Tập trung nguồn lực kiên cố hóa giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tranh thủ các nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương nhằm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng và xây dựng nông thôn mới.
Cùng chúng tôi đi trên những tuyến đường của thôn được bê tông rộng rãi, cứng cáp, ông Đặng Văn Quyết-Trưởng thôn Hợp Thắng (xã Ia Drăng) phấn khởi nói: Năm 2021, với sự hỗ trợ của tỉnh và huyện, thôn đã vận động người dân đóng góp xây dựng 4 tuyến đường bê tông với tổng chiều dài 920 m. Nhờ đó, cảnh quan nông thôn khang trang hơn, việc đi lại được thuận tiện. “Trước đây, những tuyến đường này là đường đất nên hay lầy lội vào mùa mưa. Vì vậy, khi thôn vận động đóng góp thêm kinh phí, người dân nhiệt tình hưởng ứng. Sắp tới, thôn sẽ tiếp tục vận động người dân tham gia trồng hoa dọc các tuyến đường để tạo cảnh quan môi trường sạch-đẹp”-ông Quyết nói.
Cùng chung niềm vui, chỉ tay về con đường bê tông chạy qua trước nhà, bà Trần Thị Hoa (thôn Hợp Thắng) bộc bạch: “Trước đây, con đường này rộng chưa tới 2 m. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ, người dân trong thôn đã đóng góp thêm kinh phí nên con đường được bê tông và mở rộng ra 4 m. Từ đó đến nay, việc đi lại thuận tiện hơn và sáng nào người dân cũng đi thể dục trên con đường này”. 
Ông Đặng Văn Quyết-Trưởng thôn Hợp Thắng (xã Ia Drăng) bên tuyến đường bê tông hoàn thành năm 2021. Ảnh: Hồng Thương
Ông Đặng Văn Quyết-Trưởng thôn Hợp Thắng (xã Ia Drăng) bên tuyến đường bê tông hoàn thành năm 2021. Ảnh: Hồng Thương
Ông Trịnh Quốc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng-cho biết: Thực hiện chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng, năm 2021, trên địa bàn xã có 3,8 km đường giao thông nông thôn và nội đồng được kiên cố hóa với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các thôn: Hợp Hòa, Hợp Thắng, An Hòa, Đức Nghĩa. “Toàn xã có hơn 60 km đường giao thông nông thôn, nội đồng. Tính tới nay, 40 km đường đã được kiên cố hóa. Xã cũng đã xây dựng kế hoạch phấn đấu đến năm 2025 sẽ vận động người dân đóng góp để kiên cố 15-17 km đường giao thông”-ông Thanh thông tin.
Tương tự, với sự hỗ trợ kinh phí từ tỉnh và huyện, năm 2021, xã Ia Phìn cũng đã bê tông hóa được 4 tuyến đường trục thôn với tổng chiều dài 2,73 km. “Các công trình này đã giúp cho bộ mặt của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện và vận động người dân đóng góp thêm để bê tông hóa các tuyến đường, đặc biệt ưu tiên cho các khu dân cư mới phát sinh, đường nội đồng để phục vụ cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân”-ông Trần Quốc Toàn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phìn-cho hay.  
Trao đổi với P.V, ông Trương Quang Bảo-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Prông-cho biết: Năm 2021, huyện đã thực hiện cứng hóa 26,4 km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng với tổng kinh phí trên 29 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện có 223 km giao thông và kênh mương được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 72,3%. Trong đó, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 77,6%, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 50,9%. Trong năm 2022, huyện phấn đấu thực hiện kiên cố hóa 27 km đường giao thông nông thôn và kênh mương. “Để thực hiện kế hoạch đề ra, bên cạnh tranh thủ các nguồn lực đầu tư, huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn tích cực huy động người dân đóng góp thêm kinh phí, tham gia giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công nhằm đảm bảo thực hiện các công trình đúng tiến độ”-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng thông tin. 
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, sáng 10-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Gia Lai: Công bố 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em

Gia Lai: Công bố 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em

(GLO)- Ngày 8-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 6 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.