Tập đoàn FLC bị cưỡng chế thuế 133 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do nợ tiền thuê đất và lãi phát sinh chậm nộp nên Chi cục Thuế TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định cưỡng chế hơn 133 tỉ đồng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Chiều 7-6, thông tin từ Chi cục Thuế TP Quy Nhơn cho biết đơn vị vừa ra các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (trụ sở TP Hà Nội) do nợ thuế quá 90 ngày.

Toàn cảnh dự án FLC Lux City Quy Nhơn dở dang.

Toàn cảnh dự án FLC Lux City Quy Nhơn dở dang.

Theo Chi cục Thuế TP Quy Nhơn, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền FLC bị cưỡng chế thuế trên 133 tỉ đồng. Trong đó có 115 tỉ đồng là tiền thuê đất và 18 tỉ đồng là lãi phát sinh do chậm nộp.

Cùng ngày, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định xác nhận chủ đầu tư dự án khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn ở phân khu số 6, khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội vẫn chưa nộp 87 tỉ đồng tiền thuê đất.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, thời gian qua, đơn vị đã nhiều lần yêu cầu nộp số tiền thuê đất trên nhưng chủ đầu tư dự án vẫn không thực hiện. Hiện dự án khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn đang ngừng triển khai và có nhiều đơn thư khiếu kiện, khiếu nại.

Vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã làm việc với chủ đầu tư dự án hiện nay là Công ty CP Đầu tư Phát triển Bình Định (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Faros Bình Định) để đôn đốc khắc phục vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; tập trung hoàn thiện hạ tầng khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn và sớm hoàn thành nghĩa vụ về đất đai với số tiền 87 tỉ đồng.

Nhiều công trình dự án FLC Lux City Quy Nhơn đang xây dựng dở dang bị gỉ sét

Nhiều công trình dự án FLC Lux City Quy Nhơn đang xây dựng dở dang bị gỉ sét

Mặc khác, từ năm 2019 đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã có 7 văn bản đôn đốc tiến độ dự án nhưng vẫn chưa thấy cải thiện. Vào tháng 3 và 4-2023, tổ công tác liên ngành Bình Định nhiều lần kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, tư liệu phục vụ các phát sinh, tranh chấp dự án nhưng phía Công ty CP Đầu tư Phát triển Bình Định vẫn không hợp tác.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null