Tập trung kiểm soát, ngăn chặn bệnh viêm da nổi cục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, bệnh viêm da nổi cục (VDNC) đã xuất hiện tại 7 huyện, thành phố của tỉnh Gia Lai. Ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đang quyết liệt triển khai các giải pháp ngăn chặn, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Nguy cơ dịch bệnh lây lan

Ngày 19-6, bệnh VDNC trên đàn bò tiếp tục phát sinh thêm tại 33 hộ thuộc 18 thôn, làng trên 7 xã của 6 huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê, Kbang, Kông Chro và TP. Pleiku. Dự báo khả năng dịch bệnh tiếp tục lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Lực lượng chức năng huyện Đak Đoa phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi để hạn chế véc tơ gây bệnh VDNC. Ảnh: Lê Nam
Lực lượng chức năng huyện Đak Đoa phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi để hạn chế véc tơ gây bệnh VDNC. Ảnh: Lê Nam


Đến ngày 19-6, huyện Chư Sê có 232 con bò mắc bệnh VDNC. Ông Lê Sĩ Quý-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho biết: “Bệnh VDNC không lây sang người, tỷ lệ bò bệnh chết thấp. Vì vậy, Trung tâm hướng dẫn các hộ chăn nuôi tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng hóa chất Hantok-200 để diệt ruồi, muỗi, rắc vôi bột. Cam kết không bán chạy, giết mổ, vứt xác gia súc ra môi trường. Cách ly bò bị bệnh và điều trị bệnh bằng các thuốc chống viêm, chống nhiễm trùng Eco 500. Hiện tại, bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu nên khả năng lây lan còn cao”.

Tương tự, tại huyện Kông Chro, ngày 8-6, bệnh VDNC xuất hiện tại 2 xã Đak Tơ Pang và Đak Song. Tuy nhiên, chỉ sau 10 ngày thì bệnh đã lây lan ra 5 xã với 48 con bò bị mắc bệnh. Ông Nguyễn Quang Quốc-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho hay: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm đã cử cán bộ hướng dẫn các hộ có bò bị bệnh điều trị và thực hiện biện pháp cách ly. Đồng thời, thành lập các chốt kiểm soát vận chuyển gia súc ra vào địa bàn có dịch. Phun khử khuẩn, rải vôi bột chuồng trại chăn nuôi của các hộ có bò bị bệnh và khu vực xung quanh.

Trong khi đó, ông Diệp Đại Quốc-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa-thông tin: Đến ngày 19-6, toàn huyện có 299 con bò bị mắc bệnh VDNC. Hiện đã có 4 con chết, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan diện rộng. Do đó, đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn, UBND các xã có dịch triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng dập dịch.

Nhiều giải pháp phòng-chống dịch

Đến nay, các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi lớn đã tiêm được 32.000 liều vắc xin VDNC cho đàn bò, hộ chăn nuôi còn lại tiêm 18.000 liều; cấp 4.034 lít hóa chất triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường và rải hàng chục tấn vôi bột quanh khu vực chăn nuôi. Ngoài ra, Sở Tài chính đã có thông báo về việc cấp trên 8,9 tỷ đồng mua vắc xin tiêm phòng VDNC và lở mồm long móng cho đàn trâu, bò của tỉnh. Hiện đã có 187 con bò tại 4 huyện (Chư Sê, Đak Đoa, Đức Cơ, Mang Yang) khỏi triệu chứng bệnh VDNC.

Huyện Đak Đoa thành lập các chốt tại khu vực có dịch bệnh VDNC trên địa bàn huyện. Ảnh Lê Nam
Huyện Đak Đoa thành lập các chốt kiểm soát tại khu vực có dịch bệnh VDNC trên địa bàn huyện. Ảnh Lê Nam


Ông Thái Văn Dũng-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh: “Từ ngày 28-4 đến 19-6, toàn tỉnh có 761 con bò/496 hộ ở 109 thôn, làng thuộc 32 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố mắc bệnh VDNC. Trong đó, tiêu hủy 25 con chết tại 9 xã/5 địa phương: Mang Yang, Chư Sê, Đak Đoa, Kbang và TP. Pleiku”.

Gia đình bà Siu H'Như (làng Bông Lar, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) có 2 con bò bị bệnh VDNC. Nhờ tích cực chăm sóc, điều trị nên 1 con bò đã khỏi bệnh. “Ngoài phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột tại chuồng, hàng ngày, tôi còn dùng lá xoan để hun khói đuổi ruồi, muỗi và các loài côn trùng truyền bệnh. Đồng thời, tôi đã đăng ký với xã mua vắc xin VDNC để tiêm phòng bảo vệ đàn bò”-bà H'Như chia sẻ. Còn theo ông Diệp Đại Quốc: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa đã cấp phát 18 cuốn sổ tay, 810 tờ rơi, 200 áp phích thông tin dịch bệnh VDNC đến tận hộ chăn nuôi; vận động các hộ tự mua hơn 920 liều vắc xin tiêm phòng bệnh VDNC trên đàn bò. Cùng với đó, tổ chức 3 đợt phun vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường và xuất cấp 893 lít hóa chất Benkocid cho tất cả các địa phương. Ngoài ra, hàng ngày, người dân còn áp dụng phương pháp hun khói đẩy đuổi ruồi, muỗi và côn trùng truyền bệnh, sử dụng lá dã quỳ đắp trên da bò để điều trị bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh VDNC diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên yêu cầu các địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng-chống bệnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người chăn nuôi khi có trâu, bò nghi mắc bệnh phải cách ly ngay và báo cho cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, vận động người dân tham gia cùng với cơ quan chuyên môn trong việc vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi; áp dụng các biện pháp xua đuổi ruồi, muỗi, ve mòng là các đối tượng truyền bệnh. Hướng dẫn người dân chú ý chăm sóc đàn bò, tăng cường thức ăn tinh, thô, giàu chất dinh dưỡng giúp nâng cao sức đề kháng. Nghiêm cấm vận chuyển mua bán, giết mổ trâu bò bị bệnh ra vào vùng dịch. Kiên quyết xử lý các hộ chăn nuôi không chấp hành theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và chỉ đạo của địa phương.

 

 LÊ NAM-NGUYỄN DIỆP
 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.