(GLO)- Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Gia Lai đang tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Chính phủ đề xuất giao quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập cho giám đốc sở GD-ĐT.
(GLO)- Theo công văn gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tuyển dụng, sử dụng chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết học kỳ I năm học 2024-2025, cả nước còn thiếu hơn 120.000 giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có Công văn số 1627/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, phổ thông. Trong đó, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh việc không để công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy ảnh hưởng đến tuyển dụng giáo viên.
TP.HCM có sáng kiến lớp học số nhằm không để tình trạng thiếu giáo viên tiểu học ở nhiều địa bàn, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh, tin học, mỹ thuật, âm nhạc ảnh hưởng tới việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
"Ngành giáo dục nắm tất cả mọi thứ, trừ hai thứ là tài chính và đội ngũ giáo viên", là phát biểu gây ấn tượng rất mạnh của Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trong bối cảnh ngành giáo dục gặp khủng hoảng trong tuyển dụng đội ngũ nhà giáo hiện nay.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khi góp ý về luật Nhà giáo đã đề cập vấn đề đau đáu nhất của ngành giáo dục, của mỗi nhà trường hiện nay. Đó là tình trạng thiếu giáo viên.
Nhiều năm nay, thiếu giáo viên là một trong những nỗi lo của ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông nói riêng và cả nước nói chung. Đối với tỉnh Đắk Nông, do những đặc thù riêng nên tình trạng thiếu giáo viên hàng năm đều tăng, gây áp lực cho ngành Giáo dục.
Dù đang thiếu giáo viên trầm trọng nhưng theo lộ trình đến năm 2026, ngành giáo dục vẫn phải tinh giản, giảm 10% chỉ tiêu viên chức biên chế. Đó là nghịch lý khiến ngành giáo dục đang lúng túng giải bài toán về nhân lực.
Ủy viên phụ trách giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới của Liên minh châu Phi, ông Mohammed Belhocine, cho biết châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu 15 triệu giáo viên.
Thiếu giáo viên, bế tắc về nguồn tuyển, Bộ GD-ĐT dự thảo đề xuất gây chú ý, đó là hạ chuẩn đào tạo giáo viên từ trình độ ĐH xuống CĐ ở một số môn học để hy vọng sẽ tuyển được giáo viên các môn học mới đang ngày càng thiếu trầm trọng.
Huyện miền núi Tu Mơ Rông - "thủ phủ” sâm Ngọc Linh là huyện xa xôi nhất của tỉnh Kon Tum . Hiện nhiều điểm trường ở huyện này đang thiếu giáo viên đứng lớp, đời sống giáo viên vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn do đường sá cách trở.
(GLO)- Ngày 10-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì cuộc họp với các thành viên trong Ban để triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.
Gần 3.000 học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 tại Đắk Lắk chưa trúng tuyển vào lớp 10 đang có nguy cơ không được tiếp tục theo học do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh thiếu biên chế, thiếu giáo viên, khó mở thêm lớp.
(GLO)- Chiều 10-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì cuộc họp với các thành viên trong Ban để triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.
Hết năm học vừa qua, cả nước ghi nhận thiếu tới 118.253 giáo viên, nhưng vẫn còn hơn 74.000 chỉ tiêu biên chế được giao cho các địa phương chưa tuyển dụng được.
(GLO)- Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, song năm học 2022-2023, toàn tỉnh Gia Lai vẫn thiếu 3.016 giáo viên. Tình trạng này khiến việc dạy và học đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.
Trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở các cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk, nhiều thầy cô buộc phải dạy tăng ca nhằm đảm bảo chương trình đào tạo đúng theo tiến độ đã đề ra trong năm học mới cho các em học sinh.
Hà Nội là một trong số những địa phương cuối cùng lên phương án cho trẻ mầm non tới trường, nhưng nhiều phụ huynh đang lo lắng vì nhiều trường mầm non không còn nữa.
(GLO)- Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn đang là bài toán nan giải đối với tỉnh Gia Lai. Tại một số cơ sở giáo dục, áp lực đè nặng lên đội ngũ trực tiếp đứng lớp khiến chất lượng dạy và học bị ảnh hưởng.
(GLO)- Năm học 2019-2020, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai có 525 lớp học, tăng 21 lớp so với năm trước, trong đó, bậc mầm non 100 lớp, tiểu học 299 lớp, THCS 126 lớp với hơn 17.800 học sinh. Toàn huyện có 911 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
(GLO)- Hôm nay (22-10), kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV khai mạc. Một trong những trọng tâm kỳ họp này là Quốc hội xem xét dự thảo Luật Giáo dục đại học. Các đại biểu của dân chắc chắn sẽ mổ xẻ tình trạng vừa thừa 12.000 giáo viên, vừa thiếu hơn 70.000 thầy cô (mới chỉ thống kê ở 43 tỉnh, thành) trong nước hiện nay.