TikTok tiến gần đến thời khắc bị cấm ở Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa phúc thẩm liên bang quận Columbia (Mỹ) vừa ra phán quyết từ chối kháng cáo mà TikTok đưa ra trước đó. Phán quyết này khiến TikTok đang tiến gần đến thời khắc bị cấm ở Mỹ.

Trước đó, ngày 24-4, Tổng thống Joe Biden đã ký thông qua Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát (PAFACA), buộc ByteDance-công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc phải hoàn thành việc thoái vốn tại TikTok theo thời hạn chót là ngày 19-1-2025. Nếu như ByteDance không thực hiện chuyển quyền sở hữu, TikTok sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trên toàn nước Mỹ.

logo-tiktok-anh-reuters.jpg
Logo TikTok. Ảnh: REUTERS

Đạo luật này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết, dưới quyền sở hữu của ByteDance, TikTok là một mối đe dọa an ninh quốc gia vì ứng dụng này truy cập kho dữ liệu khổng lồ đến từ khoảng 170 triệu người dùng Mỹ. Ngoài ra, Washington còn lo ngại Bắc Kinh có thể âm thầm thao túng thông tin người Mỹ xem và nghe qua ứng dụng được yêu thích.

Theo đạo luật quy định, các kho ứng dụng như Apple và Google bị cấm cung cấp TikTok và những dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên mạng không được phép hỗ trợ TikTok trừ khi ByteDance bán ứng dụng này cho phía Mỹ trước thời hạn chót là ngày 19-1-2025.

Có thể bạn quan tâm

Moscow đốt cháy chiến trường, tung bão bom kỷ lục vào Ukraine. Ảnh: Topwar

“Chiến dịch Choáng ngợp” của Nga khiến bộ chỉ huy Ukraine rơi vào hỗn loạn

(GLO)- Một chiến dịch quân sự được mô tả là “chưa từng có tiền lệ” đang khiến Kiev rung chuyển. Chỉ trong một đêm, hàng loạt UAV và tên lửa Nga đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu, trong khi Tổng thống Vladimir Putin thân chinh thị sát trung tâm chỉ huy, phát đi thông điệp “mở lối cho đầu hàng”.

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến và hoạt động tội phạm khác nhắm vào công dân Hàn Quốc.

null