Tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) vào sáng 3-11.

Cùng dự có đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Păh.

Kinh tế-xã hội khởi sắc

Hòa chung không khí rộn ràng, vui tươi hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng thời, bà con làng Kép 2 đã cùng nhau đánh giá, nhìn nhận lại kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương trong một năm qua.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Báo cáo tại ngày hội, ông Rơ Châm Suệ-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kép 2-thông tin: Làng cách trung tâm xã khoảng 1 km, có 213 hộ với 879 nhân khẩu. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm trên 93% dân số; 17 hộ với 43 người theo đạo Thiên chúa, 5 hộ với 17 người theo đạo Tin lành. Đến nay, làng còn 14 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6,57%) và 83 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 38,97%). Làng có 23 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ làng, có 45 đoàn viên, thanh niên, 148 hội viên Chi hội phụ nữ, 100 hội viên Chi hội Nông dân… Toàn làng có hơn 212 ha đất canh tác nông nghiệp, chủ yếu là cà phê và lúa nước 2 vụ.

Trong năm qua, thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo”, Ban Công tác Mặt trận làng đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả. Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no cho người dân. Dân làng đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động trong trong việc đưa cây, con giống có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất…

Diện mạo nông thôn làng Kép 2 đã thay đổi nhanh chóng. Ảnh: Quang Tấn

Diện mạo nông thôn làng Kép 2 đã thay đổi nhanh chóng. Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, để phát triển kinh tế đa ngành, đa nghề, làng đã thành lập được Tổ liên kết Đan lát, Dệt thổ cẩm gắn liền với du lịch cộng đồng. Đến nay, tổ đã bán được 25 tấm thổ cẩm, 15 chiếc gùi, 30 chiếc rổ và các món ẩm thực của người Tây Nguyên; đón, hướng dẫn 15 đoàn khách du lịch trong và ngoài nước. Qua đó, tổ đã tạo tạo việc làm cho gần 50 thành viên, mỗi tháng đem lại thu nhập thêm cho các thành viên từ vài trăm ngàn đến trên 1 triệu đồng.

Đến nay, tổ liên kết đã xây dựng được quỹ hơn 50 triệu đồng và trích hỗ trợ cho 2 hộ nghèo trong làng 15 cây sầu riêng giống để phát triển sản xuất. Ngoài ra, tổ liên kết đã tham gia 2 Hội thi “Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề Phát huy tài nguyên bản địa” khu vực miền Trung-Tây Nguyên (tại tỉnh Phú Yên) và toàn quốc (tại Hà Nội); kết quả tổ đạt giải khu vực miền Trung-Tây Nguyên và giải khuyến khích toàn quốc.

Ban Công tác Mặt trận làng tổ chức ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và lãnh đạo của tỉnh, huyện. Ảnh: Đức Thụy

Ban Công tác Mặt trận làng tổ chức ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và lãnh đạo của tỉnh, huyện. Ảnh: Đức Thụy

“Qua những việc làm trên, đến nay, đời sống của đại bộ phận người dân trong làng đã được nâng lên rõ rệt, 100% hộ gia đình có phương tiện đi lại, nghe nhìn và trên 90% hộ có nhà ở kiên cố. Điển hình như các hộ: Rơ Châm Kok, Rơ Châm Bim, Rơ Châm Xốp, Rơ Châm Keo… có thu nhập hàng năm từ 400 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, người dân luôn đoàn kết cùng nhau giữ gìn, phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; từng bước thay đổi cách tổ chức các lễ hội truyền thống để giảm được kinh phí, thời gian và bảo đảm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; biết sử dụng các nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội đúng mục đích, không tự ái, mặc cảm. Cùng với đó, trong làng không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; con em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; không tin, không theo lời tuyên truyền của kẻ xấu; cùng nhau bảo vệ môi trường trong làng sáng, xanh, sạch đẹp… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tổ chức trong hệ thống chính trị của làng được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp”-ông Rơ Châm Suệ cho biết.

Còn ông Rơ Châm Keo chia sẻ: “Trước đây, gia đình mình cũng như nhiều hộ dân trong làng có đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, quanh năm ăn không đủ no, nhà ở thì tạm bợ, dột nát; đau ốm, bệnh tật, không có tiền lo thuốc men, đi bệnh viện… Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước cũng như các cấp, các ngành tạo điều kiện hỗ trợ cây con giống, mở các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Từ những kiến thức học được, mình đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo đầu tư trồng cây cà phê, chăn nuôi bò và áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất cà phê của gia đình luôn đạt cao, bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình mình thu được hơn 400 triệu đồng”.

Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Bí thư chi bộ Rơ Châm Suệ cho hay: “Thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận làng Kép 2 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4,2% trong năm 2024. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, duy trì huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa đạt 80% trở lên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, tiếp tục vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất, đưa các cây con giống có năng suất cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, cùng nhau xây dựng cảnh quan môi trường trong làng xanh-sạch-đẹp. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng quà cho khu dân cư làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông. Ảnh: Đức Thụy

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng quà cho khu dân cư làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông. Ảnh: Đức Thụy

Qua nghe báo cáo của Ban Công tác Mặt trận làng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao trước những kết quả mà bà con làng Kép 2 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương các hộ dân trong làng đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian đến, bà con tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hay và trong làng sẽ xuất hiện thêm nhiều hộ đạt được thu nhập cao hơn nữa.

“Hiện làng còn 14 hộ nghèo. Do đó, tôi mong muốn bà con dân làng cần tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, tiến tới xóa hộ nghèo trong thời gian sớm nhất. Trong đó, các cán bộ, đảng viên, hộ khá cần gắn kết, giúp đỡ các hộ nghèo trong thay đổi nhận thức, trao sinh kế hay kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế. Tôi cũng đánh giá cao công tác giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc trong làng và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Đặc biệt, trong làng có 100% con em trong độ tuổi đều được đến trường, đây là điều đáng mừng. Tôi rất hoan nghênh và mong bà con tiếp tục phát huy, tạo điều kiện cho con em đến trường học chữ, nâng cao dân trí, nhận thức, tiếp cận với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, xây dựng làng Kép 2 ngày càng văn minh, giàu đẹp...”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị.

Cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng 14 suất quà cho 14 hộ nghèo trong làng. Ảnh: Đức Thụy

Cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng 14 suất quà cho 14 hộ nghèo trong làng. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị: Nhân dân làng Kép 2 tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để kẻ xấu bên ngoài vào chia rẽ khối đại đoàn kết. Đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong làng. Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tham quan gian hàng của Tổ liên kết Đan lát, Dệt thổ cẩm. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tham quan gian hàng của Tổ liên kết Đan lát, Dệt thổ cẩm. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng quà cho khu dân cư làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông và 14 suất quà cho 14 hộ nghèo. Ngoài ra, cá nhân Bí thư Tỉnh ủy cũng tặng quà cho khu dân cư làng Kép 2 và 14 suất quà cho 14 hộ nghèo trong làng; lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, Huyện ủy Chư Păh cũng có các phần quà dành tặng cho khu dân cư làng Kép 2.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

null