Tặng hơn 850 suất quà cho người nghèo và học sinh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-1, các đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh Gia Lai đã tổ chức các chuyến thăm, tặng quà Tết cho người nghèo và học sinh khó khăn tại nhiều địa phương trong tỉnh.

* Sáng 20-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh phối hợp với chùa Bảo Sơn (TP. Pleiku) và Hội Chữ thập đỏ xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Ia Rong (huyện Chư Pưh) tổ chức tặng 170 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, người khuyết tật và người già neo đơn khó khăn; tặng 200 suất quà (50 ngàn đồng/suất) cho 200 trẻ em nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Ia Rong. Tổng trị giá quà tặng là 78 triệu đồng, do phật tử chùa Bảo Sơn và Hội Chữ thập đỏ xã Bà Điểm vận động các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Đoàn công tác tặng quà cho người nghèo ở xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Hồng Ngọc

Đoàn công tác tặng quà cho người nghèo ở xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Hồng Ngọc

* Sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với Ban từ thiện xã hội Phật giáo-thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân An lành năm 2024”, tặng quà Tết cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Đoàn trao tặng 200 suất quà (330 ngàn đồng/suất) cho 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người già bệnh tật, khó khăn của xã Ia Ake và Ayun Hạ. Tổng trị giá quà tặng là 66 triệu đồng trên do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai tài trợ.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện cũng phối hợp với gia đình bà Đỗ Thị Hồng Loan (TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Ia Sol tặng 200 suất quà Tết (300 ngàn đồng/suất) cho 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của xã Ia Sol. Tổng trị giá 60 triệu đồng do gia đình bà Đỗ Thị Hồng Loan tài trợ.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với gia đình bà Tô Thị Tuyết Mai (437/42 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh khó khăn tại xã Đak Kơ Ning.

Theo đó, đoàn trao tặng 60 suất quà (250 ngàn đồng/suất) cho 60 em học sinh của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Kơ Ning, mỗi suất quà bao gồm: Nhu yếu phẩm, bánh mứt Tết và đồ dùng học tập. Toàn bộ số quà trên do gia đình bà Tô Thị Tuyết Mai tài trợ.

Đoàn công tác tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Nghĩa An, huyện Kbang. Ảnh: Hữu Nở

Đoàn công tác tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Nghĩa An, huyện Kbang. Ảnh: Hữu Nở

* Ngày 20-1, Huyện đoàn Kbang phối hợp với Câu lạc bộ Gia Lai Yêu thương và Trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024” tại xã Nghĩa An.

Tại chương trình, đoàn công tác đã tặng 23 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân và Trường THCS Lê Hồng Phong(200 ngàn đồng/suất); tặng 262 quần thể thao cho các em học sinh (26,2 triệu đồng). Ngoài ra, đoàn cũng đã tặng 1 dàn máy vi tính, 1 đàn organ; 1 tủ sách với 1.000 cuốn sách đa dạng thể loại cho Trường THCS Lê Hồng Phong (tổng trị giá 36 triệu đồng).

Có thể bạn quan tâm

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

(GLO)- Ngày 21-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao 2 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu (SN 2018, là trẻ mồ côi trú tại làng Kol, xã Kdang).

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

(GLO)- Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (trực thuộc Mạng lưới tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” mùa thứ 14 tại làng Nhang Lớn.

Bà Trần Thị Như Hoa đóng gói sản phẩm nước mắm. Ảnh: Thảo Khuy

Những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường

(GLO)- Từng rèn luyện trong gian khổ, hiểm nguy, khi trở về cuộc sống đời thường, nhiều nữ cựu chiến binh vẫn tiếp tục cống hiến, tích cực tham gia công tác Hội, phát triển kinh tế, hỗ trợ người yếu thế. Họ là những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường.

null