Thăm, tặng quà người có uy tín và hộ nghèo ở huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-1, bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết 5 cá nhân có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số và 5 hộ nghèo tại huyện Ia Grai.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm và trao quà Tết cho 5 cá nhân có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Ia Grai, gồm các ông: Rơ Châm Jôl (làng Bồ, xã Ia Yok); Puih Nhen (làng Bẹk, xã Ia Bă); Rơ Châm Dơn (làng Ó, xã Ia Sao); Rơ Châm Hrenh (làng Tốt, xã Ia Sao) và Rơ Châm Kruih (làng Jek, xã Ia Sao). Mỗi suất quà 500 ngàn đồng.

pho-chu-tich-thuong-truc-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-gia-lai-da-den-tham-hoi-chuc-tet-ong-ro-cham-don.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm hỏi, chúc Tết ông Rơ Châm Dơn. Ảnh: Chu Hằng

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, trao tặng quà 5 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Bă, gồm hộ: Puih KRiu (làng Bẹk); Puih Woong (làng Ngai Yố); Puih Bră (làng Út 2); Ksor Mi (làng Dun De); Nguyễn Ngọc Minh (làng Păng Gol-Phù Tiên). Mỗi phần quà bao gồm hiện vật trị giá 300 ngàn đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.

pho-chu-tich-thuong-truc-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-gia-lai-da-den-tham-hoi-tang-qua-ho-gia-dinh-ong-nguyen-ngoc-minh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng quà hộ ông Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: Chu Hằng

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và tình hình kinh tế của các gia đình. Đồng thời mong muốn những cá nhân có uy tín trong cộng đồng tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, chung tay xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc; động viên các hộ nghèo nỗ lực vượt khó, cải thiện đời sống. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi lời chúc các gia đình và người có uy tín đón Tết vui vẻ, an lành.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null