Đắk Lắk: Hàng ngàn học sinh tốt nghiệp lớp 9 đối diện nguy cơ thất học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần 3.000 học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 tại Đắk Lắk chưa trúng tuyển vào lớp 10 đang có nguy cơ không được tiếp tục theo học do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh thiếu biên chế, thiếu giáo viên, khó mở thêm lớp.

Ngày 9.8, ông Lê Ngọc Hùng, Phó chủ tịch UBND H.Ea H'leo (Đắk Lắk), cho biết huyện vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở GD-ĐT, đề nghị cấp kinh phí, xem xét mở thêm lớp học để tuyển sinh thêm học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 học tại Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn H.Ea H'Leo.

Theo ông Hùng, qua rà soát, toàn huyện có khoảng 500 học sinh tốt nghiệp THCS chưa trúng tuyển vào lớp 10. "Huyện đang giao Phòng GD-ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX rà soát, tính toán chi tiết lại số lớp, kinh phí để có cơ sở tiếp tục đề xuất", ông Hùng trao đổi.

Cùng ngày, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết sở đã nhận được báo cáo của UBND H.Ea H'leo về việc xin mở thêm lớp học cho học sinh tốt nghiệp THCS.

Phụ huynh dò tìm điểm thi vào lớp 10 của con em mình trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: CTV

Phụ huynh dò tìm điểm thi vào lớp 10 của con em mình trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: CTV

Theo ông Khoa, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã có tờ trình gửi UBND tỉnh để tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí cho các trung tâm GDNN-GDTX mở thêm lớp 10 hệ GDTX năm học 2023-2024.

Theo tờ trình của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 29.702 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 THPT (công lập và tư thục) là 23.087, chiếm tỷ lệ 77,73% so với tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

Số học sinh tốt nghiệp THCS chưa trúng tuyển vào lớp 10 THPT là 6.615. Số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ GDTX của các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố, của những trường trung cấp, cao đẳng nghề: 3.685 học viên.

Như vậy, toàn tỉnh hiện còn 2.930 học sinh tốt nghiệp lớp 9 (chiếm tỷ lệ 9,8%) chưa được học tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, nhiều huyện chưa có trường để học sinh có thể học nghề, học văn hóa; các em cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các trường đào tạo nghề trên địa bàn cả nước, khiến một số phụ huynh ý kiến.

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, hiện nay các trung tâm GDNN-GDTX ở các huyện, thị xã, thành phố mặc dù có cơ sở vật chất, phòng học nhưng đội ngũ giáo viên dạy văn hóa được giao biên chế còn hạn chế, kinh phí chi thường xuyên cấp chưa đảm bảo.

"Để tạo điều kiện cho số học sinh nêu trên được vào học lớp 10 hệ GDTX tại các trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan cân đối nguồn vốn, bố trí thêm kinh phí và cho chủ trương các trung tâm GDNN-GDTX mở thêm lớp và hợp đồng giáo viên THPT trên địa bàn để giảng dạy", tờ trình của Sở GD-ĐT Đắk Lắk đề nghị.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null