Quảng Nam: Vẫn khẩn trương tìm người mất tích và cứu đói cho dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến thời điểm này, chính quyền tỉnh Quảng Nam vẫn khẩn trương tìm kiếm người mất tích do sạt lở núi ở hai huyện Nam Trà My và Phước Sơn. Đồng thời gùi lương thực vào cứu đói cho hàng nghìn người dân ở các vùng bị chia cắt.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng. Ảnh: Thanh Chung
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng. Ảnh: Thanh Chung


Đã tiếp cận được hiện trường xã Phước Lộc

Trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 3.11, ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính tỉnh Quảng Nam - đang chỉ huy hiện trường vụ sạt lở núi làm 13 người mất tích ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cho biết: Đến chiều nay thì lực lượng cứu hộ gồm hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận được hiện trường sau hơn 8h đi bộ.

Tại hiện trường vụ sạt lở núi kinh hoàng cuốn phăng 32 ngôi nhà, vùi lấp 11 người dân thôn 3, lực lượng cứu nạn dốc sức bơm nước, đào bới trong bùn đất nhão nhoẹt để tìm kiếm tung tích nạn nhân. Và đến chiều nay 3.11, có 8.11 thi thể người dân được tìm thấy.

Ở một cánh khác, lực lượng tham gia tìm kiếm 1 đã tìm thấy thi thể của Hồ Văn Độ - Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc. Hiện, thi thể của nạn nhân còn lại là Hồ Văn Sợ - Phó ban Dân vận xã - vẫn chưa được tìm thấy. Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục băng rừng, vượt suối, cõng lương thực, nhu yếu phẩm đến thôn 3 và thôn 6, xã Phước Lộc để cứu trợ cho người dân đang bị cô lập. Đến thời điểm này, đã có 13/15 tấn lương thực dự kiến được chuyển vào cứu đói cho gần 3.000 hộ dân của hai xã Phước Lộc và Phước Thành của huyện Phước Sơn bằng đường bộ (gùi) và đường hàng không.

Nam Trà My vẫn chưa có kết quả mới

Trong khi đó tại huyện Nam Trà My của Quảng Nam, sau nhiều ngày tìm kiếm các 14 người mất tích trong vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng, đến nay vẫn chưa có kết quả mới dù lực lượng chức năng đã nỗ lực.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 - cho biết, hơn 500 cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm. Theo thiếu tướng Tưởng, các cán bộ, chiến sĩ đã chia thành 2 mũi tìm kiếm 14 người đang mất tích. Một mũi tiếp tục đào bới khu vực hiện trường, mũi khác dùng thuyền máy tìm kiếm trên sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

“Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ đã đi dọc các bờ sông, suối… để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết: “Hiện các huyện vùng núi nơi nào cũng có nguy cơ sạt lở rất cao nếu xảy ra mưa. Do đó, tỉnh đã yêu cầu các địa phương rà soát lại những nơi để tái định cư cho người dân. Riêng đối với Trà Leng, tỉnh đã chỉ đạo huyện và xã xác định lại điểm tái định cư thật là an toàn để quy hoạch, xây dựng lại nhà cho người dân”- ông Bửu nói.

 


Sạt lở Rào Trăng 3: Lên phương án mới để tìm kiếm 12 công nhân còn lại

Đã 23 ngày đã trôi qua, kể từ khi xảy ra vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, đến nay thi thể của 5/17 nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình lo hâu sự. 12 nạn nhân còn lại vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm trong sự mong mỏi, chờ đợi của người thân, gia đình các nạn nhân.

Ngày 3.11, Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cho biết: UBND tỉnh TT-Huế đã đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 phối hợp với lực lượng công an, quân đội rà soát lòng suối từ Rào Trăng 3 đến Rào Trăng 4, làm cơ sở tính toán các phương án mới để tiếp tục tìm kiếm 12 nạn nhân đang mất tích trong giai đoạn tiếp theo

Trong ngày 3.11, các lực lượng liên quan vẫn khẩn trương tìm kiếm 12 nạn nhân còn lại đang mất tích tại công trình thủy điện Rào Trăng 3. N.TRƯỜNG - P.ĐẠT


https://laodong.vn/xa-hoi/quang-nam-van-khan-truong-tim-nguoi-mat-tich-va-cuu-doi-cho-dan-851424.ldo

Theo Tường Minh - Thanh Chung (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai quân số kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn các phường trung tâm vào sáng 17-2 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết

Gia Lai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

(GLO)- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

null