TP Pleiku: 238 công dân nhập ngũ năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 26-1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị chốt quân số tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thông qua chương trình, kịch bản và công tác đảm bảo cho buổi lễ giao nhận quân năm 2024.

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS thành phố, tổng số công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ toàn thành phố là 14.372 công dân. Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến và động viên của các cấp đã có 144 công dân có đơn tình nguyện nhập ngũ. Qua các bước sàng lọc và khám sức khỏe, đã có 349 công dân đủ điều kiện về sức khỏe, tiến hành bình xét. Theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024 cho thành phố là 238 công dân, trong đó quân sự 188 công dân, Công an 50 công dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, đầy trách nhiệm và bảo đảm đúng luật định, Hội đồng NVQS thành phố đã thống nhất chốt danh sách 238 công dân nam đủ các điều kiện về sức khỏe, đạo đức, chính trị và trình độ văn hóa để tiến hành phát lệnh gọi nhập ngũ tham gia NVQS và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024. Trong đó 188 chỉ tiêu quân đội, giao cho 3 đơn vị là: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) và Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh); 50 chỉ tiêu giao cho Công an tỉnh.

Theo kế hoạch, ngày 25-2, TP. Pleiku sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại Trường bắn-Trung tâm huấn luyện TP. Pleiku (tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku).

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.