Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ tình đoàn kết và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cho hòa bình ở Dải Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- THX ngày 5/3 đưa tin, tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas đang ở thăm Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, “cần có một nền hòa bình công bằng với những đảm bảo, thay vì chỉ có những nỗ lực hòa bình bằng lời nói”.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Palestine tại cuộc họp báo ngày 5/3. Ảnh: Anadolu

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Palestine tại cuộc họp báo ngày 5/3. Ảnh: Anadolu

Phát biểu của ông Recep Tayyip Erdogan đưa ra khi Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo về tình huống “rất nguy hiểm” nếu Israel và Hamas không đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza trước tháng lễ Ramadan (từ 10/3) của người Hồi giáo, thúc giục Israel và Hamas đồng ý thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Erdogan khẳng định, con đường duy nhất dẫn đến nền hòa bình lâu dài là thành lập Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, với đường biên giới năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô.

Theo ông Erdogan, “nếu không tìm được giải pháp công bằng cho vấn đề Israel-Palestine, thì hòa bình sẽ không thể tồn tại ở Trung Đông” và Ankara sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong khuôn khổ cơ chế bảo lãnh, nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu bật tinh thần đoàn kết của nước này với người dân Palestine khi đã tiếp nhận hơn 900 người từ Dải Gaza đến điều trị y tế cũng như nỗ lực xây dựng một bệnh viện dã chiến ở khu vực đang chìm trong xung đột này.

Về phần mình, Tổng thống Abbas kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ người dân Palestine, đồng thời đề xuất thúc đẩy đất nước của ông trở thành thành viên của Liên hợp quốc.

Nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò quan trọng và chính sách ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ trong công cuộc bảo vệ sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine.

Ngoài chiến tranh, thiếu thốn toàn diện, cập nhật của tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5/3 cho biết, ước tính có 8.000 bệnh nhân cần sơ tán khỏi Gaza. WHO bày tỏ lo ngại trước thực trạng có quá ít bệnh nhân được đưa ra khỏi dải đất đang chìm trong khói lửa.

Cũng với WHO, trong số hàng ngàn bệnh nhân nói trên có 2.000 ca bị ảnh hưởng do xung đột, còn lại là các ca bệnh thông thường. Hiện tại, mỗi ngày có chừng 50 đến 100 bệnh nhân được chuyển từ Gaza tới Đông Jerusalem và Bờ Tây để cứu chữa, trong đó một nửa là bệnh nhân ung thư.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null