Thị xã An Khê và Ayun Pa hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-6-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 670 và 672/QĐ-TTg công nhận thị xã An Khê và Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Giai đoạn 2010-2020, thị xã An Khê đã huy động tổng nguồn vốn hơn 175 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh
Giai đoạn 2010-2020, thị xã An Khê đã huy động tổng nguồn vốn hơn 175 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ảnh: Ngọc Minh


Thị xã An Khê có 5 xã: Thành An, Tú An, Xuân An, Song An và Cửu An. Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, thị xã đã huy động tổng nguồn vốn hơn 175 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 16 tỷ đồng; bà con tự nguyện hiến hơn 34.300 m2 đất để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn, xóm; huy động lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn được 6.042 ngày công. Thị xã đã xây dựng đường trục xã, liên xã hơn 19,931 km; đường trục thôn, xóm là 23,384 km; đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa với chiều dài 33,377 km và đường nội đồng có tổng chiều dài 93,857 km, tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Tương tự, chương trình xây dựng NTM của thị xã Ayun Pa được thực hiện với tổng kinh phí đầu tư hơn 190,2 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn lực. Trong đó, Nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 11,8 tỷ đồng, người dân đã tự nguyện hiến trên 6.400 m2 đất, trên 6.300 ngày công để xây dựng NTM. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn không ngừng thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,6%. Đến nay, 4/4 xã của thị xã Ayun Pa gồm: Chư Băh, Ia Rbol, Ia Rtô, Ia Sao đã đạt chuẩn NTM.

Thị xã Ayun Pa ngày càng khởi sắc. Ảnh: Vũ Chi
Thị xã Ayun Pa ngày càng khởi sắc. Ảnh: Vũ Chi


Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ cho biết: Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng của Nhân dân và doanh nghiệp thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phát huy kết quả đạt, thị xã An Khê tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao.

Đối với thị xã Ayun Pa, quyết định công nhận hoàn thành xây dựng NTM là kết quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã. Đây sẽ là tiền đề, động lực để thị xã Ayun Pa tiếp tục tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng NTM nâng cao trong thời gian tới.
 

MINH DIỆP - VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

null