Sự lớn mạnh của Báo Gia Lai có đóng góp quan trọng của đội ngũ cộng tác viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là khẳng định của Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên tại hội nghị cộng tác viên (CTV) năm 2024 diễn ra vào chiều 19-6.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp hữu ích và tâm huyết của đội ngũ CTV trong việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả.

Tham dự hội nghị có các Phó Tổng Biên tập Khuất Đình Viện, Lương Văn Danh, Đoàn Minh Dưỡng; lãnh đạo các phòng chuyên môn của Báo Gia Lai và hơn 80 CTV đến từ các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan báo chí trên địa bàn.

Mở rộng mạng lưới CTV

Tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Lương Văn Danh đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Báo; đồng thời, đánh giá công tác bạn đọc-CTV 6 tháng đầu năm và định hướng tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Báo Gia Lai đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt, Báo Gia Lai luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng thông tin trên từng ấn phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác tối đa tính năng để bắt kịp xu thế truyền thông đa phương tiện.

Để có được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Báo còn có sự đóng góp to lớn từ đội ngũ CTV. Đến nay, Báo Gia Lai có hơn 200 CTV; trong đó, 50% đã qua đào tạo chính quy về nghiệp vụ báo chí và có tâm huyết với nghề. Mạng lưới CTV được mở rộng đến nhiều ngành, đơn vị và tất cả các địa phương trong tỉnh; có khả năng đáp ứng yêu cầu thông tin chính xác, mang tính thời sự cao. Đặc biệt, nhiều CTV từng là lãnh đạo các sở, ban, ngành nên có kinh nghiệm chuyên sâu theo từng lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

“Trên báo Gia Lai hiện nay có những chuyên mục do CTV phụ trách có chất lượng tốt như: “Sự kiện-Bình luận” do nhà báo Nguyễn Vân Thiêng-Đài Tiếng nói Việt Nam phụ trách; “Tư vấn pháp luật” do Luật sư Bùi Thanh Vũ-Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Phú kiêm Trưởng Chi nhánh Gia Lai phụ trách; “Gương mặt thơ” do nhà thơ Văn Công Hùng phụ trách; “Gia Lai miền nhớ” do các CTV Nguyễn Thị Kim Vân, Thanh Phong, Bùi Quang Vinh, Ngọc Tấn luân phiên viết bài”-Phó Tổng Biên tập Lương Văn Danh khẳng định.

Trong 6 tháng đầu năm, Báo Gia Lai đã tiếp nhận hơn 4.500 tin, bài, ảnh, thơ, truyện ngắn của các CTV; lựa chọn biên tập và đăng tải 1.795 tác phẩm (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023). 100% bài của CTV do Tòa soạn đặt đều được sử dụng, đăng tải.

Nhiều đóng góp tâm huyết

Trong không khí thân tình, gần gũi, các CTV bày tỏ vui mừng khi được đồng hành cùng sự phát triển của Báo Gia Lai; đồng thời, đánh giá cao sự đổi mới, phát triển không ngừng của Báo theo hướng nâng cao chất lượng các ấn phẩm cả về nội dung lẫn hình thức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc xa gần.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên tặng giấy khen cho các cộng tác viên tích cực. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên tặng giấy khen cho các cộng tác viên tích cực. Ảnh: Đức Thụy

Cộng tác viên Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Hiện nay, Báo Gia Lai đã từng bước đáp ứng được mục tiêu đổi mới, hữu ích và lan tỏa. Tuy nhiên, thông tin trên báo in còn khá dài, nhiều tin rút tít chưa ấn tượng. Báo cũng cần nghiên cứu, thay đổi một số chuyên mục đã tồn tại lâu năm để tạo nên sự mới mẻ, sinh động cho tờ báo”.

Là một trong những CTV mới của Báo Gia Lai điện tử ở chuyên mục Podcast, anh Nguyễn Hoàng Nam cho rằng trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, Báo Gia Lai nên đẩy mạnh công tác truyền thông và lan tỏa mạnh mẽ thông tin trên các nền tảng số. “Riêng chuyên mục Podcast, ngoài bản tin tổng hợp, hy vọng thời gian đến, Báo Gia Lai mở rộng thêm các chủ đề khác để phục vụ nhu cầu đa dạng của thính giả”-anh Nam đề xuất.

Đồng quan điểm, CTV Phạm Công Quý góp ý: Việc phát triển các nền tảng mạng xã hội là cơ hội tốt giúp bạn đọc tiếp cận và biết đến Báo Gia Lai nhiều hơn. Tuy nhiên, để tăng tính hiệu quả trong việc thông tin, tuyên truyền, thời gian đến, Báo cần chú trọng hơn nữa ở khâu tương tác với bạn đọc trên mạng xã hội.

CTV Hùng Hoa Lư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

CTV Hùng Hoa Lư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Ghi nhận sự đóng góp của các CTV, tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã quyết định tặng giấy khen cho 10 CTV tích cực năm 2024. Đánh giá những ý kiến đóng góp của CTV tại hội nghị là vô cùng xác đáng và quý báu, tuy nhiên, Tổng Biên tập Huỳnh Kiên cũng mong muốn CTV chia sẻ với tình hình khó khăn chung của Báo; đồng thời, khẳng định Báo Gia Lai sẽ tiếp thu, cố gắng khắc phục hạn chế, phấn đấu đứng trong tốp khá của hệ thống báo Đảng địa phương và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Gia Lai cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến đội ngũ CTV cùng gia đình và mong muốn các CTV tiếp tục quan tâm cộng tác, ủng hộ, chia sẻ và lan tỏa Báo Gia Lai đến với đông đảo bạn đọc.

Dịp này, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã phát động cuộc thi viết phóng sự, ký sự với chủ đề “Gia Lai: 50 năm đổi mới và phát triển” nhằm thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025), 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Cuộc thi diễn ra từ ngày 21-6-2024 đến 30-4-2025. Nội dung tác phẩm dự thi viết về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong 50 năm sau ngày giải phóng tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Mùa dã quỳ xanh lá

Mùa dã quỳ xanh lá

(GLO)- Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

null