Quảng Nam mở tuyến xe buýt kết nối 2 di sản văn hóa thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Quảng Nam sẽ mở tuyến xe buýt kết nối 2 di sản văn hóa thế giới và Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Ngày 5.2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Nam Hưng vừa giao Sở GTVT tỉnh thực hiện chủ trương triển khai tuyến xe buýt nội tỉnh phục vụ du lịch Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang.

Tuyến xe buýt này được tỉnh Quảng Nam thống nhất triển khai nhằm tăng cường kết nối vùng đông - tây của tỉnh, tạo thuận lợi và thu hút khách tham quan, du lịch.

Tỉnh Quảng Nam sẽ mở tuyến xe buýt kết nối 2 di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang
Tỉnh Quảng Nam sẽ mở tuyến xe buýt kết nối 2 di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang

Khi hình thành, du khách và người dân dễ dàng đi/đến các địa điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa nổi bật trên địa bàn như: Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang…, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tuyến xe buýt có cự ly 98 km, điểm đầu là bãi đỗ xe Hai Bà Trưng (TP.Hội An); điểm cuối là bãi đỗ xe Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang; điểm dừng đón, trả khách là bãi đỗ xe Khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn.

Tần suất chạy xe đảm bảo tối thiểu 4 chuyến/ngày với hành trình từ bãi đỗ xe Hai Bà Trưng - đường Hai Bà Trưng - đường Nguyễn Tất Thành - đường 28 tháng 3 - đường Hùng Vương - đường ĐT608 - đường Mẹ Thứ - đường Trần Nhân Tông - đường ĐT609 - đường Hùng Vương - đường Đỗ Đăng Tuyển - cầu Giao Thủy - QL14H - Khu đền Tháp Mỹ Sơn (khách dừng tham quan tại đền Tháp Mỹ Sơn) - QL14H - cầu Giao Thủy - đường Đỗ Đăng Tuyển - đường Hùng Vương - đường Nguyễn Tất Thành - đường ĐT609 - bãi đỗ xe Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đang mời các đơn vị, tổ chức tham gia nộp hồ sơ để lựa chọn đầu tư khai thác tuyến này với thời gian hợp đồng từ 7 - 10 năm.

Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Nhà rông truyền thống làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) là nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội văn hóa quan trọng. Ảnh: M.N

Mơ Hra-Đáp phấn đấu trở thành làng du lịch cộng đồng

(GLO)- Với lợi thế về vị trí địa lý và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Bahnar, làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng) được huyện Kbang chọn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu đề ra là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.