Tại sao trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Bình Định bị bỏ hoang ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Bình Định có diện tích đất 1.000 m2 (diện tích nhà 2.130 m2), nằm ở mặt tiền đường Phan Bội Châu, TP.Quy Nhơn đang bị bỏ hoang gây lãng phí.
Trụ sở cũ của Cục Thuế tỉnh Bình Định bị bỏ hoang
Ngày 27.8, UBND tỉnh Bình Định cho biết tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét, quyết định chuyển giao cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Bình Định (số 236 đường Phan Bội Châu, TP.Quy Nhơn) về cho địa phương quản lý, xử lý theo quy định.

Trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế Bình Định. Ảnh: Hoàng Trọng
Trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế Bình Định. Ảnh: Hoàng Trọng
Trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Bình Định có diện tích đất 1.000 m2 (diện tích nhà 2.130 m2), nằm ở mặt tiền đường Phan Bội Châu. Đây là một trong những tuyến đường chính ở nội thành Quy Nhơn, hoạt động giao thương buôn bán diễn ra rất sôi động.
Nhiều người cho rằng, nếu tính giao dịch trên thị trường hiện nay, giá đất mặt tiền trên đường Phan Bội Châu khoảng 100 triệu đồng/m2. Diện tích đất và nhà tại trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Bình Định là rất lớn, nếu bỏ không kéo dài sẽ gây lãng phí.
Bình Định kiến nghị bàn giao lại trụ sở cũ Cục Thuế tỉnh Bình Định
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phê duyệt quyết định đầu tư Công trình xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Định ở Khu đô thị du lịch, văn hóa thể thao hồ Phú Hòa (TP.Quy Nhơn) thay cho trụ sở làm việc cũ. Tháng 3.2015, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định giao đất để Cục Thuế tỉnh Bình Định thực hiện xây dựng mới trụ sở với diện tích 5.028,8 m2 tại Khu đô thị du lịch, văn hóa thể thao hồ Phú Hòa.
Từ cuối năm 2021, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã chuyển đến làm việc tại trụ sở mới. Từ đó, trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Bình Định dôi dư, để trống, không có nhu cầu sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Bình Định dời đến làm việc tại trụ sở mới, trụ sở cũ ở đường Phan Bội Châu bị niêm phong, không còn được sử dụng. Ảnh: Hoàng Trọng
Cục Thuế tỉnh Bình Định dời đến làm việc tại trụ sở mới, trụ sở cũ ở đường Phan Bội Châu bị niêm phong, không còn được sử dụng. Ảnh: Hoàng Trọng
Ngày 9.6, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét, chuyển giao cơ sở nhà, đất tại số 236 đường Phan Bội Châu về cho địa phương để quản lý, xử lý theo quy định.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Định, qua kết quả làm việc ngày 15.7, Đoàn khảo sát của Cục Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Bình Định có văn bản bổ sung, xác định cụ thể đơn vị sử dụng trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Dù được bàn giao đất để xây dựng trụ sở làm việc mới của Cục Thuế tỉnh Bình Định nhưng Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế vẫn chưa bàn giao trụ sở cũ lại cho tỉnh Bình Định quản lý. Ảnh: Hoàng Trọng
Dù được bàn giao đất để xây dựng trụ sở làm việc mới của Cục Thuế tỉnh Bình Định nhưng Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế vẫn chưa bàn giao trụ sở cũ lại cho tỉnh Bình Định quản lý. Ảnh: Hoàng Trọng
UBND tỉnh Bình Định cho rằng việc chuyển giao cơ sở nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý không có quy định yêu cầu địa phương phải xác định cơ quan, đơn vị dự kiến được giao quản lý, sử dụng tài sản tiếp nhận để làm cơ sở cho việc chuyển giao. Sau khi nhận được tài sản chuyển giao, địa phương sẽ căn cứ quy định pháp luật có liên quan và từng trường hợp cụ thể để quản lý, xử lý đảm bảo theo quy định và thuộc trách nhiệm của địa phương.
Mặt khác, thời gian qua, Bộ Tài chính đã quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý đối với một số trụ sở làm việc cũ của cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Định (trong đó có 2 trụ sở làm việc cũ thuộc quản lý của Tổng cục Thuế là Chi cục Thuế TP.Quy Nhơn, Chi cục Thuế TX.Hoài Nhơn) không yêu cầu phải xác định cụ thể cơ quan, đơn vị dự kiến được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cũ trước khi quyết định chuyển giao.
Theo Hoàng Trọng (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

null