Quân đội nhân dân Việt Nam: Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, những hỗ trợ của các tổ chức, lực lượng chức năng trên biển đã giúp ngư dân vững vàng vượt qua khó khăn, vươn khơi bám biển khai thác thủy hải sản ngày càng hiệu quả.

Đang trong quá trình khai thác thủy hải sản tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, tàu cá QN646 63 của ông Lê Đình Chiến quê ở Vân Đồn (Quảng Ninh) đột ngột bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Sau một thời gian phát tín hiệu cầu cứu trên hệ thống bộ đàm hàng hải, tàu 951 Hải đội 4 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã nhanh chóng tiếp cận vị trí tàu cá gặp sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Cảnh sát biển vật lộn với sóng dữ cứu nạn tàu cá ngư dân

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Cảnh sát biển vật lộn với sóng dữ cứu nạn tàu cá ngư dân

Ông Lê Đình Chiến chia sẻ: "Máy móc trục trặc liên tục nhưng mình không sửa được. May mắn gặp các anh Hải quân thì các anh ý sửa cho, không thì lại phải chịu. Nếu nhờ phương tiện khác lai về thì mình cũng phải mất khoảng 1-2 triệu tiền dầu trả công cho người ta".

Tuyên truyền pháp luật biển, tìm kiếm cứu nạn, sửa chữa, khắc phục ngay những hỏng hóc tàu cá cho bà con, cung cấp nước ngọt, lương thực thực phẩm, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, cung cấp xăng dầu bằng với giá trên đất liền là những việc mà các cán bộ chiến sĩ đã và đang hỗ trợ ngư dân.

Ngư dân Hồ Văn Thịnh, ngư dân Mai Văn Nghĩa và ngư dân Nguyễn Đình Ngọc chia sẻ: "Các đồng chí rất quan tâm, nhiệt tình xuống hỗ trợ bà con. Các anh xuống tận ghe để mà xem xét hư hỏng máy móc ra sao. Xuống bảo trì, bảo dưỡng làm cho bà con rất nhiệt tình. Chúng tôi không bỏ biển, tiếp tục vươn khơi bám biển phát triển kinh tế".

"Bà con đánh bắt xa bờ nhìn thấy tàu Hải quân bà con rất yên tâm".

"Tàu cá được sự giúp đỡ đã vào âu tàu tránh bão và được trung tâm hỗ trợ nhiệt tình, các cán bộ chiến sĩ cung cấp dịch vụ như cung cấp nước ngọt sửa chữa, tặng cờ, áo phao, hỗ trợ chúng tôi gia cố dây neo đậu tránh trú bão gió thật chắc chắn".

Những lá cờ Tổ quốc, tủ thuốc hay áo phao cứu sinh là những vật dụng gắn bó với ngư dân trong quá trình đi biển. Hàng vạn lá cờ cùng những phần quà thiết thực đã được các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển trực tiếp trao cho ngư dân để mỗi chuyến ra khơi đủ đầy ấm áp hơn.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, từ các hoạt động của Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã giúp giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trên vùng biển nước ngoài, phối hợp ngăn chặn những việc làm trái phép khác trên vùng biển của Việt Nam.

"Chúng tôi phối hợp với các lực lượng để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển cùng chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo" - Trung tướng Bùi Quốc Oai nói.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định, với phương châm lo cho dân như người thân của mình, giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh trái tim, giữa khơi xa, sóng gió nhiều bất trắc, cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên các tàu canh trực, các trung tâm hậu cần, kỹ thuật nghề cá luôn sẵn sàng lực lượng và phương tiện hỗ trợ giúp đỡ ngư dân trong mọi tình huống.

"Cán bộ chiến sĩ trong toàn quân chủng nhận thức đầy đủ việc hỗ trợ giúp đỡ, bảo vệ ngư dân là mệnh lệnh và yêu cầu, những ngư dân đánh bắt  trên biển là những cột mốc sống để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Làm tốt điều này  thì chúng ta sẽ xây dựng tốt thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển và phát hiện đấu tranh với các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo của tổ quốc" - Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nói.

Sự đồng hành thường xuyên trong mỗi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng trên biển đã trở thành động lực củng cố thêm quyết tâm của ngư dân để mỗi lần ra khơi là một lần bảo vệ ngư trường truyền thống và chủ quyền thiêng liêng trên biển của Tổ quốc.

(Theo Thu Lan, Hà Phương/VOV1)

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null