Sở Y tế Khánh Hòa nói gì về gói thầu 21 tỉ không đấu thầu rộng rãi?  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà cho biết “không ưu ái” cho Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Anh Khoa, khi đây là đơn vị dự thầu duy nhất và trúng gói thầu 21 tỉ đồng thiết bị y tế.

Ngày 18/12, ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà, cho biết “không ưu ái” cho Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Anh Khoa (gọi tắt Công ty Anh Khoa, ở Hà Nội) khi đây là đơn vị dự thầu duy nhất và trúng gói thầu 21 tỉ đồng thiết bị y tế tại địa phương này.
 

Giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà Bùi Xuân Minh trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh L.H
Giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà Bùi Xuân Minh trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh L.H

Vào tháng 11 vừa qua, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định phê duyệt cho Công ty Anh Khoa gói thầu “Thiết bị y tế 3 - Thiết bị phẫu thuật: Bộ soi cổ tử cung, nội soi mềm đường tiêu hóa có sinh thiết; hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, mổ bụng tại dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hoà” với tổng trị giá gần 21 tỉ đồng. Gói thầu này được thực hiện theo hình thức đấu thầu qua mạng và chỉ có mỗi Công ty Anh Khoa tham gia sau đó được xếp hạng thứ nhất và trúng thầu. Công ty này cũng là đơn vị cung cấp một số thiết bị y tế cho tỉnh Khánh Hòa vào năm 2021.

Gói thầu lần này gây tranh cãi về giá thiết bị y tế cũng như việc Công ty Anh Khoa là đơn vị duy nhất tham gia và trúng thầu. Về vấn đề mua sắm thiết bị y tế, ông Bùi Xuân Minh cho biết ngành y tế tỉnh này thực hiện theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý thiết bị y tế. Ngành y tế đã thuê tư vấn thiết lập hồ sơ mời thầu và triển khai các bước trong đấu thầu. Ông Minh cho rằng không có việc giá thiết bị y tế trong kế hoạch cao hơn giá trị mà doanh nghiệp đã trúng thầu.


 

 Công an dẫn giải một cán bộ CDC Khánh Hoà về trại tạm giam. Ảnh L.H
Công an dẫn giải một cán bộ CDC Khánh Hoà về trại tạm giam. Ảnh L.H


“Theo quy định, đơn vị tư vấn giúp Sở Y tế tỉnh tổ chức mời thầu trên mạng. Sau này, chỉ có một nhà thầu (Công ty Anh Khoa - PV) tham gia đấu thầu và phù hợp với tiêu chí mời thầu. Việc đấu thầu là hoàn toàn khách quan, không có ưu đãi, vì đây là đấu thầu trên mạng, tránh trường hợp hồ sơ giấy, rồi thế này, thế kia”, ông Minh nói.

Trước dư luận việc cùng một thiết bị y tế nhưng qua các năm lại có mức giá khác nhau, người đứng đầu ngành y tế Khánh Hòa xác nhận đã cùng với nhà thầu ngồi lại, rà soát giá thiết bị đã đấu thầu tại Khánh Hòa so với giá của các thiết bị cùng loại tại một số khu vực khác nhau. “Những thiết bị y tế đời sau thường cao cấp hơn, cấu hình khác với những thiết bị y tế đời trước. Đối với các thiết bị này, giá sẽ khác nhau chứ không có việc trùng lặp với các thiết bị năm trước”, ông Minh giải thích.

 

Qua thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm tại CDC Khánh Hoà. Ảnh L.H
Qua thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm tại CDC Khánh Hòa. Ảnh L.H



Tại cuộc họp HĐND tỉnh Khánh Hòa mới đây, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng đã có báo cáo kết quả thanh tra về công tác mua sắm vật tư y tế phòng chống dịch. Theo đó, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện sai phạm với số tiền 204,5 tỉ đồng về việc chấp hành luật trong công tác mua sắm, trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Như Tiền Phong đã thông tin, tháng 6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố ông Huỳnh Văn Dõng (55 tuổi, Giám đốc CDC tỉnh Khánh Hòa) và Trần Quốc Huy (41 tuổi, Trưởng phòng tổ chức, hành chính CDC tỉnh Khánh Hòa) về tội Vi phạm các quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thực hiện chỉ đạo của ông Dõng, Huy đã cấu kết, thông đồng thực hiện trái pháp luật 5 gói thầu mua sắm các bộ hóa chất xét nghiệm phục vụ xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 9,86 tỷ đồng.


https://tienphong.vn/so-y-te-khanh-hoa-noi-gi-ve-goi-thau-21-ti-khong-dau-thau-rong-rai-post1496220.tpo

Theo LỮ HỒ (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

null