Sẽ xác định nguồn gốc đất, xử lý theo đúng luật định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gửi đơn tới Báo Bình Định, ông Nguyễn Thượng Hiền (ở thôn Hưng Mỹ 1, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát), trình bày: Năm 2022, ông Nguyễn Trí Toàn (cháu gọi ông Hiền bằng chú ruột) tự ý xây dựng lều trại, tường rào, cổng ngõ bao chiếm thửa đất chung của tộc họ để làm tài sản riêng. Nguyên thửa đất do chú ruột ông Hiền khai hoang, vỡ hóa tại thôn Hưng Mỹ 2 (xã Cát Hưng), diện tích khoảng 600 m2, sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm từ trước năm 1975.

Chú ruột ông Hiền chết, để lại thửa đất cho các thành viên trong gia đình cùng sử dụng, canh tác. Nay ông Toàn bao chiếm làm của riêng nên ông Hiền không đồng ý, khiếu nại đến UBND xã Cát Hưng xem xét, giải quyết.

Thế nhưng, UBND xã Cát Hưng cho rằng thửa đất này là đất hoang, do chính quyền địa phương quản lý. Ông Hiền không đồng tình nên tiếp tục khiếu nại đến UBND huyện Phù Cát và các ngành chức năng có liên quan.

Ông Hiền cho biết: “Đất trước kia chú tôi khai hoang, có giấy tờ của chế độ cũ cấp. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình tôi gồm chú, ông nội, cha, mẹ và anh sử dụng, canh tác liên tục từ trước năm 1975 đến nay. Việc UBND xã Cát Hưng xác định đây là đất hoang do xã quản lý là không đúng thực trạng và quá trình sử dụng đất”.

Thửa đất số hiệu 206, tờ bản đồ số 09 hiện do ông Toàn trồng cây và xây dựng công trình, cổng ngõ, tường rào xung quanh. Ảnh: C.L

Thửa đất số hiệu 206, tờ bản đồ số 09 hiện do ông Toàn trồng cây và xây dựng công trình, cổng ngõ, tường rào xung quanh. Ảnh: C.L

Liên quan việc này, ông Võ Ngọc Thương, Chủ tịch UBND xã Cát Hưng, cho biết: Thửa đất ông Hiền đang khiếu nại, tranh chấp với ông Toàn có số hiệu 206, tờ bản đồ số 09, thuộc thôn Hưng Mỹ 2. Căn cứ hồ sơ địa chính, trước năm 1993, thửa đất do HTXNN xã Cát Hưng quản lý. Quá trình canh tác, sản xuất không đạt hiệu quả kinh tế nên HTX không giao khoán cho xã viên.

Đến năm 1993, thực hiện giao đất nông nghiệp cho gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài theo quy định thì thửa đất cũng không có người đăng ký kê khai sử dụng. Do Nhà nước chưa giao quyền cho gia đình, cá nhân nào nên hồ sơ địa chính ghi đất hoang do UBND xã Cát Hưng quản lý.

“UBND xã đã mời ông Hiền làm việc, yêu cầu cung cấp giấy tờ của chế độ cũ có liên quan đến thửa đất, nhưng ông không cung cấp được và cho biết ông Toàn đang giữ. Tới đây, xã tiếp tục mời ông Toàn làm việc. Nếu ông Toàn có giấy tờ này thì địa phương xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành về đất đai. Trường hợp ông Toàn không có, UBND xã sẽ lập hồ sơ xử lý hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép; đồng thời, lập thủ tục quản lý thửa đất theo đúng quy định”, ông Thương cho hay.                                             

C.LUẬN

Có thể bạn quan tâm

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

null