Thái Lan mở du lịch xịn cho giới siêu giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành du lịch Thái Lan xoay xở nhanh chóng với những chương trình mới như du lịch chữa bệnh, và mới nhất là du lịch cho người giàu muốn tránh dịch, để duy trì sức mạnh của ngành công nghiệp không khói.

Thái Lan cho phép sử dụng cần sa trong trị bệnh, một trong những giải pháp thoáng để thu hút cho
Thái Lan cho phép sử dụng cần sa trong trị bệnh, một trong những giải pháp thoáng để thu hút cho "du lịch chữa bệnh". Ảnh lá cần sa tại một bệnh viện ở Bangkok - Ảnh: Reuters
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo số lượng du khách nước ngoài tới "xứ chùa vàng" trong năm nay sẽ giảm mạnh xuống 7 triệu lượt khách, so với mức kỷ lục 39,8 triệu lượt trong năm 2019, nếu quốc gia Đông Nam Á này vẫn đóng cửa trong quý 4-2020. 
Năm ngoái, chi tiêu của du khách nước ngoài chiếm 11,4% GDP của Thái Lan. Ngành du lịch - nguồn thu không nhỏ của đất nước, đang bị mắc kẹt, khiến những nhà quản lý và nhà chuyên môn nhanh chóng tìm giải pháp.
Theo một nghiên cứu mới đây do Blackbox Research, Dynata và Language Connect phối hợp thực hiện, Thái Lan là điểm đến đầu tiên của du khách từ Hong Kong, Singapore, Philippines, Indonesia và Ấn Độ một khi biên giới mở cửa và người dân có thể đi du lịch thoải mái trở lại. Cũng trong thăm dò này, 82% người Thái được hỏi cho biết họ tin "Thái Lan đang chuẩn bị tốt" cho việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch và giải trí.
Du lịch xịn cho người giàu
Người Thái gọi nôm na đó là chương trình "Trả tiền ở lại" dành cho những người nước ngoài có điều kiện tài chính và muốn đến Thái Lan nghỉ dưỡng và tránh dịch. Các du khách hạng sang này sẽ tham gia chương trình thẻ Thailand Elite Card cho phép có visa dài đến 5 năm và được tự động gia hạn.
Dĩ nhiên, để tham gia chương trình được giới thiệu là "chuẩn chất hạng sang" với xe limousine đưa đón, máy bay riêng và du thuyền, chăm sóc y tế kỹ lưỡng lẫn chơi golf thì người tham dự phải có khả năng chi trả từ 16.000 USD đến 64.000 USD. Trong bối cảnh đường biên giới còn đóng cửa, chính quyền Bangkok kỳ vọng vào số người nước ngoài đang lưu trú sẵn ở nước này. 
Các báo cáo cho biết đã có hơn 2.200 người đăng ký mới cho chương trình thẻ ưu đãi trên trong tháng tới. Hiện số người Trung Quốc sở hữu loại thẻ này nhiều nhất (đến 25%) và chính quyền Thái Lan đang tính mở rộng sang các thị trường khác trong năm 2021, ưu tiên thị trường Hong Kong và Úc.
Ông Somchai Soongswang - chủ tịch Công ty Thẻ đặc quyền Thái Lan, tức công ty điều hành thẻ tín dụng do nhà nước kiểm soát - tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây: "Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, chúng tôi đã tái điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình bằng cách nhắm mục tiêu đến những người nước ngoài đang ở tại Thái Lan, muốn ở lại lâu dài và không tin tưởng vào tình hình xử lý dịch bệnh ở nước của họ".
Du lịch "bong bóng"
Các công ty lữ hành Thái Lan cũng đang có kế hoạch thảo luận với Cục Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) về việc dỡ bỏ những hạn chế đối với các chuyến bay thương mại trong quý 4-2020 để cho phép Chương trình an toàn và khép kín được hình thành.
Chương trình an toàn và khép kín là kết quả cộng tác của Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) và 13 khu vực du lịch, bao gồm khách sạn, các nhà điều hành thị trường khách đến và các dịch vụ xe buýt du lịch. 
Trong khi khu vực tư nhân đang chờ đợi sự phản hồi từ chính phủ sau khi đề xuất chương trình nói trên hồi tuần trước, các đại diện của TCT ở mỗi tỉnh đang làm việc với người dân địa phương để hiểu rõ hơn về ý tưởng này. Theo ông Vichit Prakobgosol - chủ tịch Hiệp hội Các công ty lữ hành Thái Lan, tỉnh Phuket có tiềm năng lớn nhất để đón nhóm du khách quốc tế đầu tiên, tiếp theo là các đảo ở hai tỉnh Krabi và Surat Thani.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, ông Bhummikitti Ruktaengam cho biết các nhà điều hành du lịch ở Phuket cũng có ý tưởng tương tự bằng cách sử dụng các "khách sạn cách ly trả phí" để đón du khách lưu trú dài ngày. Những khách du lịch lưu trú dài ngày sẽ không bị giữ tại một khu vực cụ thể sau khi hoàn tất 14 ngày cách ly và sẽ được phép đi lại tự do trong nước, điều sẽ đóng góp vào thu nhập cho những tỉnh khác.
Trong khi đó, Bộ Du lịch và thể thao dự kiến đề xuất mở cửa 5 hòn đảo cho du khách nước ngoài, bao gồm đảo Phuket ở tỉnh Phuket, đảo Phi Phi ở tỉnh Krabi và các đảo Samui, Pha Ngan và Tao ở tỉnh Surat Thani. 
Lý do chọn 5 hòn đảo này là vì những khu vực đó có thể dễ dàng điều chỉnh về việc chăm sóc sức khỏe, kiểm dịch và giám sát khách du lịch ở các khu vực khác nhau để đảm bảo an toàn cho cả cộng đồng và chính khách du lịch.
Mở cửa không phận dựa trên diễn biến dịch
Theo người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) Taweesin Visanuyothin, chi phí điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 rất cao và những chi phí y tế, phúc lợi cũng như những thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra cũng không nhỏ nên Thái Lan quyết định tiếp tục đóng cửa không phận.
Theo Tân Hoa xã, ông Chula Sukmanop - giám đốc Cục Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) - cho biết vẫn duy trì cấm các chuyến bay thương mại quốc tế và CCSA sẽ theo dõi hình hình toàn cầu trước khi quyết định khi nào các chuyến bay có thể nối lại.
TƯỜNG NGUYỄN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- 20 giờ 10 phút ngày 28-3, Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật biểu diễn từ truyền thống đến Mega Concert, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

null