Quyết tâm hoàn thành Dự án đường Nguyễn Văn Linh trong nhiệm kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-3, tại Hội trường UBND TP. Pleiku, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm ông: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại biểu HĐND 2 cấp thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến 3 điểm cầu của các phường: Hội Thương, Hội Phú và Ia Kring. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn TP. Pleiku.

 Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu trung tâm UBND TP. Pleiku. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu trung tâm UBND TP. Pleiku. Ảnh: Phương Linh

Tại hội nghị, tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP. Pleiku đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND. Cử tri TP. Pleiku đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19 bùng phát song tỉnh Gia Lai cũng như TP. Pleiku đều đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, cử tri các phường đã tham gia nhiều ý kiến ở 12 vấn đề xung quanh giá kit test nhanh Covid-19 có sự chênh lệch giữa các cửa hàng; giá vật tư nông nghiệp tăng cao; các vấn đề về vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19... Trong đó, nổi lên là các ý kiến về đầu tư, cải tạo đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, mở rộng đường hẻm, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng… Việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường nội bộ trong Nghĩa trang nhân dân Trà Đa cũng được cử tri nêu tại hội nghị. “Hiện tại, các tuyến đường kết nối nội bộ trong Nghĩa trang nhân dân Trà Đa vẫn chưa được đầu tư, còn là đường đất. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa lầy lộ khiến việc chôn cất, thăm viếng của người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp, ngành chức năng thành phố quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư”-cử tri Bùi Xuân Đồng (tổ 7, phường Hội Thương) đề xuất.

Đáng chú ý, việc triển khai thực hiện 2 Dự án suối Hội Phú và đường Nguyễn Văn Linh được cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri Phạm Văn Bình (tổ 2, phường Ia Kring) nêu ý kiến: “Sau 20 năm quy hoạch, Dự án đường Nguyễn Văn Linh đang bắt đầu khởi động. Tôi và người dân của thành phố cảm thấy rất phấn khởi, vui mừng. Tôi đề nghị các cấp, ngành cần xây dựng khung giá đền bù thi công hợp lý, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để người dân sớm ổn định cuộc sống, để dự án biến thành thực tế, đem lại sự thay đổi diện mạo cho thành phố”.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của TP. Pleiku cũng đã ghi nhận và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền được cử tri nêu. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng cũng thay mặt đại biểu HĐND thành phố tiếp thu và ghi nhận các ý kiến xác đáng của cử tri. Chủ tịch UBND thành phố cho biết sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát nguồn lực để sớm hoàn thiện các tuyến đường xuống cấp, chưa có hệ thống thoát nước, chưa có đường điện chiếu sáng. Đối với việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường nội bộ trong Nghĩa trang nhân dân Trà Đa, thành phố sẽ huy động, bố trí nguồn lực để sớm thực hiện. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị người dân không nên chủ quan, lơ là; tích cực tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và đồng hành cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng-chống dịch.

 Bí thư Tỉnh ủy Hồ văn Niên ghi nhận các ý kiến xác đáng của cư tri TP. Pleiku tại hội nghị. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ văn Niên ghi nhận các ý kiến xác đáng của cư tri TP. Pleiku tại hội nghị. Ảnh: Phương Linh


Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng các ý kiến, kiến nghị của cử tri là rất xác đáng bởi đều xuất phát từ mong muốn thành phố nhanh chóng hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng xứng tầm với đô thị loại I. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cơ bản đồng tình với ý kiến trả lời của các phòng, ban và lãnh đạo UBND TP. Pleiku, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã quan tâm đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I của thành phố. Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương thì rất cần sự đồng thuận của người dân để cùng chung tay xây dựng TP. Pleiku trở thành đô thị văn minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra.

Riêng đối với Dự án đường Nguyễn Văn Linh và suối Hội Phú là những dự án lớn, khi hoàn thiện sẽ là điểm nhấn của khu vực trung tâm, góp phần làm thay đổi diện mạo và đời sống của Nhân dân thành phố nói riêng, tỉnh nhà nói chung. Đảng bộ tỉnh cũng đặt quyết tâm phải triển khai thực hiện được Dự án đường Nguyễn Văn Linh trong nhiệm kỳ này. Điều quan trọng nhất là sự đồng thuận của người dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thực hiện các hợp phần trong dự án.


Trước thắc mắc vì sao tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh cũng như thành phố đạt khá cao nhưng số người nhiễm bệnh ngày càng tăng, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng trao đổi: “Hiện tại, tỉnh ta cùng cả nước đang thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ với quan điểm kiểm soát ca bệnh nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Vì thế, người dân cần tuyệt đối tuân thủ thật tốt quy tắc 5K của Bộ Y tế, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đi đầu, nêu gương. Đối với tình trạng kit test nhanh Covid-19 khan hàng, chênh lệch về giá, tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo bình ổn giá đối với các trang-thiết bị y tế trong công tác phòng-chống dịch, kịp thời xử lý các cơ sở vi phạm nếu có”.
 

PHƯƠNG LINH  
 

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

null