Tháng Nhân đạo: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với chủ đề “Gắn kết cộng đồng-Lan tỏa hành động nhân ái”, trong Tháng Nhân đạo năm 2022, mọi người hãy gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế. Mỗi hành động dù nhỏ bé cũng sẽ có tác động lan tỏa rộng khắp, nhân lên thành nghĩa cử đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.
Chung tay trợ giúp người nghèo khó
Tháng Nhân đạo năm 2022 bắt đầu từ ngày 1-5 đến 31-5, cao điểm từ ngày 8-5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến 19-5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh-người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Đến nay, Tháng Nhân đạo đã bước sang năm thứ 5. Qua 4 năm triển khai thực hiện trên toàn quốc, tổng giá trị đạt 1.513 tỷ đồng, vượt 144% so với bình quân giá trị hoạt động các tháng trong năm, trợ giúp trên 3,3 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.
Tại Gia Lai, tổng giá trị hoạt động Tháng Nhân đạo 4 năm qua đạt 13,42 tỷ đồng và 5.641 đơn vị máu, hỗ trợ cho gần 70.000 lượt người. Tháng Nhân đạo đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào tương thân, tương ái lan tỏa trong cộng đồng, mang lại điểm nhấn và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tháng Nhân đạo năm 2022, tỉnh phấn đấu thực hiện chỉ tiêu vận động nguồn lực đạt 5 tỷ đồng trợ giúp 20.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận 1.300 đơn vị máu.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Băng (huyện Chư Prông) trong Tháng Nhân đạo năm 2022. Ảnh: Như Nguyện
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Băng (huyện Chư Prông) trong Tháng Nhân đạo năm 2022. Ảnh: Như Nguyện
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cho biết: Tháng Nhân đạo năm nay tập trung vào các hoạt động thiết thực như: vận động nguồn lực chung tay phòng-chống dịch bệnh trong tình hình mới; hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và giáo dục lòng nhân ái.
Cũng theo ông Diện, Gia Lai là địa phương còn nhiều khó khăn, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân. Số hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương chiếm tỷ lệ khá cao. “Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ rất lớn từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong hoạt động nhân đạo, chung sức trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước”-ông Diện nói.
Nỗ lực kết nối, vận động nguồn lực hỗ trợ người yếu thế
Với mong muốn trợ giúp nhiều hơn cho các hộ nghèo, khó khăn trong tỉnh, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã nỗ lực kết nối, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Ông Lương Đức Thiện-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê-chia sẻ: Hội đã có văn bản tham mưu UBND huyện vận động các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp hỗ trợ, đóng góp để địa phương triển khai các hoạt động nhân đạo. Trong Tháng Nhân đạo năm nay, chúng tôi đăng ký chỉ tiêu gần 600 triệu đồng. Ngoài các phần quà cho hộ nghèo, đối tượng yếu thế thì sẽ xây dựng 2 căn nhà tình thương và hỗ trợ 5 địa chỉ nhân đạo.
“Toàn huyện có trên 1.000 hộ nghèo, trong đó có khoảng 40 địa chỉ khó khăn cần trợ giúp thường xuyên. Chúng tôi đã kết nối được Mạnh Thường Quân hỗ trợ 400 suất quà (800 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo, khó khăn tại xã Chư Pơng. Ngoài ra, tịnh xá Phú Cường cũng đã trao 200 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Ayun và 200 suất quà (100 ngàn đồng/suất) cho trẻ em. Thời gian tới, chúng tôi phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao nhằm góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong Tháng Nhân đạo năm 2022”-ông Thiện cho hay.
Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (áo đỏ) trao quà cho gia đình hộ nghèo tại xã Ia Bang, huyện Chư Prông trong Tháng Nhân đạo năm 2022. Ảnh: Như Nguyện
Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thứ 2 từ phải sang) trao quà cho gia đình hộ nghèo tại xã Ia Bang (huyện Chư Prông) trong Tháng Nhân đạo năm 2022. Ảnh: Như Nguyện
Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2022, huyện Mang Yang phấn đấu vận động được 160 triệu đồng trợ giúp cho 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, khó khăn, yếu thế và xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ngô Gia Lĩnh nhấn mạnh: Đây là chỉ tiêu đăng ký đã vận động được, từ giờ đến cuối tháng 5-2022 chắc chắn sẽ tăng thêm vì có nhiều đơn vị, cá nhân đồng ý hỗ trợ. Trong Tháng Nhân đạo năm 2021, chỉ tiêu ban đầu chúng tôi đặt ra khoảng 100 triệu đồng nhưng đã huy động được gần 370 triệu đồng. Huyện có trên 3.000 hộ nghèo và hơn 560 đối tượng cần trợ giúp thường xuyên (trong đó có 76 hộ cần trợ giúp hàng tháng) gồm: bệnh nhân phong, trẻ mồ côi, tàn tật, không nơi nương tựa… Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm, thường xuyên vận động nguồn lực từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Cùng chung tay “Gắn kết cộng đồng-Lan tỏa hành động nhân ái”, ông Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngôi nhà yêu thương (TP. Pleiku) chia sẻ: Thực hiện kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Vivà Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong cả hành trình nhân đạo năm 2022, chúng tôi phấn đấu vận động khoảng 500 triệu đồng thực hiện các hoạt động nhân đạo, riêng trong Tháng Nhân đạo là 50 triệu đồng. Các hoạt động chính trong năm là hỗ trợ 100 phần quà trị giá 30 triệu đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, khó khăn… tại xã Ia Kreng (huyện Chư Păh); xây dựng ngôi nhà yêu thương thứ 3 trị giá 70 triệu đồng và tổ chức đêm nhạc vận động, kêu gọi chiếc xe 115 không đồng để hỗ trợ cấp cứu cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh cũng như ứng cứu, cấp cứu tai nạn giao thông trong phạm vi TP. Pleiku.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

(GLO)- Ngày 10-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm áp-Xuân Ất Tỵ 2025”, trao 190 suất quà Tết cho các hộ khó khăn và đối tượng yếu thế trên địa bàn.