Thêm đoàn 700 phụ nữ Trung Quốc mặc áo sườn xám đến Hạ Long tụ tập chụp ảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 700 phụ nữ người Trung Quốc lại tụ tập tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) chụp ảnh. Chính quyền địa phương đã huy động hàng chục người để giám sát hoạt động này.  
 
Khách Trung Quốc tổ chức trình diễn trang phục tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh N.H
Ngày 12.12, hơn 700 khách du lịch Trung Quốc, chủ yếu là khách nữ, đến Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long) tụ tập chụp ảnh.
Theo quan sát của phóng viên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng huy động khoảng 30 người đến giám sát các hoạt động của đoàn khách Trung Quốc trên.
 
700 phụ nữ Trung Quốc mặc áo dài sườn xám đến Hạ Long quay phim, chụp ảnh. Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Theo ông Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy Hạ Long, đoàn khách Trung Quốc này đã chụp ảnh khá trật tự.
Đoàn này cũng không vào bên trong Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh tổ chức giao lưu văn nghệ như đoàn hơn 600 người Trung Quốc tụ tập, trình diễn trang phục tại đây hôm 10.12.
Liên quan đến vụ việc hơn 600 người Trung Quốc tổ chức giao lưu văn nghệ tại Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh vào chiều 10.12, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho rằng, doanh nghiệp tổ chức sự kiện trên không vi phạm.
Ông Bùi Quang Nam, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh, cho biết theo các quy định của nhà nước thì doanh nghiệp chỉ cần gửi văn bản thông báo đến các cơ quan chức năng có liên quan như Sở Văn hóa - Thể thao, chính quyền địa phương, công an… là được phép tổ chức mà không cần chờ cấp giấy phép hay có ý kiến phản hồi.
Tuy nhiên, một lãnh đạo của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh lại phản bác quan điểm trên của Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh này khi cho rằng, nếu chương trình giao lưu có sự tham gia của người nước ngoài thì sẽ áp dụng khoản 2, điều 12 Nghị định 79/2012/NĐ-CP, phải thực hiện cấp phép theo quy định.
Cụ thể, đơn vị tổ chức biểu diễn phải đáp ứng các điều kiện như: có đăng ký kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật; diễn viên tham gia biểu diễn phải được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đồng ý vào Việt Nam du lịch kết hợp biểu diễn nghệ thuật; có văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương biểu diễn nghệ thuật cho số lượng lớn diễn viên là người nước ngoài tham gia; tổ chức cho Hội đồng nghệ thuật của Sở thẩm định chương trình trước khi được cấp phép.
"Doanh nghiệp đã sai khi thực hiện tour không đúng với mục đích tham quan. Đoàn khách Trung Quốc đã tổ chức giao lưu nội bộ thì không còn là đi du lịch nữa", vị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 10.12, hơn 600 khách Trung Quốc tụ tập trước cửa Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh để biểu diễn thể dục dưỡng sinh, chụp ảnh và vào hội trường giao lưu văn nghệ. Trong đó chủ yếu là trình diễn trang phục.
 
Từ đầu năm 2019 đến nay vẫn có hàng trăm phụ nữ Trung Quốc đến Hạ Long tổ chức các hoạt động tập thể. Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Ngay trong chiều 10.12, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu Ban Hỗ trợ xúc tiến đầu tư tỉnh (đơn vị quản lý Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh) dừng việc tổ chức hoạt động nêu trên; đồng thời, có báo cáo cụ thể về hợp đồng cho doanh nghiệp thuê làm nơi tổ chức sự kiện trên.
Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao UBND thành phố Hạ Long kiểm tra, giám sát, không để doanh nghiệp tổ chức cho đoàn khách Trung Quốc tiến hành các hoạt động tập thể tại khu vực Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh khi chưa có ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ đầu năm 2019 đến nay, tại khu vực Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh, vẫn có hàng trăm người Trung Quốc tụ tập để đồng diễn thể dục dưỡng sinh rồi quay phim, chụp ảnh.
Lã Nghĩa Hiếu (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null