Tập đoàn Đức Long Gia Lai và BIDV Gia Lai: Hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL) là tập đoàn kinh tế tư nhân, đầu tư đa ngành hàng đầu Việt Nam. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn đã xây dựng được hệ thống với hơn 30 công ty thành viên, 4 công ty liên kết hoạt động ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

 Trạm thu phí của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trên quốc lộ 14. Ảnh: K.N.B
Trạm thu phí của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trên quốc lộ 14.

Đặc biệt, Tập đoàn có 5 công ty thành viên trụ sở đặt tại nước ngoài: 2 công ty tại TP. Đông Quản và TP. Thẩm Quyến (Trung Quốc), 1 tại Hồng Kông, 1 tại Hàn Quốc và 1 ở Mỹ. Có thể nói, Tập đoàn ĐLGL như con rồng Tây Nguyên đang chuyển mình, phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập.

Là doanh nghiệp có trụ sở đặt tại tỉnh Gia Lai, những thành công của Tập đoàn ĐLGL hôm nay có sự đồng hành và đóng góp không hề nhỏ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai (BIDV Gia Lai). Ngay từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn ĐLGL đã được BIDV Gia Lai tin tưởng, tạo điều kiện tài trợ vốn xây dựng Bến xe Liên tỉnh ĐLGL với quy mô trên 25.000 m2. Nhờ có sự tài trợ vốn, giải ngân thuận lợi, kịp thời của BIDV Gia Lai, đầu năm 2006, Bến xe ĐLGL chính thức đi vào hoạt động. Và từ đó đến nay, Bến xe ĐLGL luôn hoạt động hiệu quả, phục vụ rất tốt nhu cầu của đông đảo hành khách, doanh thu ổn định và không ngừng phát triển. Đây là bến xe kiểu mẫu với mô hình xã hội hóa đạt tiêu chuẩn loại I, được các cấp lãnh đạo nhà nước đánh giá cao mô hình hoạt động; nhiều đoàn khách đến tham quan, học tập. Có thể nói, đây cũng là dự án đầu tiên, đặt nền tảng hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn ĐLGL và BIDV.

Đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, BIDV Gia Lai dễ dàng đánh giá, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, từ đó, nhận định được năng lực phát triển bền vững của từng doanh nghiệp để có chính sách tài trợ vốn phù hợp. Với Tập đoàn ĐLGL, một doanh nghiệp có mô hình hoạt động ổn định, điều hành chuyên nghiệp, báo cáo tài chính minh bạch, phương án kinh doanh cụ thể. Dù quá trình hình thành và phát triển gặp không ít khó khăn, nhất là trong những giai đoạn khủng hoảng của nền kinh tế, song Tập đoàn ĐLGL vẫn luôn được BIDV Gia Lai tin tưởng, tài trợ vốn kịp thời, từ đầu tư xây dựng bất động sản cho đến lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác và chế biến khoáng sản, đầu tư xây dựng thủy điện, khách sạn. Và đặc biệt gần đây nhất, BIDV Gia Lai tài trợ nguồn vốn tương đối lớn cho dự án đầu tư sản xuất linh kiện điện tử của Tập đoàn ĐLGL tại Khu Công nghệ cao quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Nguồn vốn của BIDV Gia Lai tài trợ kịp thời giúp Tập đoàn triển khai dự án thuận lợi, là động lực, đòn bẩy quan trọng để Tập đoàn ĐLGL phát triển ổn định và mạnh mẽ.

Với định hướng phát triển mở rộng, có chiều sâu, có trọng điểm, trong thời gian tới, Tập đoàn ĐLGL sẽ tiếp tục đầu tư các dự án quy mô lớn nằm trong chiến lược tái cấu trúc thuộc các lĩnh vực ngành nghề: nông nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng, sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và bất động sản. Với nền tảng chiến lược đã được xây dựng trong suốt thời gian qua, với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, BIDV Gia Lai và Tập đoàn ĐLGL sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển, góp phần vào sự phát triển tỉnh Gia Lai nói riêng, nền kinh tế cả nước nói chung.

 Phạm Anh Hùng
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null