Tiếp nhận 245 đơn vị máu an toàn trong dịp "Tuần lễ hồng EVN"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” lần VII-2021, một số đơn vị ngành Điện Gia Lai tổ chức buổi hiến máu tình nguyện. Kết quả, đã tiếp nhận 245 đơn vị máu an toàn, góp phần vào công tác cấp cứu, điều trị người bệnh của ngành Y tế.


Theo đó, sáng 12-12, Công ty Điện lực Gia Lai (66 Hùng Vương, TP. Pleiku) phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai và Khoa huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức buổi hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” lần VII-2021.

 Với thông điệp “Vạn trái tim-Một tấm lòng”, hơn 150 cán bộ, công nhân viên đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Gia Lai đã đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: Hà Duy
Cán bộ, công nhân, người lao động thuộc Công ty Điện lực Gia Lai tham gia hiến máu. Ảnh: Hà Duy

Với thông điệp “Vạn trái tim-Một tấm lòng”, buổi hiến máu đã thu hút gần 200 cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Điện lực Gia Lai đăng ký tham gia. Kết quả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận được 152 đơn vị máu an toàn.

Cùng thời điểm, Công ty Phát triển thủy điện Sê San (114 Lê Duẩn, TP. Pleiku) phối hợp với Khoa xét nghiệm (Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3) tổ chức buổi hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2021. Kết quả, Bệnh viện Quân y 211 đã tiếp nhận được 36 đơn vị máu an toàn. 


Trước đó, ngày 8-12, Truyền tải Điện Gia Lai (106 Lê lợi, TP. Pleiku) cũng tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN”, kết quả đã tiếp nhận được 57 đơn vị máu đạt chuẩn.

Thông qua “Tuần lễ hồng EVN” lần VII-2021 (từ ngày 6 đến ngày 12-12-2021), cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Điện Gia Lai đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện với các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, thiết thực vì cộng đồng.

 

HÀ DUY-HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.