung tháo gỡ, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Đặc biệt, với việc ban hành các nghị quyết mới về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở toàn bộ 6 vùng kinh tế-xã hội trọng điểm, với tinh thần “Trên dưới đồng lòng-Dọc ngang thông suốt”, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ XIII về phát triển vùng-một vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển nhanh, bền vững các vùng nói riêng và cả nước nói chung.  

Một dấu ấn nữa trong năm 2022 là thành công của cuộc đấu tranh làm trong sạch bộ máy lãnh đạo đã được Đảng ta tiến hành một cách quyết liệt, khách quan, công tâm, cả ở trung ương và địa phương. Nhiều cán bộ thoái hóa biến chất bị kỷ luật, truy tố nhưng cũng lần đầu tiên có những cán bộ vi phạm khuyết điểm, thấy mình không còn đủ năng lực, uy tín đã tự nguyện từ chức, được Đảng chấp thuận. Ấy là có lý có tình, là nét mới trong cuộc đấu tranh làm trong sạch, vững mạnh nội bộ.

Bước vào năm 2023-năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, định hướng phát triển cùng những chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội cụ thể đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội hoạch định. Chính phủ cũng sẵn sàng tâm thế cho việc giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn của nền kinh tế; tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2023-một chỉ tiêu được cho là đã cân nhắc kỹ, trong bối cảnh thế giới và khu vực có những biến chuyển khó lường.   

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lời phát biểu chỉ đạo hội nghị đã yêu cầu “cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2023”. Muốn thế, Chính phủ cần phải nâng cao năng lực dự báo; chủ động, nhạy bén nắm bắt những diễn biến mới của tình hình; kịp thời, quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề, việc nào làm dứt điểm việc đó, không để kéo dài, ách tắc, lãng phí nguồn lực; thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh. Chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ cơ hội để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững hơn. Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được. Đồng thời, cần chủ động đối mặt với mọi tình huống, đặc biệt là những khó khăn mới phát sinh, vượt thách thức, tiếp tục nhân lên những thành tựu mới vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa XIII là rất cao.   

 

ĐÌNH CƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Bao giờ hết khổ vì SIM rác!?

Bao giờ hết khổ vì SIM rác!?

Những ngày qua, không ít người dùng điện thoại di động lại lo lắng mất thời gian khi nghe tin các nhà mạng sắp triển khai chiến dịch rà soát người đứng tên từ 4 SIM trở lên dành cho thiết bị di động, nhằm đảm bảo SIM được sử dụng đúng người đã đăng ký.
Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Sắp tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chúng ta đều cảm nhận được lý tưởng và hoạt động của Đoàn suốt 93 năm qua là nhất quán, với một mục đích Đoàn tập hợp thanh niên là vì dân vì nước.
Thú cưng đâu chỉ để cưng!

Thú cưng đâu chỉ để cưng!

Trước cao điểm mùa nắng nóng năm nay, các trung tâm kiểm soát bệnh tật và bệnh viện ghi nhận nhiều ca mắc bệnh dại nhập viện và tử vong do bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ… cắn, cào. Trong đó, phần lớn là trẻ em.