Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức họp quốc tế thảo luận về an ninh Biển Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ tổ chức cuộc họp thảo luận về vấn đề an ninh trên Biển Đen sau khi Nga và Ukraine đạt lệnh ngừng bắn.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện quân sự của nước này và một số quốc gia khác tại Thủ đô Ankara từ ngày 15 đến 16-4, song chưa rõ bên nào sẽ tham dự.

Văn phòng tại Thổ Nhĩ Kỳ của kênh CNN dẫn các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, các quan chức Nga và Ukraine cũng sẽ họp tại trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân ở Ankara để bàn về vấn đề Biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.

tau-keo-cua-nga-di-chuyen-qua-eo-bien-bosphorus-tho-nhi-ky-de-vao-bien-den-ngay-18-9-2024-anh-tu-lieu-nguon-ttxvn.jpg
Tàu kéo của Nga di chuyển qua eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ để vào Biển Đen ngày 18-9-2024 (ảnh tư liệu, nguồn: TTXVN).

Hiện Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ngày 25-3, Nhà Trắng thông báo cả Nga và Ukraine đều chấp thuận ngừng tập kích tàu thuyền trên Biển Đen, sau khi các cuộc đàm phán riêng biệt giữa Mỹ với phái đoàn 2 nước diễn ra tại Ả Rập Xê Út.

Nga sau đó cũng xác nhận đã đồng ý với Mỹ về việc đảm bảo an toàn hàng hải trên Biển Đen. Nhưng cũng nhấn mạnh, các bên cần xóa bỏ rào cản với xuất khẩu lương thực và phân bón Nga trước khi kích hoạt thỏa thuận Biển Đen mới.

Về phía Ukraine cũng nhận định thỏa thuận ngừng tập kích trên Biển Đen và nhằm vào hạ tầng năng lượng mà Mỹ làm trung gian là bước đi đúng đắn. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố có quyền tự vệ nếu như chiến hạm Nga di chuyển khỏi khu vực phía đông Biển Đen và cho rằng điều này sẽ vi phạm thỏa thuận nói trên.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null