Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu lao động đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quý I/2025, toàn tỉnh có hơn 300 lao động xuất cảnh làm việc ở nước ngoài. Đây là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu đưa 800 lao động đi làm việc tại nước ngoài năm 2025.

Theo báo cáo của các DN có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong quý I/2025, toàn tỉnh có 306 lao động xuất cảnh, đạt 38,25% so với kế hoạch năm. Trong đó, thị trường Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu với 276 lao động, thị trường Đài Loan có 14 lao động, Hàn Quốc có 6 lao động, các quốc gia khác 10 lao động.

Anh Đỗ Quang Khải (22 tuổi, ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân) là một trong số những lao động trẻ vừa xuất cảnh trong tháng 1.2025. Anh làm việc tại một DN ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Hưởng lợi từ chương trình tín dụng chính sách của tỉnh, anh được Ngân hàng CSXH cho vay 80% trị giá hợp đồng để hoàn thành các thủ tục trước ngày lên đường. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ anh 5 triệu đồng trang trải chi phí học tập trước khi xuất cảnh. Những khoản hỗ trợ này góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp anh Khải yên tâm lên đường.

Người lao động Bình Định thông qua sự kết nối của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định xuất cảnh đi làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: ĐVCC

Người lao động Bình Định thông qua sự kết nối của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định xuất cảnh đi làm việc tại Nhật Bản. Ảnh: ĐVCC

Là một trong những đơn vị kết nối người lao động trong tỉnh với các DN có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định cho biết, đã có 34 lao động Bình Định xuất cảnh thông qua sự kết nối của Trung tâm. Ông Lê Văn Nghinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định chia sẻ: “Để tiếp tục thúc đẩy công tác xuất khẩu lao động, đội ngũ chuyên viên, người lao động của Trung tâm được phân công đứng chân tại các địa phương vẫn đang phối hợp với các cộng tác viên tích cực tiếp cận, tuyên truyền và vận động người dân tham gia, đặc biệt chú trọng đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Sau ngày 15.4, đơn vị sẽ tổ chức 40 phiên giao dịch việc làm tại các cụm xã trên toàn tỉnh. Hoạt động này kéo dài đến khoảng tháng 7.2025 nhằm kết nối các đơn vị tuyển dụng, trong đó có các DN được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động”,

Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều đơn vị trong tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn đang ảnh hưởng đến công tác xuất khẩu lao động. Ông Phan Thanh Trị, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh cho biết, việc tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hiện gặp không ít trở ngại. Một trong những thị trường tiềm năng như Nhật Bản đang bị ảnh hưởng bởi Yên - đồng nội tệ Nhật Bản - biến động thất thường, khiến tâm lý người lao động chùn bước.

Ngoài ra, đầu năm nay, thông tin liên tục về các vụ việc người Việt bị bóc lột, lừa đảo khi sang Campuchia cũng gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt là phụ huynh - những người có vai trò lớn trong quyết định của con em khi lựa chọn con đường xuất ngoại. Trong khi đó, thu nhập tại các đô thị lớn trong nước đang dần được cải thiện, khiến nhiều người cân nhắc giữa làm việc trong nước và xuất khẩu lao động.

Một nguyên nhân khác đến từ yếu tố khách quan. Do quá trình sắp xếp lại bộ máy, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Sở LĐ-TB&XH (cũ) không thể tổ chức các đợt truyền thông, tư vấn việc làm cho lực lượng bộ đội xuất ngũ như những năm trước, làm giảm sút đáng kể một nguồn lao động trẻ, tiềm năng cho các chương trình đi làm việc ở nước ngoài.     

NGUYỄN MUỘI

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

null