Tập trung giải quyết nhiều vấn đề quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã tập trung đi sâu, phân tích, thảo luận những vấn đề còn tồn tại trong năm 2015 cũng như thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2016.

Quang cảnh phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Năm 2015, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp đồng bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đạt những kết quả tích cực. Vừa qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.    

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015. Đặc biệt, trong năm 2015 có một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội không đạt kế hoạch như: kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 310/440 triệu USD; GRDP bình quân đầu người chỉ đạt 35/39,1 triệu đồng/người. 

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đưa ra các giải pháp phát triển ngành nông nghiệp. Ảnh: Hồng Thi
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đưa ra các giải pháp phát triển ngành nông nghiệp. Ảnh: Hồng Thi

Xung quanh các giải pháp để phát triển ngành nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trương Phước Anh khẳng định, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực này không khó. Sắp tới, Sở sẽ cùng với các địa phương sắp xếp lại quỹ đất nông nghiệp, quy hoạch phù hợp với từng loại cây trồng. Ngoài việc đầu tư thực hiện cánh đồng mía mẫu lớn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng cho rằng, chanh dây cũng là một trong những cây trồng khả thi trong việc giúp nông dân vùng sâu, vùng xa giảm nghèo. Hiện nay, nhiều nông dân ở các huyện Chư Prông, Đak Đoa và Mang Yang đã phát triển ổn định cây trồng này và bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế.

Tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trong năm tuy có giảm so với năm 2014 nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã phát hiện 894 vụ vi phạm (giảm 172 vụ so với năm 2014); đã xử lý 749 vụ, tịch thu 1.910 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ, thu nộp ngân sách trên 16 tỷ đồng. Một số địa phương “nóng” về vấn đề này là Kbang, Ia Grai và Krông Pa.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Kbang Trương Văn Đạt cho biết: Mặc dù số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn huyện có giảm nhưng tính chất lại nghiêm trọng hơn, một số đối tượng lâm tặc rất manh động, chống lại người thi hành công vụ. Nguyên nhân là do trách nhiệm của các cấp, chính quyền, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng chưa cao; công tác phối hợp chưa được chặt chẽ và hiệu quả; có dấu hiệu cán bộ và một số hộ đồng bào Bahnar bị xúi giục tiếp tay cho lâm tặc.

 

Bí thư Huyện ủy Kbang Trương Văn Đạt nêu quan điểm về vấn đề quản lý và bảo vệ rừng. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Huyện ủy Kbang Trương Văn Đạt nêu quan điểm về vấn đề quản lý và bảo vệ rừng. Ảnh: Hồng Thi

Liên quan đến vấn đề này, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu: “Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần điều tra, truy tố các nhóm đối tượng vi phạm. Riêng cán bộ, đảng viên nào dính liếu trong việc tiếp tay cho lâm tặc phải xử lý thật nghiêm khắc để răn đe”.

Các đại biểu cũng tỏ ra quan ngại trước tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2015 tăng cả 3 chỉ số, trong khi việc triển khai các giải pháp kiềm chế chưa quyết liệt, hiệu quả. Lý giải nguyên nhân, Đại tá Vũ Văn Lâu-Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, sau kết quả khả quan của năm 2014 dường như đã có sự lơ là trách nhiệm của chính quyền địa phương và lực lượng công an các cấp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; việc chỉ đạo, giám sát không thường xuyên; công tác tuyên truyền ở cơ sở tại một số huyện, thị chưa hiệu quả dẫn đến đồng bào dân tộc thiểu số vi phạm an toàn giao thông còn cao; việc tuần tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông (nhất là xe công nông) còn lỏng lẻo, xử lý thiếu kiên quyết...

“Việc cấm xe công nông chở người và lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nội thành, nội thị… khó có thể thực hiện dứt điểm ngay mà phải cần thời gian. Trước mắt, các địa phương phải chủ động tiến hành lắp biển phản quang cho xe công nông khi tham gia lưu thông trên đường”-Đại tá Lâu nêu quan điểm.

Ngoài ra, một số vấn đề như: xây dựng nông thôn mới, ô nhiễm môi trường, các giải pháp xử lý nợ đọng thuế, thu hút đầu tư, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân, chỉnh trang đô thị… cũng được đưa ra thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo: Sau hội nghị này, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của năm 2015; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

Ngoài ra, đồng chí còn nhấn mạnh: “Trong Nghị quyết có 20 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội và 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên nhanh chóng về triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị và dự kiến tháng 3-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ kiểm tra các Đảng bộ tổ chức thực hiện Nghị quyết của năm 2016”.

 

Hồng Thi-Minh Triều

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null