Tiếp tục bắt giam Chủ tịch VN Pharma,cấm xuất cảnh Chủ tịch dược Sài Gòn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cùng đang bị bắt tạm giam với Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng là ông Võ Mạnh Cường, Giám đốc Cty TNHH thương mại Hàng hải quốc tế H&C (Công ty H&C, trụ sở quận 7, TPHCM); cấm xuất cảnh Chủ tịch Cty Dược Sài Gòn Phạm Anh Kiệt.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa kết luận Võ Mạnh Cường (trái) và Nguyễn Minh Hùng là đồng chủ mưu vụ VN Pharma. Ảnh: Tân Châu
Tối 8/5, nguồn tin của Tiền Phong đã được xác nhận, liên quan tới vụ án VN Pharma, mới đây Viện KSND tối cao đã quyết định gia hạn tạm giam hàng loạt cá nhân để hầu tra, gồm ông Nguyễn Minh Hùng (Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma). Trong vụ án này, ông Hùng từng bị bắt tạm giam, rồi thay thế bằng cấm đi khỏi nơi cư trú, rồi lại bị bắt tạm giam trở lại. Lần bị bắt tạm giam đầu tiên là ngày 18/9/2014 do Cơ quan ANĐT Bộ Công an ký lệnh và được Viện KSND tối cao phê chuẩn 1 ngày sau đó.
Các bị can vừa bị Cơ quan ANĐT kết luận có hành vi "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh". Ảnh: Tân Châu
Các ông Võ Mạnh Cường, Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Tổng giám đốc VN Pharma), Phan Xuân Thiện (Dược sỹ), Bùi Ngọc Duy (Trưởng phòng VN Pharam), Phan Văn Thông (dược sỹ) hiện cũng đang bị bắt tạm giam.
Đáng lưu ý là ông Phạm Anh Kiệt (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Dược Sài Gòn) đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan ANĐT Bộ Công an vào tháng 4 qua quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Kiệt. Các ông, bà Ngô Anh Quốc (Phó Tổng giám đốc VN Pharam), Lê Thị Vũ Phương (Kế toán trưởng), Hoàng Trúc Vy (Cán bộ VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nhân viên Công ty H&C), bà Phan Cẩm Loan (phó Phòng XNK VN Pharma) Cơ quan ANĐT cũng đã ra quyết định cấm xuất cảnh.
Nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng vừa bị gia hạn bắt tạm giam. Ảnh: Tân Châu
Trong diễn biến mới nhất, ngày 6/5 qua, Cơ quan ANĐT Bộ Công an hoàn tất điều tra, chuyển VKS truy cứu cả 12 người nói trên tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" theo khoản 2 điều 157 Bộ Luật hình sự. Trong đó Cơ quan điều tra xác định ông Hùng, ông Cường cùng là chủ mưu, cầm đầu vụ án. 10 người còn lại có vai trò đồng phạm, giúp sức.
12 người trên trước đây bị truy cứu tội danh “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và bị đưa ra TAND TPHCM xử sơ thẩm. Tháng 10/2017, TAND cấp cao tại TPHCM xử sơ thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra lại và đến nay thì hoàn tất điều tra với 12 người cùng tội danh duy nhất là "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".
Theo nội dung Kết luận điều tra mới nhất của Cơ quan ANĐT, ông Hùng  đặt mua một số loại thuốc tân dược trong đó có thuốc H-Capita 500mg Caplet chữa bệnh ung thư.
Ông Võ Mạnh Cường, Giám đốc Cty TNHH thương mại Hàng hải quốc tế H&C nay cũng đang bị bắt giam. Ảnh: Tân Châu
Ông Cường, Hùng bàn bạc, thỏa thuận và Cty VN Pharma đã làm thủ tục nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg về Việt Nam để tại kho của Cty VN Pharma.
Cục Quản lý dược (Cục QLD) – Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, niêm phong lô thuốc và ngừng việc nhập khẩu, lưu hành thuốc, không cho bán ra thị trường. Sau đó Cục QLD có văn bản đề nghị Bộ Công an điều tra, xác minh xử lý theo quy định.
Để được Cục QLD thẩm định, cấp phép, Hùng và Cường cùng các đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm. Theo cơ quan điều tra, việc giao dịch, mua bán 9.300 hộp thuốc H-Capita được thực hiện qua nhiều công đoạn, với sự tham gia của nhiều người, mức độ tham gia khác nhau. 12 người này đã phạm tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
Tân Châu (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

null