Tập trung cứu dân không để dân đói khát vì mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-12, tại Hà Nội Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức họp trực tuyến với 9 tỉnh gồm Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Gia Lai về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung từ ngày 12 đến ngày 16-12.
 

Ảnh: N.D
Ảnh: N.D

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị-Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trịnh Đình Dũng-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng-Phó Thủ tướng Chính phủ-Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Nguyễn Xuân Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.    

Tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo, các sở, ngành liên quan.

Trong đợt lũ từ ngày 12 đến ngày 16-12 mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản  của nhân dân tại các tỉnh miền Trung. Mưa lũ đã làm 15 người chết và mất tích; 127 nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 111.851 căn nhà bị ngập nước…

Tại Gia Lai từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nơi. Đặc biệt, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 12 do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi cao lục địa tăng cường mạnh, kết hợp hội tụ gió đông trên cao gây mưa nhiều nơi. Đặc biệt, phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được từ 100-300mm.

Mưa lớn kết hợp với hồ thủy điện An Khê-Ka Nak xả lũ với lưu lượng từ 200m3/s tăng lên 2.500m3/s từ chiều ngày 15 đến ngày 16 khiến sông Ba tại thị xã An Khê xuất hiện lũ với mức trên báo động III là 1,46 mét, thị xã Ayun Pa trên báo động III là 0,65m… Ngập lụt nghiêm trọng tập trung chủ yếu ở các vùng phía Đông và Đông Nam tỉnh với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các Công điện khẩn cho các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó. Các cơ quan chuyên môn thông tin liên tục và kịp thời về dự báo và những cảnh báo diễn biến mưa lũ, xả lũ ở các hồ chứa để các cấp, ngành và nhân dân chủ động ứng phó...

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp xuống các vùng lũ để chỉ huy công tác ứng phó, xả lũ đảm bảo an toàn cho các hồ. Huy động 1.165 cán bộ chiến sỹ của các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, cùng 1.396 cán bộ chiến sỹ công an cùng phương tiện, vật tư tham gia ứng phó, di dời kịp thời hơn 762 hộ dân vùng lũ bị cô lập tại thị xã An Khê 59 hộ; thị xã Ayun Pa 94 hộ; huyện Ia Pa 540 hộ, Đak Pơ 50 hộ; Krông Pa 11 hộ và Kbang 8 hộ…

Theo ước tính sơ bộ thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 12-12 đến nay trên địa bàn tỉnh gồm 295 nhà bị ngập lũ; 387,5 ha lúa thuần bị thiệt hại; 465,3 ha hoa màu cũng bị thiệt hại; cây công nghiệp ngắn ngày 39,1 ha… một số tuyến đường giao thông Quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở đất taluy hoặc nước ngập mặt đường làm phát sinh ổ gà…

UBND tỉnh đề nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong đợt từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 năm  2016 với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 12.557,90 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 515,75 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương 12.042,15 triệu đồng.  

Những thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 12-12 đến nay UBND tỉnh sẽ tổng hợp đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại và đề xuất Trung ương hỗ trợ sau.    

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Biểu dương các địa phương đã nỗ lực trong thời gian qua, cùng các lực lượng chức năng như Quân đội, Công an, Hội Chữ thập đỏ… hỗ trợ nhân khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra. Thủ tướng cũng  chia sẻ những khó khăn mất mát và gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân, những gia đình có người thiệt mạng… Trong thời gian tới các địa phương, bộ, ngành cần tập trung cứu dân không để dân đói, khát và bệnh tật. Huy động lực lượng đoàn viên thanh niên nơi ít bị thiên sang hỗ trợ khu vực bị thiệt hại nặng. Tập trung khôi phục sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017, đảm bảo giao thông đi lại bình thường, làm tốt công tác truyền thông… tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên, đẩy mạnh công tác trồng rừng…

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

null