Trung đoàn 52: Làm tốt công tác huấn luyện dự bị động viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù đã được Ban Tuyên huấn Sư đoàn 320 giới thiệu về Trung đoàn 52, thế nhưng khi bước chân vào cổng doanh trại, tôi vẫn ngỡ ngàng bởi nơi đây khá im ắng, khác hẳn với các đơn vị tôi từng đến. Hiểu được suy nghĩ của tôi, Thượng tá Lê Khắc Độ-Trung đoàn trưởng cho biết: “Là đơn vị “ka tê tê” (KTT: khung thường trực) nên “bộ đội ở trong dân”. Quân số thường trực ở Trung đoàn chỉ gần 40 người, chủ yếu là sĩ quan, cán bộ khung còn chiến sĩ chỉ đủ làm nhiệm vụ gác”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm qua, Trung đoàn 52 đảm nhận việc huấn luyện quân nhân dự bị tại huyện Tư Nghĩa và TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn đổi mới phương pháp huấn luyện, lấy huấn luyện cán bộ khung là then chốt, huấn luyện phân đội dự bị động viên là cơ sở. Trung đoàn tăng cường huấn luyện thực hành để nâng cao trình độ, năng lực tổ chức, chỉ huy; tập trung huấn luyện cán bộ các cấp nhằm nâng cao trình độ tác chiến, hiệp đồng tác chiến của các phân đội, đồng thời tổ chức hội thao, hội thi cho cán bộ Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên, Đại đội trưởng. Chính vì thế, những năm gần đây, các khoa mục huấn luyện của Trung đoàn luôn đạt yêu cầu, 100% quân số đều đạt khá. Cùng với đó, Trung đoàn cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương được phân công, tổ chức phúc tra, nắm nguồn, củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

 

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện Trung đoàn 52 còn làm tốt công tác dân vận giúp dân xã Hà Đông, Đak Đoa sửa chữa đường. Ảnh: V.H
Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, Trung đoàn 52 còn làm tốt công tác dân vận giúp dân xã Hà Đông, Đak Đoa sửa chữa đường. Ảnh: V.H

Năm 2016, đơn vị tiếp nhận và huấn luyện 447 quân nhân dự bị, trong đó 101 sĩ quan và 346 hạ sĩ quan, binh sĩ. Trong quá trình huấn luyện tại các địa phương, đơn vị luôn làm tốt công tác bổ sung, thay thế quân nhân dự bị, bảo đảm đủ theo biên chế và đúng chuyên nghiệp quân sự. Đồng thời, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, sát đúng với tình hình nhiệm vụ của từng đối tượng, chương trình huấn luyện được tiến hành theo phương châm “Cơ bản sát tình huống diễn tập”.  Bên cạnh đó, để quản lý chặt chẽ quân số, duy trì kỷ luật quân đội và tổ chức huấn luyện đạt kết quả tốt, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn và cán bộ các cấp đã làm tốt công tác chuẩn bị. Đảng ủy và các chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, tổ chức thành lập cấp ủy lâm thời của tiểu đoàn và các đại đội. Trong thời gian huấn luyện thực tế, các cấp chỉ huy triển khai tốt việc soạn giáo án và phê duyệt giáo án đúng theo phân cấp.

Đánh giá về công tác huấn luyện dự bị động viên trong thời gian qua, Thượng tá Lê Khắc Độ cho biết thêm: “Quá trình học tập, huấn luyện mặc dù điều kiện thao trường còn hạn chế nhưng các quân nhân dự bị đã khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường và luôn giải quyết tốt mối quan hệ với nhân dân, không có biểu hiện ngại khó khăn, vất vả. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm và có biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém. Chúng tôi luôn chủ động làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm sóc cho quân nhân dự bị, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm huấn luyện. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ này nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận nơi địa bàn đứng chân”.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null