Thủ tướng Campuchia phản ứng về tin bán sân bay quốc tế Phnom Penh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Hun Manet mới đây đã lên tiếng về tin đồn liên quan thỏa thuận được đề xuất về việc bán sân bay quốc tế Phnom Penh (PPIA) với giá 3 tỉ USD cho một công ty tư nhân.

Tờ Khmer Times hôm nay 19.5 đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố chỉ có hai cá nhân có thẩm quyền đưa ra quyết định liên quan đến sân bay quốc tế Phnom Penh (PPIA) là cựu Thủ tướng Hun Sen và chính ông, với tư cách là người đứng đầu chính phủ Campuchia hiện nay.

Sân bay quốc tế Phnom Penh ở Campuchia sẽ chính thức ngừng hoạt động thương mại vào nửa đêm ngày 9.7. Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times
Sân bay quốc tế Phnom Penh ở Campuchia sẽ chính thức ngừng hoạt động thương mại vào nửa đêm ngày 9.7. Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

"Những ngày này, tôi đã thấy cuộc tranh luận công khai cho rằng PPIA, thường được gọi là sân bay Pochentong, đã được bán cho một công ty tư nhân dựa trên một thỏa thuận được cho là đã có từ cách đây 15 năm", ông Hun Mannet phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Cảnh sát quốc gia Campuchia tại tỉnh Kandal hôm 16.5.

"Tôi muốn giải thích một cách ngắn gọn với người dân rằng chính phủ hoàng gia, trong nhiệm kỳ trước và dưới sự lãnh đạo hiện tại của tôi, chưa bao giờ có chính sách bán PPIA cho bất kỳ công ty tư nhân nào, trong quá khứ cũng như tương lai. Tuy nhiên, sân bay vẫn sẽ có thể dành cho các trường hợp hạ cánh khẩn cấp", ông Hun Manet nhấn mạnh.

Thủ tướng Hun Manet xác nhận rằng PPIA sẽ chính thức ngừng hoạt động vào nửa đêm ngày 9.7, với tất cả các chuyến bay và hoạt động chuyển sang sân bay quốc tế Techo mới ở tỉnh Kandal bắt đầu từ ngày 10.7. Ông cho biết thêm chuyến bay theo lịch trình cuối cùng từ PPIA sẽ là chuyến khởi hành của Hãng hàng không Korean Air.

Ông Hun Manet cũng cảnh báo các nhà đầu tư tiềm năng rằng địa điểm PPIA không được bán hoặc trao đổi cho bất kỳ dự án phát triển kinh tế nào, đồng thời kêu gọi họ tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nơi khác.

Cũng theo ông Hun Manet, chính phủ Campuchia đã chuyển giao quyền giám sát đất sân bay cho Ban Thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng (SSCA), với các chỉ dẫn rõ ràng để bảo vệ ý nghĩa lịch sử của PPIA và đảm bảo bất kỳ mục đích sử dụng nào trong tương lai đều mang tính bền vững và mang lại lợi ích cho công chúng, đồng thời vẫn giữ địa điểm này là tài sản của nhà nước.

Ông Hun Manet lưu ý rằng một số người ước tính diện tích đất của PPIA, khoảng 300 ha ở trung tâm thủ đô Phnom Penh, có thể có giá hơn 3 tỉ USD nếu tính theo giá 1.000 USD/m2. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng không có giá trị bằng tiền nào có thể vượt qua tầm quan trọng lịch sử và giá trị của sân bay 70 năm tuổi này đối với công chúng, theo Khmer Times.

Campuchia nói dự án kênh đào Phù Nam Techo đúng tiến độ, chuẩn bị giai đoạn 2.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

null