Tín hiệu khởi sắc của Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù chỉ giành được 2 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên nhưng huấn luyện viên (HLV) Kiatisak vẫn tỏ ra hài lòng khi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã mang một màu sắc mới sau cuộc chuyển giao lực lượng với sự ra đi của hàng loạt ngôi sao.

Kể từ ngày trở lại với chiếc ghế nóng tại HAGL, điều mà Zico Thái tiếc nuối nhất chính là ở mùa giải V.League 2021, khi cả đội đang vào phom với chuỗi thành tích ấn tượng và đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch. Thực tế, đó là một mùa giải mà từ ban đầu, giới chuyên môn không đánh giá quá cao đội chủ sân Pleiku sau liên tiếp những mùa giải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. So với Hà Nội, Viettel hay Sông Lam Nghệ An, HAGL tỏ ra yếu thế trong chặng đua cúp vô địch. Có lẽ vì thế, đoàn quân của HLV Kiatisak dễ đá hơn hẳn khi chính họ có tâm lý thoải mái còn đối thủ phần nào lơi chân.

Bởi vậy, HAGL đã thành công với lối chơi nhún nhường một cách đầy thực dụng. Họ không chơi quá đẹp mắt, tấn công một cách ào ạt mà chú trọng khâu phòng ngự để tìm cơ hội phản công nhanh, thắng đối thủ với tỷ số sát nút. Những chiến thắng với cách biệt tối thiểu đã giúp HAGL chiếm ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, với tư cách của đội dẫn đầu bảng xếp hạng mùa trước, HAGL bước vào V.League 2022 với một tâm thế khác khi mục tiêu vô địch từng được mặc định vô tình đã trở thành gánh nặng cho các cầu thủ. Các đội bóng khi gặp HAGL cũng xác định thi đấu với đội bóng hàng đầu nên luôn đặt quyết tâm cao nhất. Đó là một trong những lý do đẩy HAGL ngụp lặn ở nửa sau của bảng xếp hạng.

Hoàng Anh Gia Lai đã cho thấy tín hiệu khởi sắc ở mùa giải có sự thay đổi lớn về lực lượng. Ảnh: Tuấn Hữu

Hoàng Anh Gia Lai đã cho thấy tín hiệu khởi sắc ở mùa giải có sự thay đổi lớn về lực lượng. Ảnh: Tuấn Hữu

Mùa giải 2023 có nét tương đồng với 2 năm trước khi HAGL bị “chảy máu” lực lượng. 18 cầu thủ đã ra đi, trong đó có hàng loạt ngôi sao tên tuổi như: Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… Điều này buộc HLV Kiatisak phải xây dựng đội bóng từ đầu với việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Đồng nghĩa với việc giới chuyên môn gạch tên HAGL ra khỏi cuộc đua vô địch, thậm chí là top 3. Ai sẽ đánh giá cao và cảnh giác với một đội bóng chỉ xếp thứ 6 ở mùa trước và bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng ở mùa này?

Sau trận mở màn không như ý với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, người hâm mộ đã đặt rất nhiều nghi vấn với thực lực của HAGL. Và trong chuyến hành quân đến sân Gò Đậu, nơi họ chưa thể thắng trong 5 năm qua, đội bóng Phố núi được dự đoán sẽ phải nhận lấy thất bại. Nhưng HAGL đã thể hiện một bộ mặt tích cực đến bất ngờ. Họ chơi kiên cường trong phòng ngự và sắc nét trong tấn công. Bàn thắng của Ngọc Quang là thành quả tất yếu cho những gì mà hàng công đã thể hiện. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Minh Toàn, Paollo hay Brandao đã có thể nâng cao tỷ số cho HAGL.

Đó cũng là trận đấu mà hàng thủ của HAGL đã chơi rất tốt trước những mũi công đáng gờm của đội chủ nhà. Bàn thua ở phút bù giờ chỉ là khoảnh khắc mất tập trung hiếm hoi mà họ phải trả giá. Rimario trong trận đấu mất hút suốt 90 phút đã một lần nữa mang đến nỗi tiếc nuối cho người hâm mộ Phố núi. Hàng thủ với sự cầm trịch của Diakite đã cho thấy dáng dấp như những gì Kim Dong-su đã làm ở mùa giải 2021.

Cùng với đó, dù chia tay nhiều ngôi sao, HLV Kiatisak vẫn có trong tay những cái tên sẵn sàng tạo nên đột biến như Ngọc Quang. Tiền vệ người Quảng Nam sau khi trở về từ Á quân V.League 2022 Hải Phòng đã chơi đầy chững chạc. Từ phân phối bóng, qua người, dứt điểm, Ngọc Quang đều thể hiện tốt trên sân Gò Đậu. Mắt xích này đã giúp HAGL đa dạng hơn trong tấn công cùng với Minh Vương-cầu thủ vốn được đánh giá cao bởi những đường chuyền có tính tư duy cao.

Những cầu thủ như Bảo Toàn, Thanh Nhân hay đặc biệt là Quang Nho cũng đã chơi đầy ấn tượng trong cả 2 trận đấu đầu tiên. Nhiều người lo ngại về các mảnh ghép của HAGL khi các trụ cột ra đi, nhưng dường như HLV Kiatisak đã có hướng giải bài toán nhân sự này. Hơn cả, HAGL đang chơi đầy nhiệt huyết với đôi chân không chịu nhiều áp lực. Đó là yếu tố cốt lõi để họ hướng đến chặng đường phía trước của mùa giải với nhiều hứa hẹn tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình trong chặng nước rút vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026: Chờ cuộc đua nước rút

(GLO)- Sau chặng thi đấu đầu tiên, một số “gương mặt” nổi bật đã dần lộ diện trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai năm 2026. 7 môn còn lại của vòng chung kết có tính cạnh tranh cao, cuộc đua thành tích hứa hẹn vẫn có nhiều biến động đáng chú ý.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

Giải bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II: Bệ phóng cho bóng bàn trẻ Gia Lai

Giải bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II: Bệ phóng cho bóng bàn trẻ Gia Lai

(GLO)- 121 tay vợt trẻ đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi tại Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp Pijico Gia Lai lần thứ II. Không chỉ tìm kiếm những tấm huy chương, các vận động viên còn có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành sau mỗi trận đấu.

Các tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Bóng bàn thanh thiếu niên nhi đồng tranh Cúp PJICO năm 2026

Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO: Thêm sân chơi, thêm cơ hội

(GLO)- Từ những tay vợt mới làm quen với bóng bàn đến các vận động viên hướng tới những sân chơi lớn hơn, Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026 đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê cho các tay vợt trẻ.

Thể dục - Khỏe!

Thể dục - Khỏe!

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

Các vận động viên hào hứng check-in trên đỉnh Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố

(GLO)- Sáng 27-6, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” nhân kỷ niệm 1 năm thành lập xã.

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

null