Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 1234/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Tại Quyết định này, Bộ GD-ĐT giao Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Phân hiệu của trường tại tỉnh Gia Lai trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai theo quy định của pháp luật.

Theo Đề án thành lập, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai được đặt tại vị trí hiện tại của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku). Ảnh: Internet
Theo Đề án thành lập, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai được đặt tại vị trí hiện tại của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku). Ảnh: Internet

Theo Đề án thành lập, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai được đặt tại vị trí hiện tại của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku). Phân hiệu sẽ gồm các khoa: Giáo dục THCS, Sư phạm Nghệ thuật, Khoa Sư phạm Công nghệ; 1 trường mầm non sư phạm thực hành và 1 trường phổ thông liên cấp (tiểu học, THCS và THPT Sư phạm thực hành); 1 Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng; 1 Phòng Hành chính-Quản trị.

Dự kiến những năm đầu, Phân hiệu có quy mô đào tạo đại học cho khoảng 800 sinh viên/năm ở các mã ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Sư phạm Công nghệ, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử-Địa lý, Giáo dục công dân, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và Giáo dục thể chất.


Ngoài ra, Phân hiệu cũng sẽ đào tạo khoảng 300 học viên/năm đối với chương trình thạc sĩ và khoảng 50 nghiên cứu sinh/năm đối với chương trình tiến sĩ; đồng thời, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT bình quân 15-30 ngàn lượt/năm.

Bên cạnh đó, tại Phân hiệu còn tiến hành các hoạt động khác như: bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, Campuchia; bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức và cho giáo viên dạy tiếng dân tộc nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Riêng các trường sư phạm thực hành tại Gia Lai, mỗi năm, bậc mầm non dự kiến sẽ tuyển sinh 420 trẻ/14 lớp; bậc tiểu học có 6 lớp với 210 học sinh; bậc THCS và THPT quy mô có 10 lớp với 300 học sinh.

Việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai sẽ góp phần duy trì và mở rộng quy mô đào tạo; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT cũng như nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Gia Lai nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null