Tài xế giết nữ sinh không thoát án tử dù gia đình nạn nhân xin giảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 26-4, TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa bị cáo Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi), trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh ra xét xử về tội Giết người, Cướp tài sản và Dâm ô trẻ em.
 

Trước di ảnh nạn nhân, Tiến bật khóc và nói lời ân hận khi gây ra hành vi.
Trước di ảnh nạn nhân, Tiến bật khóc và nói lời ân hận khi gây ra hành vi.

Phòng xét xử Tiến chật kín người. Nhiều người không được vào phòng dự phải đứng ở bên ngoài theo dõi.

Tại phiên xử sáng nay, Tiến khai do còn thiếu 300.000 đồng để nạp lệnh cho công ty nên không biết kiếm đâu ra. Trong lúc chở nữ giám thị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê Hà Nam, sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Huế) đi lễ nhà thờ, nghe giọng khách hắn đoán không phải là người địa phương nên nảy ra ý định dọa nạt để xin tiền.

Theo bị cáo, do nữ sinh Oanh không đồng ý cho tiền nên đã bóp cổ, ấn nạn nhân xuống thành ghế. Sau 3 phút không thấy nạn nhân phản ứng gì, hung thủ nghĩ chị Oanh đã chết nên chở nạn nhân tới cầu Sú ở huyện Thạch Hà phi tang.

“Sợ người khác phát hiện nên bị cáo phi tang xác chị Oanh xuống sông...", kẻ giết người khai. HĐXX cho rằng bị cáo đã cố tình giết chết cô nữ sinh năm cuối vì trong quá trình chở nạn nhân đi, chị Oanh còn đạp cửa.

Trước di ảnh nạn nhân, bị cáo bật khóc và nói lời ân hận khi đã gây ra hành vi như vậy. Bị cáo mong HĐXX xem xét để anh ta có cơ hội được sống, trở về với gia đình, xã hội.

Ở phiên xử hôm nay, người thân của bị hại tỏ rõ sự đau đớn khi nhắc đến cái chết của Oanh. Tuy nhiên, nhiều người dự khán bất ngờ vì họ đã đứng ra xin giảm án cho Tiến, không có bất cứ yêu cầu bồi thường nào.

“Chúng tôi không muốn nỗi đau mà gia đình đang gánh chịu lại phải trút lên cha mẹ già của bị cáo. Nếu Tiến đã ăn năn, mong HĐXX cho anh ta được sống", một người thân của cô gái xấu số nói tại tòa.

Đầu giờ chiều ngày 26-4, HĐXX tuyên Nguyễn Văn Tiến tử hình về tội Giết người, 4 năm về tội Cướp tài sản, 18 tháng tù tội Dâm ô trẻ em. Tổng mức hình phạt bị cáo lĩnh là tử hình.

Theo zing

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null