Trau dồi kiến thức, rèn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên của Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để đội ngũ báo cáo viên của Đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã triển khai các hội thi, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ nhằm giúp đội ngũ này có thêm kiến thức, tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm.

Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2024 do Tỉnh Đoàn tổ chức đã khép lại, nhưng những phần thi đầy thuyết phục của thí sinh còn đọng lại trong mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Hội thi đã giúp thí sinh rèn luyện kỹ năng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để đáp ứng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Thí sinh Phan Thị Thuận-đoàn viên Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Păh báo cáo chuyên đề tại hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn. Ảnh: M.N
Thí sinh Phan Thị Thuận-đoàn viên Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Păh báo cáo chuyên đề tại hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn. Ảnh: M.N

10 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng sơ khảo đã có phần thi đầy ấn tượng tại vòng chung khảo. Thí sinh Phan Thị Thuận-đoàn viên Đoàn cơ sở Công an huyện Chư Păh đã xuất sắc giành giải nhất hội thi. Chị Thuận lựa chọn trình bày chuyên đề: Nâng cao “sức đề kháng”, phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Mở đầu chuyên đề, chị Thuận đã chỉ ra những lý do khiến ĐVTN thường xuyên bị các thế lực thù địch tấn công trên không gian mạng. Đó là khả năng nhận diện, phân tích và chỉ ra các thông tin sai trái, xấu, độc còn hạn chế; một bộ phận ĐVTN còn mơ hồ về chính trị, lập trường tư tưởng chưa vững vàng; kinh nghiệm, vốn sống còn hạn chế. Có những ĐVTN còn hạn chế về kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội, chưa có trách nhiệm trong việc chia sẻ thông tin tốt, câu chuyện đẹp…

Trước thực tế đó, chị Thuận đã đưa ra các giải pháp cụ thể: Mỗi ĐVTN phải thấm nhuần sâu sắc bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống fanpage và trang tin điện tử của tổ chức, đơn vị, cá nhân trong công tác tuyên truyền, định hướng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống. Xây dựng những nhóm chuyên gia, nhóm cộng tác viên trong thanh niên chuyên nghiên cứu, tham mưu định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch.

Chị Thuận chia sẻ: “Công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng hết sức quan trọng, vì vậy, người báo cáo viên phải chủ động cập nhật kiến thức, linh hoạt hình thức truyền đạt thì mọi người mới lắng nghe, dễ tiếp nhận thông tin. Hội thi đã tạo cơ hội để tôi trau dồi kiến thức, kỹ năng để phục vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới”.

Chị Trần Thị Thu Hà (ở giữa) là 1 trong 2 thí sinh đạt giải nhì hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn. Ảnh: M.N
Chị Trần Thị Thu Hà (ở giữa) là 1 trong 2 thí sinh đạt giải nhì hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn. Ảnh: M.N

Chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư” của thí sinh Trần Thị Thu Hà-chuyên viên Huyện Đoàn Chư Sê tạo sự cuốn hút người nghe. Trong phần thi của mình, chị Hà đã nêu rõ vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của hoạt động sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư. Đó là tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cơ bản cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; giáo dục về tinh thần yêu nước, lối sống tích cực cho thanh thiếu nhi; thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn trong chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

Chị Hà đã chỉ ra một vài hạn chế: Một số đơn vị tổ chức sinh hoạt hè hời hợt, qua loa, hình thức; kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt hè của đội ngũ cán bộ Đoàn còn yếu; nguồn kinh phí và điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu tổ chức sinh hoạt hè. Đồng thời đưa ra các giải pháp: Đổi mới và đa dạng hình thức, nội dung sinh hoạt hè phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cả về trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn. Đoàn cơ sở cần có nhóm liên lạc trên các nền tảng mạng xã hội để thuận lợi trong việc thông báo, tập hợp thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè.

Với sự tin trong thuyết trình, trả lời được các câu hỏi của Ban giám khảo đưa ra, chị Hà là một trong 2 thí sinh đạt giải nhì của hội thi. Chị Hà cho hay: Hội thi là dịp để báo cáo viên của Đoàn được gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, vận dụng những kiến thức tại hội thi để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của báo cáo viên trong thời gian tới.

Các chuyên đề được thí sinh lựa chọn trình bày tại hội thi đều gắn trực tiếp với các vấn đề được ĐVTN quan tâm hiện nay, như: Phát huy vai trò của ĐVTN trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trên không gian mạng. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao lý luận cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai… Mỗi thí sinh đều có sự sáng tạo trong dẫn dắt vấn đề, có liên hệ thực tế sâu sắc; đặt câu hỏi để tương tác với khán giả nhằm thu hút sự chú ý và lôi cuốn người nghe.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ TP. Pleiku thường xuyên sinh hoạt nhằm cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ Đoàn và báo cáo viên. Ảnh: M.N
Câu lạc bộ Lý luận trẻ TP. Pleiku thường xuyên sinh hoạt nhằm cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ Đoàn và báo cáo viên. Ảnh: M.N

Đội ngũ báo cáo viên của Đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch, chương trình, phong trào của Đoàn đến với ĐVTN. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tổ chức Đoàn các cấp đã tập huấn, cung cấp thông tin chính thống cho đội ngũ báo cáo viên. Cùng với đó, Tỉnh Đoàn thường xuyên đăng tải, chia sẻ các thông tin trên trang fanpage của Đoàn để đội ngũ báo cáo viên thuận lợi trong tra cứu thông tin, kịp thời truyền đạt đến ĐVTN.

Hiện toàn tỉnh có 24 câu lạc bộ lý luận trẻ, thành viên của câu lạc bộ hầu hết là cán bộ Đoàn chủ chốt, là các báo cáo viên của Đoàn. Hoạt động của câu lạc bộ cũng góp phần nâng cao kiến thức, cung cấp những thông tin chính thống để đội ngũ báo cáo viên đáp ứng công tác tuyên truyền tại cơ sở, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ: “Để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới, đội ngũ báo cáo viên phải chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng, vốn sống. Tỉnh Đoàn Gia Lai thường xuyên tổ chức các hội thi, hội nghị, chương trình tập huấn để đánh giá năng lực, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên.

Đồng thời tạo diễn đàn, tạo môi trường để báo cáo viên của Đoàn thể hiện tài năng và tích lũy kinh nghiệm. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng định hướng đội ngũ báo cáo viên phải tích cực đi cơ sở để nắm bắt tình hình dư luận xã hội, để chủ động trong nội dung và có hình thức tuyên truyền phù hợp”.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

(GLO)- Nhiều công trình lắp đặt hệ thống đèn đường đã được tổ chức Ðoàn các cấp phối hợp thực hiện thời gian qua ở 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng phên giậu, hoạt động này còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hành trình bảo vệ biên cương.

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

(GLO)- Giữa những nếp nhà sàn, những con đường đất nắng bụi, mưa bùn, luôn có những bàn tay lặng lẽ đang nâng đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là các tổ chức, nhà hảo tâm, người thầy cùng chung sức chăm lo, để những mầm xanh vươn lên cùng ước mơ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

(GLO)- Những trận mưa lớn khiến phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Khi ấy, một số bạn trẻ, tổ chức đoàn nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, người đưa quà, người chuẩn bị suất ăn, người xắn tay dọn bùn đất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tất cả đều trách nhiệm, hết mình vì việc chung.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.