Triển vọng cây bắp lai CP511 trên đồng đất Ayun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ mùa 2020, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai mô hình trồng bắp lai CP511 trên diện tích 10 ha tại xã Ayun. Đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch với năng suất đạt trên 7 tấn/ha, cao hơn cách làm truyền thống 2,5 tấn/ha.

Khi tham gia mô hình trồng bắp lai CP511, cả 20 hộ dân được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hỗ trợ giống bắp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, bà con được tập huấn về kỹ thuật canh tác. Trong quá trình thực hiện mô hình, bà con còn được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cùng Hội Nông dân xã đến từng thửa ruộng “cầm tay chỉ việc” từ khâu cày đất, gieo hạt, bón phân, phun thuốc trừ sâu…

 

Mô hình trồng bắp CP511 của gia đình bà Trần Thị Hường (xã Ayun, huyện Chư Sê). Ảnh: Hoàng Viên
Mô hình trồng bắp CP511 của gia đình bà Trần Thị Hường (xã Ayun, huyện Chư Sê). Ảnh: Hoàng Viên

Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê: “Mô hình trồng bắp lai CP511 tại xã Ayun phù hợp với tập quán sản xuất của bà con; lợi nhuận đem lại cao hơn so với trồng mì và các loại cây khác. Sang năm, chúng tôi sẽ hỗ trợ xã nhân rộng mô hình hơn 15 ha và khuyến cáo nhân dân tiếp tục trồng tạo ra vùng nguyên liệu lớn cho các doanh nghiệp thu mua sản phẩm. Sau khi thu hoạch vụ bắp, bà con nông dân chuyển sang trồng cây ngắn ngày vụ 2 như: đậu đỗ, bắp sinh khối để cung cấp thức ăn cho gia súc”.

Trước đây, người dân trong xã trồng bắp theo phương pháp thủ công, dùng cây chọc lỗ, tra hạt và chờ đến ngày thu hoạch nên năng suất bình quân chỉ đạt 4-5 tấn/ha. Từ khi người dân được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ thuật, cây bắp sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị sâu bệnh. Đến nay, sau 3 tháng gieo trồng, bà con đã thu hoạch với năng suất đạt hơn 7 tấn/ha (cao hơn cách làm truyền thống 2,5 tấn/ha).

Phấn khởi vì đạt năng suất vượt trội, bà Trần Thị Hường (làng Vơng Chép) bày tỏ: “Trước kia, tôi cho người ta thuê đất trồng mì, chanh dây. Tuy nhiên, vì thiếu nước tưới nên hiệu quả không cao. Sau khi huyện triển khai mô hình trồng bắp CP511, tôi thấy hiệu quả cao hơn hẳn trồng mì và đậu đỗ”.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, giống bắp lai CP511 có thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 90 ngày), góc lá hẹp nên thích hợp trồng mật độ dày, có khả năng chống chịu được điều kiện thời tiết bất lợi cũng như kháng sâu bệnh tốt, trái bắp to, hạt dày, lõi nhỏ. Đặc biệt, độ kết hạt cao, thích ứng trong điều kiện khô hạn nên rất phù hợp với địa hình đất màu và đất lúa của xã Ayun. Kỹ thuật trồng bắp cũng không quá khó.

Ông Đinh H'Mem-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ayun-cho biết: “Trồng bắp CP511 cho năng suất, chất lượng cao hơn giống cũ. Đặc biệt, thương lái đến tận nơi thu mua nên bà con nông dân rất phấn khởi. Với giá bắp trên thị trường hiện nay 5.200 đồng/kg, trung bình 1 ha thu được 32-39 triệu đồng. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục đầu tư để bà con nhân rộng mô hình này”.

 HOÀNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null