Rời phố về rừng trồng dược liệu, làm du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ sau một chuyến tham quan, cô gái nhỏ xinh Mai Thị Mỹ Lâm (SN 1996, quê ở tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ bén duyên với vùng cao An Toàn (huyện An Lão) và trở thành Phó Chủ tịch HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn.

Mỹ Lâm kể: Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được tuyển thẳng vào vị trí chuyên viên Kỹ thuật bản đồ số của Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc Phòng). Tuy nhiên, sau thời gian làm việc, nhận thấy bản thân yêu thích những điều mới mẻ, gặp gỡ nhiều người nên năm 2022, tôi quyết định lên làm việc tại “cổng trời” An Toàn.

Ban đầu, Lâm cùng các đồng nghiệp tìm kiếm cây dược liệu từ rừng đặc dụng An Toàn và nhiều địa phương khác trồng thử nghiệm tại thôn 1 (xã An Toàn). Sau khi các cây dược liệu cho kết quả sinh trưởng tốt, chị quyết định thực hiện mô hình trồng dược liệu tại đây. Cùng với đó, vì cảnh quan thiên nhiên, khí hậu nơi đây quá thuận lợi, chị cùng đồng nghiệp triển khai dịch vụ du lịch để “lấy ngắn nuôi dài”.

Mai Thị Mỹ Lâm giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức tại TP Quy Nhơn vào ngày 11 - 12.9. Ảnh: Đ.T

Mai Thị Mỹ Lâm giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức tại TP Quy Nhơn vào ngày 11 - 12.9. Ảnh: Đ.T

Với phương châm “Bảo vệ sức khỏe từ thân - tâm - trí”, hiện HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn đã cho ra mắt 9 sản phẩm chủ lực như: Trà hoa thảo mộc, dầu gội thảo mộc, siro ho bổ phế, hoạt huyết dưỡng não, viên uống bổ dưỡng... Nhiều sản phẩm của HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn đã có mặt ở hơn 800 nhà thuốc trên toàn quốc.

Cùng với đó, Dự án “Phát triển nông dược xanh và du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số” tại xã An Toàn của chị Mai Thị Mỹ Lâm còn mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Theo chị Lâm, tại thôn 1, xã An Toàn có khoảng

80 hộ dân, trong đó có 54 hộ đồng hành cùng chị trong dự án trồng dược liệu. Cùng với đó, ở mảng du lịch, chị san sẻ khách lưu trú cho nhiều nhà dân cũng như những homestay trên địa bàn; đồng thời thuê người dân địa phương dẫn tour tham quan, biểu diễn cồng chiêng...

“Trong việc trồng dược liệu, chúng tôi cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật, phân bón và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng kêu gọi 100% hộ dân cùng tham gia dự án”, chị Lâm bày tỏ.

Nói về mùa du lịch thấp điểm, chị Lâm chia sẻ: “Mùa mưa, du khách sẽ không tham quan trải nghiệm ở các con thác, con suối được, thay vào đó, chúng tôi sẽ tổ chức tour du lịch chữa lành. Tour này phù hợp cho du khách lưu trú dài ngày. Trong thời gian này du khách sẽ tập yoga cùng HLV, nghiên cứu một số bộ môn khoa học, nghệ thuật... Cốt lõi là mọi người sẽ thư thả, sống chậm lại và bắt đầu hành trình chữa lành bản thân”.

Theo bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân tỉnh, tuy dáng vóc bé nhỏ nhưng định hướng và những hoạt động đang triển khai của Mỹ Lâm vô cùng lớn lao. Dự án của Mỹ Lâm là 1 trong 10 dự án được tôn vinh nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam vào ngày 18.10. Vinh dự này không chỉ của riêng chị mà còn là của nữ doanh nhân của địa phương.

Dự án “Phát triển nông dược xanh và du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số” tại xã An Toàn, huyện An Lão của Mai Thị Mỹ Lâm xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh - năm 2024 do Hội LHPN tỉnh tổ chức và giải khuyến khích cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

ĐỖ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Trường Cao đẳng nghề số 21 tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng nghề số 21 tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Sáng 15-5, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) tổ chức Ngày hội việc làm - Kết nối doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng cùng hơn 500 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

null