Tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ giàu nhất Đông Nam Á?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh mới, đưa giá nhiều cổ phiếu đi lên khiến tài sản các tỉ phú Việt cũng tăng thêm nhiều tỉ USD.

 Cổ phiếu tăng giá giúp tài sản các tỉ phú Việt tăng mạnh - Ảnh: NGỌC THẮNG
Cổ phiếu tăng giá giúp tài sản các tỉ phú Việt tăng mạnh - Ảnh: NGỌC THẮNG



Tài sản các tỉ phú Việt tăng mạnh

Bloomberg vừa đưa tin Tập đoàn Vingroup (VIC) đang xem xét đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ đối với công ty sản xuất ô tô VinFast, dự kiến huy động khoảng 2 tỉ USD. VinFast kỳ vọng vào mức định giá ít nhất 50 tỉ USD sau khi niêm yết.

Nếu thành công, hãng xe sẽ trở thành công ty Việt Nam đầu tiên niêm yết tại Mỹ. Hiện tỉ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu trực tiếp và gián tiếp hơn 40% tại VinFast. Với cơ cấu sở hữu hiện tại, một khi đợt IPO của VinFast tiến hành thành công và đạt được mục tiêu vốn hóa tối thiểu 50 tỉ USD như kỳ vọng, khối tài sản cá nhân (trực tiếp và gián tiếp) của ông Phạm Nhật Vượng có thể tăng thêm ít nhất là 20 tỉ USD. Forbes cập nhật đến ngày 16.4 tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng là 9,8 tỉ USD, xếp hạng 234 người giàu nhất hành tinh.


 

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng giàu nhất Việt Nam, ông chủ Amazon dẫn đầu thế giới



Như vậy, nếu VinFast thực hiện IPO đạt như kỳ vọng, thì người giàu nhất Việt Nam có thể sở hữu tài sản đến 30 tỉ USD, trở thành người giàu nhất Đông Nam Á cũng như đứng trong Top 50 người giàu nhất thế giới. Cổ phiếu VIC của Vingroup bắt đầu tăng mạnh từ trung tuần tháng 3 trong bối cảnh tin đồn IPO VinFast tại Mỹ. Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua 16.4, VIC đạt 143.000 đồng/cổ phiếu bất chấp thị trường chìm trong sắc đỏ, đưa vốn hóa thị trường của Tập đoàn Vingroup lên hơn 483.687 tỉ đồng, tương đương khoảng 20,7 tỉ USD. Giá của VIC đã tăng hơn 32% so với đầu năm nay. Chưa kể, các cổ phiếu liên quan với Vingroup như VHM, VRE cũng tăng. Điều đó khiến tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng (chưa tính đợt IPO của VinFast) theo ước tính của Forbes hiện nay đã cao hơn đầu năm là 2,8 tỉ USD.

Tương tự, người có tài sản tăng mạnh nhất kế tiếp phải kể đến ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, được Forbes ước tính đang có tài sản trị giá 2,7 tỉ USD. Tính đến hiện tại, tỉ phú Trần Đình Long đã vượt qua bà Nguyễn Thị Phương Thảo và vươn lên thành tỉ phú USD thứ hai tại Việt Nam.

So với cuối năm 2020, tài sản của vị tỉ phú này đã tăng thêm 700 triệu USD và hiện được xếp hạng 1.214 trên danh sách tỉ phú của Forbes. Nếu so với thời điểm được Forbes ghi nhận trong danh sách tỉ phú thế giới vào đầu năm 2018 thì đến nay tài sản của “vua” thép Trần Đình Long cộng thêm 1,4 tỉ USD. Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đã được nhà đầu tư chú ý và lập đỉnh cao nhất hơn một năm qua, lên mức 54.600 đồng, tăng gần 32% so với cuối năm 2020. Forbes ghi nhận Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, sau khi nhà máy thép trị giá 3 tỉ USD tại Dung Quất với công suất 5 triệu tấn/năm đã được đưa vào sản xuất.

Tài sản chủ ngân hàng, tập đoàn tiêu dùng đều tăng

Thị trường chứng khoán thăng hoa, giá trị tài sản ròng của các tỉ phú theo đó cũng bứt phá lên “tầm cao mới”.

Bắt đầu từ nửa cuối tháng 9.2020, Forbes đã ghi nhận Việt Nam có thêm 1 đại diện trong danh sách những tỉ phú giàu nhất thế giới là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN). Hiện ông Quang được Forbes ghi nhận có tài sản đạt 1,3 tỉ USD, cao hơn 100 triệu USD so với một tháng trước. Cổ phiếu MSN của Masan đã nhảy vọt lên giá 100.100 đồng, tăng 12,5% so với cuối năm vừa qua. Tương tự trong danh sách 6 tỉ phú USD của Việt Nam năm 2021, tài sản của tỉ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank, hiện có tài sản trị giá 1,7 tỉ USD, cộng thêm 100 triệu USD so với giá trị cập nhật vào đầu tháng 3 của Forbes. Cổ phiếu TCB của Techcombank hiện ở mức 40.450 đồng, tăng gần 28,5% so với cuối năm vừa qua.

Còn tài sản của tỉ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn ô tô Trường Hải, được Forbes ghi nhận đạt 1,6 tỉ USD, không thay đổi so với một tháng trước có thể do công ty chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn. Riêng tài sản của nữ tỉ phú USD duy nhất của Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet, bị sụt giảm 100 triệu USD xuống 2,6 tỉ USD so với con số 2,7 tỉ USD mà Forbes ghi nhận trong đầu tháng 3. Dù vậy so với cuối năm 2020, tài sản của nữ tỉ phú này cũng tăng thêm 100 triệu USD. Ngành hàng không đã bị ảnh hưởng nặng nề trong hơn 1 năm qua kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Dù vậy cổ phiếu VJC của Hãng hàng không Vietjet cũng tăng nhẹ lên 129.000 đồng so với giá 125.000 đồng vào cuối năm 2020. Nhưng cổ phiếu HDB của Ngân hàng HDBank cũng liên quan với bà Nguyễn Thị Phương Thảo tăng được hơn 12% lên 26.650 đồng/cổ phiếu. Như vậy tài sản của 6 tỉ phú USD tại Việt Nam hiện đã đạt 16,8 tỉ USD, tăng 2,3 tỉ USD so với đầu năm nay.

Ngoài ra, ước tính giá trị tài sản của một số người giàu khác trên sàn chứng khoán Việt Nam cũng đã lên gần mức tỉ USD như bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, cũng đang sở hữu tài sản trị giá hơn 21.150 tỉ đồng do cổ phiếu VIC tăng liên tục. Hay ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland, có khối tài sản trị giá hơn 21.600 tỉ đồng khi cổ phiếu NVL tăng hơn 63% so với đầu năm nay, lên 108.000 đồng...

Việt Nam sẽ có thêm nhiều tỉ phú USD

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng mạnh trong hơn nửa năm qua. Đặc biệt VN-Index liên tục lập đỉnh mới từ đầu tháng 4 đến nay và thanh khoản thị trường cũng lên mức cao kỷ lục. Hiện VN-Index đạt 1.238,71 điểm, tăng hơn 12,2% so với cuối năm vừa qua (gần bằng mức tăng 15% của cả năm 2020). Riêng HNX-Index đạt 293,11 điểm, tăng vọt hơn 44% so với cuối năm vừa qua. Hàng loạt cổ phiếu cũng lập đỉnh mới khiến tài sản các cổ đông và nhà đầu tư đều gia tăng.

Theo ông Lê Quang Minh, Giám đốc phân tích của Công ty chứng khoán Mirae Asset, giá trị tài sản của các tỉ phú thế giới và tại Việt Nam hiện được ghi nhận chủ yếu theo giá thị trường của công ty trên sàn chứng khoán. Vì vậy việc giá cổ phiếu tăng cao sẽ đẩy giá trị tài sản các cổ đông lên cao. Trong đó, các ông chủ doanh nghiệp luôn là người nắm giữ phần lớn lượng cổ phiếu của công ty nên tài sản tăng nhanh là dễ hiểu. Vì vậy ngoài mục tiêu là các doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên sàn niêm yết để tăng cơ hội huy động vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh thì giá trị thị trường của công ty cũng có khả năng tăng nhanh và đó lại trở thành động lực để doanh nghiệp niêm yết.

Theo dự báo của ông Lê Quang Minh, hiện thanh khoản trên thị trường chứng khoán tăng nhanh, tạo ra nguồn cầu nhiều nên giá các cổ phiếu sẽ còn tiếp tục tăng. Đồng thời sự hồi phục của kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19 cũng như các thị trường chứng khoán thế giới cũng tăng trưởng sẽ có tác động cộng hưởng cho thị trường Việt Nam. Vì vậy ông dự báo đến cuối năm nay, VN-Index có thể chạm ngưỡng kỷ lục mới là 1.400 điểm.

“Chỉ có thị trường chứng khoán mới tạo ra được trong vòng vài tháng đẩy tài sản của nhiều doanh nhân tăng vài trăm triệu hay cả tỉ USD. Vì giá cổ phiếu nhiều doanh nghiệp từ đầu năm đến nay đã tăng 40 - 50% cho dù công ty chưa có nhiều hoạt động đột biến. Với dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn trong xu hướng tăng thì số người giàu tại Việt Nam sẽ ngày càng nhiều hơn”, ông Lê Quang Minh nói.

 


Theo số liệu mới nhất của Hãng Knight Frank, số người siêu giàu tại Việt Nam năm 2020 (sở hữu tài sản có thể đầu tư trên 30 triệu USD) là 390 người, giảm so với số 405 người của năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Dự kiến tới năm 2025, dân số siêu giàu châu Á sẽ chiếm 24% toàn cầu, tăng 17% so với một thập kỷ trước. Ước tính tốc độ tăng trưởng người siêu giàu tại Việt Nam đạt 31% trong giai đoạn này, với 511 người có tài sản trên 30 triệu USD và 25.812 sở hữu tài sản hơn 1 triệu USD vào năm 2025. Báo cáo của Knight Frank cho biết cổ phiếu chiếm khoảng một phần tư trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu, là động lực giúp họ gia tăng tài sản năm 2020.


Theo Mai Phương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null