Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Duy Tân đam mê sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 10 năm công tác tại Tiểu đoàn 30, Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 3), Thiếu tá Nguyễn Duy Tân đã cho ra đời nhiều sáng kiến được ứng dụng rộng rãi tại các đơn vị cơ sở của Quân đoàn. Anh còn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ ở đơn vị không ngừng vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Vươn lên từ tuổi thơ gian khó

Nguyễn Duy Tân sinh ra trong một gia đình khá giả ở Pleiku. Tuy nhiên, khi Tân mới hơn 7 tháng tuổi thì cha anh bị tai nạn và qua đời. Một tay mẹ Tân phải nuôi 5 người con, người lớn nhất mới 10 tuổi. Điều kiện kinh tế gia đình giảm sút, thiếu thốn tình cảm của cha, song Tân đã không ngại gian khó để vươn lên. 12 năm học phổ thông, anh đều đạt học sinh giỏi toàn diện.

 

 Thiếu tá Nguyễn Duy Tân (thứ 3 từ phải sang) đang giới thiệu sáng kiến “Máy uốn ép tôn đa năng”. Ảnh: V.D.H
Thiếu tá Nguyễn Duy Tân (thứ 3 từ phải sang) đang giới thiệu sáng kiến “Máy uốn ép tôn đa năng”. Ảnh: V.D.H

Đạt điểm cao trong kỳ thi đại học, Nguyễn Duy Tân bước chân vào Học viện Kỹ thuật Quân sự bởi tình yêu với quân đội và cũng vì để giảm bớt gánh nặng cho gia đình khi phải nuôi mình đi học. Tốt nghiệp năm 2005, được Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp (Bộ Quốc phòng) tiếp nhận về Phòng Thiết kế Súng pháo, tuy nhiên, anh đã từ chối để tình nguyện về công tác tại Quân đoàn 3, trở lại mảnh đất Tây Nguyên quê nhà.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, trải qua các cương vị từ cán bộ Trung đội đến Tiểu đoàn, Nguyễn Duy Tân đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp tin tưởng bổ nhiệm làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 30 khi mới 33 tuổi. Nguyễn Duy Tân là chỉ huy Tiểu đoàn đầu tiên người Gia Lai, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vũ khí đạn. Các thế hệ tiền nhiệm của anh đều có quê hương ở nơi khác và học chuyên ngành Ô tô.

Chủ nhân của nhiều sáng kiến

Lần đầu gặp Thiếu tá Nguyễn Duy Tân ở Hội thi sáng kiến, cải tiến đồ dùng, trang-thiết bị huấn luyện năm 2016, anh say sưa thuyết minh sáng kiến “Máy uốn ép tôn đa năng”. Anh cho biết, máy này có thể cắt, uốn, ép, tạo gờ, gấp mép tôn một cách dễ dàng mà tiết kiệm được thời gian, nhân công. Chính nhờ khả năng ứng dụng có giá trị cao mà Ban giám khảo đã chấm giải nhất của ngành Kỹ thuật cho sản phẩm của anh.

 

Đại tá Cái Công Thành-Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn 3: “Đồng chí Tân là một cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo cơ bản tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Những năm qua, đồng chí rất tích cực nghiên cứu sáng kiến kỹ thuật để áp dụng, nhân rộng trong đơn vị, giúp giảm được ngày công lao động cũng như tiết kiệm chi phí để làm ra sản phẩm”.

Từ khi về đơn vị đến nay, Nguyễn Duy Tân đã cho ra đời nhiều sáng kiến có giá trị, tiêu biểu như “Thiết bị bắn gián tiếp B41” được Bộ Quốc phòng công nhận năm 2008 hay “Thiết bị bắn súng K54 theo điều kiện bắn bài 1, điều khiển bằng điện tử” đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân” năm 2015… Ghi nhận những nỗ lực và cống hiến của anh, Bộ Quốc phòng đã phong chức danh “Kỹ sư chính” cho Nguyễn Duy Tân vào đầu năm 2016 khi anh vừa bước sang tuổi 35. Ngoài ra, anh còn được Chính ủy Quân đoàn 3 thăng quân hàm Thiếu tá trước niên hạn 1 năm.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đạt Dưỡng (thợ gia công cơ khí Đại đội 3, Tiểu đoàn 30) chia sẻ: “Mặc dù là cấp trên của chúng tôi nhưng khi làm việc, anh Tân rất hòa đồng. Anh luôn có những ý nghĩ sáng tạo, táo bạo, kích thích sự suy nghĩ của chúng tôi, giúp khắc phục được khó khăn mà mất nhiều thời gian chưa tìm ra”.

Không những sáng tạo giỏi, Thiếu tá Nguyễn Duy Tân còn lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác, hoàn thành đúng và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Nhiều năm liền, Tiểu đoàn 30 được Tư lệnh Quân đoàn tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, Đảng bộ Quân đoàn khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

null