Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Ama H'Lăk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), chiều 9-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Ama H'Lăk (xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Về dự và chung vui với dân làng có đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Ia Pa; đại diện chính quyền xã Chư Mố.

Các hộ dân ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh: Quantg Tấn
Các hộ dân ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh: Quang Tấn

Thôn Ama H’Lăk hiện có 313 hộ với 1.522 khẩu. Những năm qua, kinh tế-xã hội của thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng; trong thôn hiện còn 10 hộ nghèo (chiếm 3,19%) và 26 hộ cận nghèo (chiếm 8,3%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tôn giáo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi.

Trong năm 2020, Ban Công tác Mặt trận thôn cũng đã phối hợp tổ chức 9 đợt tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện quy ước, hương ước của thôn về việc cưới, việc tang và lễ hội… Đồng thời, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp, vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm, chuồng trại sạch sẽ. Trong thôn có 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 59,42% hộ dân có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh, 60,6% hộ dân có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh…

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã trao phần quà cho cán bộ và nhân dân thôn Ama H'Lăk. Ảnh: Quantg Tấn
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Huỳnh Quang Thái trao tặng phần quà cho cán bộ và nhân dân thôn Ama H'Lăk. Ảnh: Quang Tấn


Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của bà con thôn Ama H’Lăk. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, cấp ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới và các phong trào, cuộc vận động bằng những việc làm, mô hình cụ thể. Tích cực vận động cán bộ, nhân dân tham gia lao động sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đa dạng hóa các loại hình sản xuất, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao. Phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bài trừ các hủ tục…

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã trao phần quà cho cán bộ và nhân dân thôn Ama H'Lăk; Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa cũng tặng quà cho nhân dân thôn; Chủ tịch UBND xã Chư Mố tặng giấy khen cho 10 gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa năm 2020…

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường, vững tin trên hành trình trưởng thành.

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

(GLO)- Tối 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) và Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường" kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá.

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, chung tay xây dựng địa bàn an toàn.

Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-6, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hỗ trợ 7 người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã Ia Ko và Ia Băng hồi hương từ Thái Lan về địa phương an toàn.

Chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Gia Lai xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân vững chắc

(GLO)- Chiều 25-6, chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng ngày càng vững chắc.

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

(GLO)- Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống" nhằm động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

null