Trung đoàn 48 gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-2, Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (27/2/1947-27/2/2022). 
Ngày 27-2-1947, tại làng Ái Mỗ, xã Mậu Lương, thị xã Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội), Trung đoàn 80 (tiền thân của Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48) được thành lập. Ngay từ khi thành lập, đơn vị đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ từng căn nhà, góc phố cũng như những địa bàn xung yếu của 5 cửa ô, tiêu biểu như các trận tấn công Nhà Dầu Shell Khâm Thiên, Nhà ga Hàng Cỏ, đường Ô Chợ Dừa, khu vực Yên Phụ, Quần Ngựa, Kim Mã… Với thành tích này, Trung đoàn vinh dự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng danh hiệu “Trung đoàn Thăng Long”.
Với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, trong đội hình Sư đoàn 320, Trung đoàn 48 đã cùng các đơn vị bạn tham gia nhiều trận đánh, đập tan ý đồ “lấp sông Bến Hải”, “Bắc tiến” của kẻ thù. Trong chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3-1975), Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt địch ở Chi khu Cẩm Ga-Thuần Mẫn, truy kích địch trên đường 7, giải phóng Cheo Reo, Phú Bổn và tiến công xuống khu vực Duyên hải miền Trung làm chủ thị xã Tuy Hòa-Phú Yên. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn 48 được giao nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ Đồng Dù, tiêu diệt Sư đoàn 25 ngụy ở Tây Bắc Sài Gòn, mở đường cho Quân đoàn 3 tiến thẳng vào nội đô Sài Gòn, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
Quang cảnh buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thời gian qua, bên cạnh việc huấn luyện giỏi, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 luôn phát huy tốt truyền thống “Giúp dân đánh giặc”. Đơn vị đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) di dời hơn 70 căn nhà, hàng trăm chuồng trại chăn nuôi, kéo hơn 2 km hàng rào giúp dân cải tạo vườn tạp. Ngoài ra, còn giúp người dân 2 xã Kông Lơng Khơng, Sơn Lang (huyện Kbang) di dời hơn 100 căn nhà, nhiều chuồng trại chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, góp phần ổn định cuộc sống.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn 3 đã biểu dương những kết quả mà Trung đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm; thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phát huy truyền thống tự lực, tự cường. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tham gia cứu hộ cứu nạn, chăm lo đời sống nhân dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.