Tour 'hỏa xa' khám phá tháp Chăm cổ Bình Định chính thức vận hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 1-6, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty CP đường sắt Việt Nam chính thức mở chạy đoàn tàu du lịch “Về miền Đất Võ” từ ga Quy Nhơn đến ga Diêu Trì (Bình Định).

Đúng 9 giờ sáng (1-6), đoàn tàu số hiệu QN2 xuất phát đưa hơn 100 hành khách từ ga Quy Nhơn bắt đầu hành trình trải nghiệm tour du lịch đường sắt “Về miền Đất Võ” kéo dài gần 3 giờ đồng hồ.

>>>Clip toa tàu du lịch “Về miền Đất Võ”:

Đoàn tàu du lịch "Về miền Đất Võ" chính thức đưa vào khai thác sáng 1-6
Đoàn tàu du lịch "Về miền Đất Võ" chính thức đưa vào khai thác sáng 1-6

Trên các toa tàu du lịch được thiết kế độc đáo, với những họa tiết, bài trí mang đậm bản sắc văn hóa Bình Định. Bên trong các toa tàu cũng được bài trí nhiều gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP Bình Định, như: Bánh ít lá gai, nem, tré, chả, bánh tráng dừa, bánh hồng…

Suốt hành trình, đoàn tàu sẽ đưa hành khách dừng chân 2 điểm di sản, gồm: di tích Tháp Đôi (tháp Chăm Pa niên đại khoảng 1.000 năm tuổi), cầu Luật Lễ (cầu đường sắt cổ hơn 100 năm tuổi).

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định theo dõi, kiểm tra trên các toa tàu du lịch
Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định theo dõi, kiểm tra trên các toa tàu du lịch

Tại điểm dừng di tích tháp Đôi, các hướng dẫn viên du lịch sẽ có thuyết minh sơ bộ về lịch sử và những nét độc đáo của di tích kiến trúc, nghệ thuật quốc gia này. Bên cạnh đó, hành khách sẽ được tham quan xung quanh tháp Đôi và thưởng thức 1 tiết mục nghệ thuật truyền thống, có khi là võ cổ truyền hoặc múa nghệ thuật Chăm Pa…

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định cho biết, đoàn tàu du lịch đường sắt “Về miền Đất Võ” được UBND tỉnh Bình Định phối hợp với ngành đường sắt Việt Nam lên ý tưởng, thực hiện.

Toa tàu du lịch được bài trí khá độc đáo, nhiều màu sắc
Toa tàu du lịch được bài trí khá độc đáo, nhiều màu sắc

Tỉnh Bình Định đảm nhận việc đầu tư, thiết kế hạ tầng, đường hoa, tranh bích họa dọc tuyến và bố trí các điểm dừng di sản; ngành đường sắt Việt Nam bài trí, thiết kế các toa tàu du lịch theo màu sắc đặc trưng phù hợp với văn hóa bản địa, thị hiếu hành khách…

Trước đó, các ngày 1, 2-5, tỉnh Bình Định đã cho chạy thử nghiệm 2 đôi tàu trên để tiếp thu ý kiến du khách, người dân và các chuyên gia. Quá trình chạy thử, địa phương đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các hành khách, để hoàn thiện đưa vào chạy chính thức.

Các gian hàng ẩm thực phục vụ hành khách trên toa tàu
Các gian hàng ẩm thực phục vụ hành khách trên toa tàu

“Mỗi ngày, chúng tôi sẽ khai thác 2 chuyến tàu với 128 chỗ ngồi. Quá trình khai thác, chúng tôi sẽ tiếp thu thêm các góp ý, hiến kế từ hành khách để mở rộng thêm các điểm dừng hoặc áp dụng thêm các loại hình di sản, phục vụ tốt hơn để chuyến tàu hoàn thiện, hấp dẫn nhất”, bà Nguyễn Thị Kim Chung chia sẻ.

Di sản Tháp Đôi - tháp Chăm cổ khoảng 1.000 năm tuổi
Di sản Tháp Đôi - tháp Chăm cổ khoảng 1.000 năm tuổi

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định, giá vé trải nghiệm tour tàu “Về miền Đất Võ” 100.000 đồng vé/ lượt; vé khứ hồi 150.000 đồng; mở bán tại ga Quy Nhơn và ga Diêu Trì; ngoài ra, hành khách đặt vé theo công ty lữ hành theo đoàn được giảm 30% giá vé.

Lịch trình cụ thể: Đoàn tàu QN2 bắt đầu hàng ngày vào 9 giờ sáng tại ga Quy Nhơn đến ga Diêu Trì lúc 10 giờ 50 - đoàn tàu QN1 sẽ tiếp nối đưa hành khách từ ga Diêu Trì lúc 11 giờ 10 phút trở về ga Quy Nhơn lúc 11 giờ 40 phút.

Buổi chiều, đoàn tàu QN4 xuất phát ga Quy Nhơn lúc 19 giờ, đến ga Diêu Trì lúc 20 giờ 50 - đoàn tàu QN3 sẽ đón và trả hành khách trở về lại đến ga Quy Nhơn lúc 21 giờ 45 phút…

Theo NGỌC OAI (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null